A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

Đã thành truyền thống, hàng năm cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc lại tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt Nam đang định cư, công tác, học tập, làm ăn, sinh sống tại Bắc Kinh, không ngoài mục đích gặp gỡ để thăm hỏi, động viên nhau sau một năm vất vả; chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; nhắc nhau cùng tham gia tích cực nhất vào sự nghiệp xây dựng mỗi nước, cùng chung tay vun đắp cho mối tình hữu nghị Việt – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; cùng cầu cho quốc thái, dân an ở cả hai nước và trên toàn thế giới;…

Chiều tối 29/1/2008 (22 tháng Chạp năm Đinh Hợi), tại phòng Khánh tiết Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Văn Luật và phu nhân cùng ton thể cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán đã tổ chức Tết với đại biểu của hơn 1.500 người gồm Việt kiều, các cơ quan đại diện Việt Nam, doanh nghiệp, doanh nhân, lưu học sinh, lao động là người Việt Nam ở Bắc Kinh.

Đón năm mới trong không khí phấn khởi, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui thắng lợi trong năm “Lợn vàng” của cả 2 nước Việt Nam - Trung Quốc, trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đặc biệt là mối quan hệ Việt - Trung ngày càng tốt đẹp hơn, Đại sứ Trần Văn Luật đã thay mặt Đảng và Nhà nước ta gửi tới bà con cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đại sứ vui mừng báo tin với bà con về những sự kiện chính trị lớn, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trên các mặt của đời sống xã hội năm 2007, tăng trưởng kinh tế cao, đạt xấp xỉ 8,5%; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Nhìn lại hoạt động trong năm qua, Đại sứ Trần Văn Luật đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh vì đã có nhiều thành tích trong công việc của mình trên từng cương vị và điều kiện cụ thể. Đại sứ cảm ơn những đóng góp tích cực, hiệu quả của cộng đồng cả về vật chất và tinh thần đối với đồng bào trong nước, với sự nghiệp phát triển tổ quốc, đặc biệt là những hoạt động tích cực vun đắp cho tình hữu nghị Việt – Trung ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn.

Đại sứ Trần Văn Luật đã tặng Giấy khen cho 2 cá nhân và 6 doanh nhân vì đã có những thành tích xuất sắc cho phong trào của cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh trong năm 2007; 7 học sinh, sinh viên là con cán bộ, nhân viên Sứ quán đạt kết quả học tập cao trong năm vừa qua cũng được tặng Giấy khen trong dịp này. Đại sứ cũng đã trao quà cho các gia đình Việt kiều và mong rằng, phát huy thành tích năm 2007, bà con cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu hơn trong năm 2008, cùng nhân dân 2 nước giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc mình, góp phần xứng đáng và hiệu quả hơn nữa cho “mối tình hữu nghị Việt – Trung, vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh, doanh nhân Trần Doãn Ngọc đã bày tỏ lòng biết ơn của bà con tới Đảng, Chính phủ và đồng bào trong nước về những lời chúc mừng tốt đẹp, lời thăm hỏi chân tình, sự đánh giá cao những đóng góp nhỏ bé của bà con với quê hương nghĩa nặng tình sâu; cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc đã tổ chức Tết cho bà con với tình cảm nồng ấm của Tổ quốc thân yêu, có đủ sắc thắm hoa đào, cây quất, và hương vị thơm ngon đậm đà ngày Tết thân quen: bánh chưng, giò lụa, chả quế…. Bà con thật cảm động thấy mình như đang được sống giữa  quê nhà! Ông Ngọc hứa, cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh sẽ tiếp tục tham gia tích cực hơn vào những hoạt động chung vì sự phát triển và mối tình của cả hai quê.

Tiếng hát giao lưu văn nghệ bằng cả hai thứ tiếng Việt Nam, Trung Quốc vang mãi, ngân xa vượt khỏi khán phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, lay động tận đáy lòng những người con xa xứ.  

Thế Hanh (từ Bắc Kinh)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm