A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao lưu ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/diocine Việt Nam tại Paris

Tối 18/11, một buổi giao lưu ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/diocine Việt Nam đã được tổ chức tại trụ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF).

Buổi giao lưu do UGVF và các hiệp hội "Việt Nam, những đứa trẻ diocine" (Vietnam, les enfants de la dioxine) và "Collectif Vietnam Dioxine" phối hợp tổ chức, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Văn Nghĩa Dũng, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán nước ta tại Pháp Đỗ Đức Thành, Tổng Thư ký Hội UGVF Bùi Thanh Tùng, cùng đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế.

Tại buổi giao lưu, bộ phim tài liệu "Chiến tranh chưa kết thúc" của đạo diễn người Canada Bruno Bouliane và nhà báo Loreto Garrido đã được trình chiếu. Với nội dung xoay quanh cuộc sống của những trẻ em Việt Nam là nạn nhân của chất độc da cam/diocine do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong những năm chiến tranh, hình ảnh những hình hài dị dạng, những nỗi đau vò xé khi phải vật lộn với di chứng của chất độc hại cực kỳ nguy hiểm này và cả những ước mơ muốn vươn lên trong cuộc sống của các em đã khiến người xem vô cùng xúc động.

Ngoài ra, tiết mục văn nghệ của Phương Dung và Anh Mạnh, hai em bị mù bẩm sinh do di chứng của chất độc da cam/diocine, càng làm cho đêm giao lưu thêm phần xúc động.

Đêm biểu diễn trước cộng đồng người Việt sống và làm việc tại thủ đô Paris chỉ là một phần trong chuyến thăm và học tập tại Pháp của Phan Thị Phương Dung và Nguyễn Đức Anh Mạnh, hiện là những học sinh của trường mù Nguyễn Đình Chiểu ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến Pháp từ ngày 5/11, với sự giúp đỡ của hội "Việt Nam, những đứa trẻ diocine", hai em đã được tham dự một khóa tập huấn sử dụng gậy chỉ đường điện tử dành cho người khiếm thị tại tỉnh Rocamadour, ở miền Nam nước Pháp. Kết thúc khóa học, hai em đã được tặng hai cây gậy chỉ đường điện tử, có trị giá mỗi chiếc hơn 1.000Euro. Một chiếc gậy loại này cũng được gửi tặng tới Trung tâm người khiếm thị Việt Nam.

Trong thời gian ở Pháp, Phương Dung và Anh Mạnh đã được mời tham gia nhiều buổi biểu diễn trong khuôn khổ Tuần lễ đoàn kết quốc tế, do các địa phương ở Pháp tổ chức, trong đó có đêm nhạc ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/diocine Việt Nam tại Rocamadour, đêm nhạc "Những bài hát Việt Nam và âm nhạc vùng Bắc Phi" tại thành phố Choisy le Roi và "Hoà nhạc từ thiện" tại quận 13 ở Paris...

TTXVN


Tin liên quan

Tin tiêu điểm