“Khi tôi bắt đầu đi du học Nhật Bản vào năm 1957, tôi vẫn ôm ấp hoài bão là trở về góp phần đóng góp cho đất nước,” GS Đặng Lương Mô chia sẻ lý do trở về dù triển vọng phát triển ở Nhật Bản rất lớn.
Giáo sư Kiều Linh mong muốn trong tương lai, Việt Nam cũng như các nước có đông người Việt sinh sống đầu tư nhiều hơn cho các chương trình dạy tiếng Việt cho kiều bào để tăng sự kết nối với nguồn cội.
Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước, VnExpress thực hiện chuỗi phỏng vấn những trí thức, doanh nhân từng ra nước ngoài học tập, làm việc, đạt được thành công, sau đó trở về đóng góp cho đất nước. Ông ...
Gần 20 năm ở Pháp, Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Pháp.
Trần Anh Minh, 37 tuổi, với nghiên cứu đột phá về chip quang, được chủ nhân Nobel Vật lý 2014 đánh giá là người "có giá trị đặc biệt" trong lĩnh vực quang tử ở Mỹ.
Với mong muốn lan toả văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, cậu bé Nguyễn Hoàng Nam Khánh (Kevin Nguyen) đã đến các trường học ở Pháp để nói chuyện và giới thiệu về văn hóa Việt Nam. Hình ảnh một cậu ...
Nhiều lần về nước, Giáo sư Lê Văn Hóa luôn nhấn mạnh việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam là điều rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước và hy vọng được đóng góp về đào tạo chuyên ...
Nhà vật lý Joni Phạm, hiện đang làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu, vui mừng trước sự đổi thay của đất nước và lạc quan về tiềm năng phát triển kinh tế bền vững của những người trẻ.
Ông Đinh Ngọc Riệm, lãnh sự danh dự Việt Nam tại New Caledonia, không chỉ là người gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào sở tại mà còn là biểu tượng của tình yêu với văn hóa và cội nguồn dân ...