A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Việt kiều tại Campuchia khai giảng năm học mới

Ngày 12/9, tại Phnôm Pênh, Hội người Việt Nam tại Campuchia, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Tân Tiến - trường dạy tiếng Việt lớn nhất tại Campuchia - đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2007 - 2008.

Trong niên học này, trường có 487 học sinh theo học ở 6 khối lớp từ mẫu giáo lớn đến lớp 5. Trường sẽ mở rộng chương trình giảng dạy song ngữ Việt Nam - Khơme cho học sinh 4 khối từ lớp 2 đến lớp 5, với lịch học một buổi học bằng tiếng Việt theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và một buổi học bằng tiếng Khơme theo chương trình của Bộ Giáo dục Campuchia.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Campuchia đánh giá cao sự giúp đỡ tận tình của các cấp, ngành trong nước đối với việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào ở Campuchia.

Những thành quả đạt được trong việc giảng dạy tại Trường tiểu học Tân Tiến nói riêng và tại các lớp học tiếng Việt ở Campuchia nói chung đã góp phần vào việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tôn vinh giá trị cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

(VNA)

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm