A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Hồ Chí Minh: Tạo thuận lợi để kiều bào gắn bó với đất nước

Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có thân nhân của gần 2 triệu kiều bào hiện sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới và là điểm dừng chân của hơn 80% lưu lượng kiều bào về nước qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Với đặc điểm trên, quán triệt quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, các cấp, ban, ngành của Thành phố đặc biệt quan tâm tới công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.


 Một buổi họp mặt với Việt kiều tại TPHCM

Thành phố đã tổ chức phổ biến nội dung và triển khai những biện pháp cụ thể để đưa Nghị quyết 36 đi vào cuộc sống như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài; Ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn, giúp kiều bào ngày càng cảm thấy gần gũi, hoà nhập hơn với đời sống trong nước.  

Trong tiến trình cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, Thành phố chủ trương rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam cho kiều bào bằng cách uỷ quyền cho Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVNONN) Thành phố cấp giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam cho kiều bào. Ngoài ra Lãnh đạo Thành phố còn tổ chức các buổi gặp gỡ nhà đầu tư kiều bào để giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, điều này đã gây ấn tượng tốt đẹp, tạo sự an tâm cho các nhà đầu tư.

Câu lạc bộ Khoa học và kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài được thành lập vào tháng 12/2005 do UBNVNONN Thành phố quản lý đã huy động chất xám của kiều bào một cách hiệu quả. Cho đến nay Câu lạc bộ đã thu hút được khoảng 200 trí thức kiều bào, đại đa số thành viên là những nhà khoa học có uy tín, kinh nghiệm và một số đảm nhiệm vị trí cao tại nơi làm việc. Viện Khoa học và công nghệ tính toán trực thuộc Sở khoa học công nghệ Thành phố cũng được thành lập với sự góp sức của các trí thức kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Một trong những nhiệm vụ của Viện là “gia nhập mạng lưới các tổ chức khoa học - công nghệ trong khu vực và thế giới về lĩnh vực khoa học tính toán”. Trong lĩnh vực y tế, giáo dục đã có nhiều giáo sư, nhà khoa học về tham gia giảng dạy, hợp tác dài hạn, giúp cập nhật kiến thức chuyên môn cho đồng nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, làm cầu nối hợp tác giữa các đơn vị trong nước với nước ngoài.

Công tác vận động thế hệ trẻ hướng về cội nguồn cũng được chú trọng. Các trại hè tổ chức trong 2 năm 2005, 2006 đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các em thông qua các buổi giao lưu, thăm trẻ em trường khuyết tật,... Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thành đoàn phối hợp với UBNVNONN Thành phố vận động thanh thiếu niên kiều bào tham gia phong trào mùa hè xanh cùng học sinh, sinh viên Thành phố. Qua các hoạt động này các em có điều kiện tìm hiểu về văn hoá dân tộc, học tiếng Việt, giúp đường về nguồn cội của các em gần hơn, thuận lợi hơn.  

Các hoạt động vận động kiều bào tham gia đóng góp cho các chương trình xã hội, từ thiện như: Tổ chức các buổi ca nhạc từ thiện giúp đỡ kiều bào ở Hoa Kỳ bị bão Katrina năm 2005, vận động quyên góp giúp bà con bị thiệt hại do bão, lũ ở các tỉnh, xây dựng trường lớp, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học... được lãnh đạo thành phố quan tâm, thúc đẩy. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ chỉ riêng năm 2006, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã nhận được tổng số tiền và hiện vật do bà con kiều bào đóng góp là 30 tỷ đồng. 

Từ năm 2004 đến 2006 thành phố đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 40 cá nhân kiều bào vì đã có thành tích đóng góp trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.  

Kể từ khi Thành phố HCM ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 36, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố đã có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả khả quan. 

Về công tác thông tin tuyên truyền, Thành phố đã thành lập trang thông tin của UBNVNONN, cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết cho bà con không chỉ về chính sách mà còn về tình hình Thành phố và cả  nước. Bên cạnh đó việc đưa thông tin đến từng cá nhân cũng được quan tâm, thông qua các bản tin hàng tuần của UBNVNONN Thành phố tới từng địa chỉ email cá nhân của kiều bào. Xuất bản cuốn sách “Kiều bào và Quê hương” có tác dụng tích cực về giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ.

Về kinh tế, trong năm 2006 lượng kiều hối chuyển về thông qua hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố chiếm 80% lượng kiều hối trên cả nước, tăng 15% so với năm 2005. Số vốn đầu tư của kiều bào trên địa bàn Thành phố tăng 34% so với năm 2005, với 413 công ty được cấp phép thành lập và 14 dự án được cấp phép. Trong quý I/2007 đã có 124 công ty và 4 dự án được cấp phép với số vốn đầu tư là 285 tỷ đồng và 360 ngàn USD.

Tuy nhiên trong thực tiễn công tác, Thành phố thấy có nhiều vấn đề nảy sinh,  vướng mắc ngoài thẩm quyền cần kiến nghị để Quốc hội, các bộ, ban, ngành xem xét cùng hỗ trợ giải quyết như: xem xét vấn đề hai quốc tịch; cấp hộ chiếu Việt Nam cho những người chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc có nguồn gốc, có huyết thống Việt Nam; được tham gia vào các tổ chức quần chúng, hội đoàn tại Việt Nam nếu có cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và điều lệ của tổ chức này; qui định rõ diện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Luật đất đai 2003 và có Thông tư hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục mua nhà ở cho NVNONN; cho phép công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền trở về Tổ quốc mà không cần phải có người trong nước bảo lãnh nếu chứng minh tự bảo đảm được cuộc sống và nhà ở khi xin hồi hương về Việt Nam; hướng dẫn cụ thể về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các nhà đầu tư gián tiếp; hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy phép lao động đối với các trường hợp trí thức kiều bào về tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu hoặc tham gia công tác tư vấn, điều hành, quản lý doanh nghiệp hoặc làm việc tại ban quản lý khu công nghệ cao…

Hy vọng  với kinh nghiêm và thực tế của mình, với sự hỗ trợ của Trung ương, TPHCM sẽ dẫn đầu các địa phương trong cả nước, làm tốt hơn nữa công tác vận động NVNONN, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thành phố nói riêng và công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước nói chung.

 

Minh Thuý

Nguồn: UBND TPHCM

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm