A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Việt ngữ Hùng Vương tại Anh vào năm học mới

Ngày 8/9, Trường Việt ngữ Hùng Vương tại quận Greenwick, thành phố Luân Đôn (Anh), đã làm lễ khai giảng năm học 2007-2008.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Trung Tình, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại quận Greenwick, khẳng định tiếng Việt là văn hóa dân tộc, nếu không giữ văn hóa dân tộc là mất gốc.

Trên thực tế, các em học sinh hàng ngày học tại các trường dạy bằng tiếng Anh, đến cuối tuần lại đến trường Việt ngữ Hùng Vương để học tiếng Việt, đó là cố gắng rất lớn của các em, của các bậc phụ huynh và ban tổ chức lớp học.

Trường Việt ngữ Hùng Vương ra đời với mục đích giúp các em học sinh gìn giữ tiếng mẹ đẻ, hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Trường được thành lập cách đây 16 năm, là trường dạy tiếng Việt cho học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi. Vì tất cả học sinh ở đây đều sinh ra và lớn lên tại Anh, nên các em học tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Cô giáo Quỳnh Nguyễn, người đã có 8 năm kinh nghiệm dạy tại trường, cho biết ở đây giáo viên không chỉ dạy cho học sinh biết đọc, biết viết tiếng Việt mà còn giúp đỡ các cháu cả kiến thức về đất nước, con người Việt Nam. Hiện trường có 3 lớp với khoảng 70 học sinh. (VNA)

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm