A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vĩnh Phúc hoan nghênh mọi đóng góp của kiều bào

Đó là phát biểu của ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc trong buổi tiếp Đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình kiêm Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu về công tác tại tỉnh ngày 6 tháng 10 vừa qua.


 Nguyễn Phú Bình (bên phải) tặng quà kỷ niệm cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng Thủ đô

Nơi ông Bí thư tiếp Đoàn là một vùng quê mà mới nghe tên ta dễ liên tưởng đến cái buồn và cái nghèo: Đầm Vạc! Nơi đây chỉ có đầm nước mênh mông, xa xa xanh mờ vài luỹ tre đánh dấu những làng quê nghèo. Xưa kia đầm nước là nơi kiếm ăn và trú ngụ của những đàn vạc, đàn cò; dân cư quanh vùng lặn lội kiếm sống trong khó khăn, vất vả… Cái khó khăn, vất vả kéo dài trong nhiều năm khiến cho cả cò lẫn vạc cũng không còn sống thành đàn ở đây nữa: Đầm Vạc thỉnh thoảng mới thấy vạc. Ngày nay, đây là vùng ven của một đô thị mới, thủ phủ của một tỉnh mới được tái lập: thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Nhìn trên bản đồ, Vĩnh Yên và Đầm Vạc nằm ở trung tâm tỉnh.

Ông Bí thư là người sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, nay trở về lãnh đạo công cuộc đổi mới của quê nhà, tự hào nói rằng quê ông là tỉnh nhỏ thứ 5 trong 64 tỉnh thành, nhưng là một trong 6 địa phương có mức thu ngân sách cao và là một trong 7 địa phương công nghiệp lớn nhất cả nước. Với diện tích xấp xỉ 1.400 km2 và dân số 1,2 triệu người, là địa phương cửa ngõ của miền Tây Bắc nước ta, Vĩnh Phúc có cả rừng núi, trung du và đồng bằng trên một vùng đất cổ với nhiều di tích lịch sử và di sản văn hoá phi vật thể. Vị trí địa lý tạo thuận lợi cho Vĩnh Phúc về giao thông trên mọi phương diện: đường bộ, hàng không, đường sắt, đường sông. Vĩnh Phúc có Tây Thiên “khơi nguồn Phật…”, khu nghỉ dưỡng Tam Đảo nổi tiếng và hồ nước nhân tạo Đại Lải đang phát triển thành khu giải trí nghỉ dưỡng rất gần thủ đô Hà Nội. Những địa danh này được hầu hết mọi người của thế giới hội nhập ngày nay muốn đến để tìm lại cái tĩnh và cái tịnh cho cả thể chất và tinh thần sau những ngày lao động với cường độ cao. Có lẽ với lợi thế nhiều mặt như thế nên Vĩnh Phúc đã thu hút được các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đến xây dựng cơ sở kinh doanh. Dự kiến trong năm 2007 này Vĩnh Phúc thu hút được trên 1 tỷ USD đầu tư của nước ngoài với Campbell là công ty đứng đầu.

Vĩnh Phúc cũng rất khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài về tỉnh đầu tư để cả người đầu tư và tỉnh đều có lợi. Lợi thế nhiều mặt của Vĩnh Phúc là kết luận khách quan của những công trình điều tra cơ bản trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội… ở địa phương. Bản thân lợi thế đó đã là lời mời gọi hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Với bà con kiều bào còn một điểm quan trọng mà ông Bí thư nhấn mạnh là ý chí và kinh nghiệm làm giàu của bà con ta trên đất nước bạn, tình cảm hướng về cội nguồn và sự trăn trở mong cho quê nhà “mở mày mở mặt với người ta” - một nỗi khát khao chính đáng và thường trực trong mỗi con người Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Niên, Chủ tịch Tổng công ty Sông Hồng Matxcơva là một trong những người thành đạt trong hoạt động kinh doanh ở nước Nga sớm nhận ra lợi thế của việc đầu tư ở quê nhà và đã bắt tay thực hiện một dự án đầy ý nghĩa tại Vĩnh Yên nhằm biến Đầm Vạc thành một địa danh “không còn heo hút như xưa”. Đó là Khu dịch vụ du lịch Sông Hồng Thủ đô - Bắc Đầm Vạc.  Đánh giá cao ý nghĩa của dự án, ông Bí thư đã bỏ qua tập quán lễ tân thông thường để tiếp Đoàn công tác của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài ngay tại cơ sở kinh doanh này của ông Niên. Đứng trên quả đồi nhân tạo mới hoàn thành của dự án, ông Bí thư cho biết trong khuôn khổ triển khai quy hoạch của thành phố Vĩnh Yên, Đầm Vạc sẽ có vị trí trung tâm. Thành phố Vĩnh Yên hiện đại sẽ góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn lực của tỉnh Vĩnh Phúc. Do vị thế đắc địa của Vĩnh Phúc, sự chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn lực này sẽ là lợi ích chung của cả các tỉnh phía Bắc. Trong bước đột phá về đầu tư ở Vĩnh Phúc, ông hoan nghênh mọi đóng góp của kiều bào và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng của công cuộc phát triển. Với tinh thần trên, ông Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và ông Chủ tịch thành phố Vĩnh Yên cũng đến đây làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Phải chăng, chính diện mạo mới của Đầm Vạc mà ông Niên bước đầu tạo nên đã gợi mở cho những ý tưởng và có thể sẽ đưa đến sự hình thành một Vĩnh Yên mới?


 Một góc Đầm Vạc hôm nay

Trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Niên được biết đến như một doanh nhân Việt Nam có cơ sở kinh doanh lớn trên đất bạn, đã có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nga hội nhập và phát triển, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện giúp người nghèo ở các vùng quê xa xôi vượt qua khó khăn của hoàn cảnh sống để từng bước vươn lên trong sản xuất và kinh doanh. Sau hơn 20 năm làm ăn tại nước Nga, gần đây ông quyết định chuyển vốn liếng và kinh nghiệm làm ăn về đầu tư ở tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần làm thay da đổi thịt vùng đất này. Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ đô là một tổ chức pháp nhân do ông thành lập với quyết tâm biến 200 ha diện tích mặt đất và gần 300 ha diện tích mặt nước của vùng Đầm Vạc thành một khu đô thị mới với một tổ hợp các công trình tiện ích phục vụ sự phát triển mọi mặt của thành phố Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc. Sau hơn hai năm triển khai dự án, Công ty đã khai sinh một khu dịch vụ du lịch cao cấp với khách sạn, nhà hàng Âu - Á, quán bar-café sang trọng, 4 sân tennis, bể bơi, tắm hơi, massage… với hơn 200 lao động được đào tạo và học nghề bài bản. Một toà nhà sắp hoàn thành sẽ được dùng làm Trung tâm phục vụ các cuộc hội nghị, hội thảo. Nhiều khu vực của Đầm Vạc đã được xây kè đá, những bãi đất lầy ven đầm đã biến thành vườn cây xanh tươi với những con đường nhỏ uốn lượn xuyên qua vài vạt rừng nhân tạo xinh xinh. Ông Niên cho biết, một số đối tác là người Việt Nam làm ăn ở Hoa Kỳ đang hợp tác với Công ty xây dựng quy hoạch chi tiết khu đô thị ven Đầm Vạc để nơi đây sẽ có thêm khu biệt thự cao cấp, vài toà nhà văn phòng, một số công trình phúc lợi công cộng mà vẫn có nơi cho những đàn cò, đàn vạc trở về trú ngụ. Ông hào hứng nói: “Vĩnh Phúc sẽ có thêm một sân golf nữa!” 

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình hoan nghênh ông Niên đã chuyển bộ phận chủ lực nhất của Tổng công ty Sông Hồng về tham gia xây dựng và phát triển thành phố Vĩnh Yên, nhấn mạnh tình cảm sâu nặng của đại bộ phận bà con ta ở nước ngoài đối với quê hương. Ông khẳng định: Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao luôn khuyến khích và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng người Việt Nam ở tất cả các nước có thể góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới của nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

Phương Linh


Tin liên quan

Tin tiêu điểm