A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người góp phần tôn vinh nền Âm nhạc Việt Nam

Ông đã có trên 3.000 buổi diễn, thuyết trình tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, nhằm giới thiệu sự đa dạng của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Cùng với người cha là Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê và vợ là ca sĩ Bạch Yến, Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Hải đã và đang góp phần nghiên cứu, truyền bá, tôn vinh âm nhạc Việt Nam.



 Giáo sư Trần Quang Hải. Ảnh SGGP

Tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Hải sang Pháp học nhạc tại trường Đại học Sorbonne và dân tộc nhạc học tại trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Paris. Năm 1968, ông bắt đầu nghiên cứu về âm nhạc dân tộc tại Viện Bảo tàng Con người Paris. Ông đã có trên 30 giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và trên 3.000 buổi diễn, thuyết trình tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, nhằm giới thiệu sự đa dạng của âm nhạc dân tộc Việt Nam: “Tôi đi nghiên cứu, nhưng hướng về việc bảo trì nhạc dân tộc, khi đó tôi nói thế nào về dân tộc nhạc học, nói về truyền thống về giọng trên thế giới phải dựa trên âm thanh học để xếp loại và với điều kiện và phương pháp nào có thể phổ biến âm nhạc Việt Nam trong thế giới Tây phương".

Ngay từ năm 1969, khi còn đang là sinh viên của trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Paris, Trần Quang Hải đã được tuyển vào Ban Nghiên cứu Văn hoá Khoa học Quốc gia Pháp, Trần Quang Hải đã chọn riêng cho mình chuyên ngành hát đồng song thanh: "Sau nhiều tháng nghiên cứu tôi lập ra một hệ thống và phương pháp hát đồng song thanh. Tôi đã có 8.000 người học trò ở 65 quốc gia. Cho đến nay, qua quá trình đã làm cho giọng hát của tôi càng ngày tạo ra kỹ thuật hát làm cho bồi âm càng ngày càng rõ".

Năm 2002, giáo sư, tiến sĩ Trần Quang Hải được Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, ghi nhận những đóng góp của ông về nghiên cứu hát đồng song thanh trên thế giới. Đồng thời ông còn là nghệ sĩ biểu diễn điêu luyện nhiều loại nhạc cụ như: đàn Tranh, đàn Nhị, đánh muỗng, thổi kèn. Ông đã thực hiện trên 30 đĩa tiếng và đĩa hình tại Pháp, Italia và Mỹ về nhạc Việt: "Tôi được may mắn phối hợp nhiều truyền thống trong gia đình, sống ở hải ngoại tôi được hấp thụ nhiều truyền thống từ nhạc đương đại. Đó là sự xác định âm nhạc không biên giới. 45 năm sống ở hải ngoại, sự bồi dưỡng, phối hợp về nhạc ngữ Quốc tế, giúp tôi có cái nhìn khác đối với nhạc thế giới và Việt Nam".

Cùng với người cha là Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê và vợ ông, ca sĩ Bạch Yến, Giáo sư, tiến sĩ Trần Quang Hải đã và đang góp phần nghiên cứu, truyền bá, tôn vinh âm nhạc Việt Nam.

(VOV)

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu