A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khánh thành Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt kiều tại chùa Bạn Chích – Thái Lan

Sáng 25/1/2013, Lễ khánh thành công trình tôn tạo Đài tưởng niệm 5 liệt sĩ Việt kiều đã diễn ra trang trọng tại chùa Bạn Chích thuộc tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN do Thứ trưởng Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu, Đại sứ VN tại Thái Lan Ngô Đức Thắng, Tổng lãnh sự VN tại Thái Lan Nguyễn Hữu Định đã tham dự Lễ khánh thành.



 Cắt băng khánh thành công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt kiều
tại chùa Bạn Chích – Thái Lan

Tham dự Lễ khánh thành còn có Đoàn công tác của BIDV do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Bắc Hà dẫn đầu, ông Cao Văn San - Chủ tịch lâm thời Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, Lãnh đạo Hội người Việt Nam tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan cùng thân nhân liệt sĩ và kiều bào ta tại Udon Thani.

  5 liệt sĩ Việt kiều được vinh danh:

1- Cụ Đặng Thúc Hứa (1882 - 1932) (Đảng viên, Thanh Chương-Nghệ An)

2- Cụ Cố Khôn (1833 - 1939) (Đảng viên, Nam Đàn-Nghệ An)

3- Ông Võ Văn Kiều (1899 - 1933) (Đảng viên, Diễn Châu-Nghệ An)

4- Ông Võ Văn Đông (1909 - 1929) (Đảng viên, Diễn Châu-Nghệ An)

5- Ông Hải Đen (Từ trần 1947) (Đảng viên, Đức Thọ-Hà Tĩnh)

Ông Vũ Duy Chính, Chủ tịch Hội người VN tại Udon Thani, xúc động cho biết: 5 vị liệt sĩ được tôn vinh là những người đã hy sinh cả cuộc đời mình để bước đi trên con đường cứu dân, cứu nước. Lớp lớp Việt kiều những thế hệ sau ở Thái Lan vẫn tiếp tục bước theo con đường đó của các cụ. Ông cũng thể hiện quyết tâm của kiều bào ta tại Thái Lan sẽ luôn nỗ lực góp phần để xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, ấm no, phát triển và giàu đẹp.

Công trình do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV tài trợ, nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của 5 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

* Sau Lễ khánh thành Đài tưởng niệm, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã đến thăm Khu di tích Bác Hồ tại làng Noọng Ổn, xã Chiêng phin, tỉnh Udon. Đài tưởng niệm 5 vị liệt sĩ và Khu di tích Bác Hồ là 2 địa danh lịch sử liên quan đến sự nghiệp giải phóng đất nước nằm trên địa bàn tỉnh Udon mà kiều bào ta ở Thái Lan rất tự hào.

Đi thăm Khu di tích, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ: Tới thăm Khu di tích Bác Hồ tại Noọng Ổn – Thái Lan mới thấy hết được tấm lòng yêu thương to lớn mà Bác đã dành cho kiều bào ta ở Thái Lan, và cũng mới thấy hết được tình cảm kính trọng vô bờ bến mà kiều bào ta ở Thái Lan đối với Bác Hồ. Thật xúc động và vô cùng tự hào về những hoạt động của Bác và những việc mà kiều bào ta đã làm để đền đáp công ơn to lớn mà Bác đã dành cho dân tộc Việt Nam, cho kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới và ở Thái Lan. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bà con cô bác Việt kiều ta tại Thái Lan đã bảo quản, giữ gìn và phát triển Khu di tích này như niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:



 Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt kiều tại chùa Bạn Chích – Thái Lan



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Lễ khánh thành Đài tưởng niệm 



Các đại biểu, bà con kiều bào dâng hương tại buổi lễ 

 



 Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã đến thăm Khu di tích Bác Hồ
tại làng Noọng Ổn, xã Chiêng phin, tỉnh Udon

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm