A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cộng đồng người Việt tại Lào tổ chức đón Tết sớm

Ngày 23/1/2013 tại Vientiane, Hội đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng tại Vientiane (Lào) đã tổ chức lễ cúng tất niên và liên hoan đón mừng Năm mới Quý Tỵ 2013.




Lễ cúng ông bà, tổ tiên rất trang trọng


Đông đảo bà con trong hội đồng hương đã đến dự đón mừng Xuân mới. Mặc dù sống xa quê nhưng các lễ tiễn năm cũ đón năm mới vẫn được Hội giữ đúng phong tục tập quán của miền Trung.

Ban ngày, hội tổ chức lễ cúng tổ tiên, cúng cô hồn, cúng cơm cho các vong linh đã khuất. Tất cả mọi người tham gia đều thực hiện lễ dâng hương, thể hiện tấm lòng thành của mình.

Buổi tối, chương trình đón Xuân được tổ chức rất sôi nổi. Bà con gặp nhau, chia sẽ buồn vui trong năm và liên hoan văn nghệ, hát về quê hương, mùa xuân và tình hữu nghị Lào-Việt. Được gặp nhau trong không khí của ngày Tết ai cũng cảm thấy phấn khởi như đang được vui Xuân, đón Tết tại quê nhà.

Ông Hồ Viết Chiến, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng tại Vientiane cho biết, Hội được thành lập từ năm 2007, với mục đích là gắn kết tình cảm quê hương, giúp đỡ nhau làm ăn nơi đất khách quê người.

Đến nay, Hội có khoảng 300 thành viên, làm nghề may, buôn bán và nghề xây dựng. Do có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sống hoà đồng và tôn trọng pháp luật của Lào nên đời sống của bà con trong hội đồng hương ngày càng ổn định.

Ngoài việc chăm lo cộng đồng, đến nay bà con đã đóng góp được gần 200 triệu đồng đề giúp đỡ bà con trong nước và ở Lào còn gặp khó khăn.

Việc vui Xuân đón Tết là nguyện vọng của bà con nên Hội làm rất đều đặn, nghiêm túc. Đây không chỉ là ngày gặp tất niên mà còn thể hiện được tấm lòng của những người con xa xứ, dù trong hoàn cảnh nào cũng nhớ về cội nguồn, nhớ về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, giúp con cháu có ý thức gìn giữ phong tục tập quán quê nhà, nhất là Tết cổ truyền dân tộc./.

Hoàng Chương (Vietnam+)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm