A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN làm việc với Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan

Chiều 23/1/2013, ngày đầu tiên trong chuyến công tác tới Thái Lan, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) do ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu, đã có buổi thăm và làm việc với Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan.



Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn
làm việc với Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan

Ông Cao Văn San – Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại 19 tỉnh trên toàn Thái Lan thân mật tiếp Đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Cao Văn San - Chủ tịch Tổng hội – đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn về các công tác chuẩn bị cho Lễ khai trương Trụ sở và ra mắt Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan vào ngày 24/1/2013. Ông San bày tỏ tấm lòng biết ơn của kiều bào Thái Lan trước sự quan tâm và ủng hộ của Nhà nước, khẳng định kiều bào Thái Lan có được sự thành công và thành đạt ngày hôm nay trước hết là nhờ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, kiều bào tại Thái Lan nguyện một lòng son sắt với đất nước.



Kiều bào tại Thái Lan đón Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn sang dự
Lễ ra mắt Ban chấp hành và khai trương Trụ sở Tổng hội

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới kiều bào tại Thái Lan nhân dịp ra mắt Tổng hội, khẳng định đây là  sự mở đầu và đánh dấu giai đoạn phát triển mới của cộng đồng; có được thành quả ngày hôm nay trước hết là nhờ sự hy sinh và phấn đấu không ngừng của kiều bào ta tại Thái Lan qua các thời kỳ. Thứ trưởng cho biết, qua các cuộc hội đàm với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Lãnh đạo cấp cao của Thái Lan luôn đánh giá cao cộng đồng người  Việt và thể hiện sự ủng hộ đối với Việt kiều. Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang ngày càng phát triển tốt đẹp, sẽ tạo điều kiện để cộng đồng phát triển, nâng cao vị thế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Thái Lan và quê mẹ Việt Nam.

Ông bày tỏ hy vọng, phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, thời gian tới Tổng hội tiếp tục đoàn kết mạnh mẽ, nỗ lực tham gia các hoạt động, đóng góp phồn vinh cho Thái Lan và góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, trở thành một Tổng hội điển hình, kiểu mẫu trong cộng đồng NVNONN.

Cộng đồng người VN tại Thái Lan ước tính khoảng 100.000 người, sống rải rác ở các địa phương trong cả nước, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đông Bắc. Cộng đồng có truyền thống yêu nước, luôn hướng về quê hương đất nước và đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Hiện nay, cộng đồng người Việt ở Thái Lan đã được công nhân và có địa vị pháp lý trong cư trú, làm ăn. Hầu hết Việt kiều thế hệ 1 đã được cấp thẻ cư trú lâu dài, Việt kiều thế hệ 2, 3, 4 đã được gia nhập quốc tịch Thái. Nhiều kiều bào tại Thái Lan khá thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, đã có một số doanh nghiệp Việt kiều đầu tư về nước như xây dựng trang trại trồng cam, hoa phong lan xuất khẩu, nuôi tôm, nuôi lợn, sản xuất vật liệu xây dựng…

Cho đến nay, hầu hết các tỉnh ở Thái Lan có đông người VN sinh sống đã thành lập được Hội Việt kiều. Được sự nhất trí cao của lãnh đạo Hội người VN các tỉnh, tháng 10/2010, Tổng hội người VN tại Thái Lan đã được thành lập. Ban chấp hành lâm thời Tổng hội đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh điều lệ và các thủ tục xin giấy phép hoạt động và sẽ tổ chức Lễ khai trương trụ sở và ra mắt Tổng hội vào chiều mai 24/1.

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm