A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Biểu diễn nghệ thuật mừng Tết cổ truyền dành cho kiều bào tại Lào

Tối 22/1/2013, gần 500 kiều bào đã tề tựu tại Trung tâm ASEAN ở Thủ đô Vientiane, Lào, cùng nhau thưởng thức một chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc và thắm tình quê hương. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức dành cho kiều bào tại Lào nhân dịp Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013.



Tiết mục "Việt Nam quê hương tôi" của tập thể Đoàn nghệ sĩ 

Phát biểu chào mừng chương trình, thay mặt Tổng hội người Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Duy Trung – Phó Chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Vientiane - bày tỏ niềm vui mừng đón Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Đoàn nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc quân đội nhân dân Việt Nam sang biểu diễn phục vụ bà con, khẳng định việc các nghệ sỹ trong nước sang biểu diễn là món quà tinh thần quý giá đối với bà con trong dịp Tết đến Xuân về.

Phát biểu tại đây, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, bày tỏ niềm vui khi được đến với kiều bào trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam đã cận kề và sắp tới là Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào. Ông đánh giá cao tình đoàn kết, tinh thần yêu nước, sự đóng góp của bà con kiều bào tại Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay, cũng như sự tham gia tích cực của bà con vào các phong trào, hoạt động do Ủy ban tổ chức. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước, ông gửi tới bà con những tình cảm thân thương, nồng thắm nhất, chúc bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và không ngừng hướng về quê hương.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với những tiết mục đặc sắc và đậm đà bản sắc dân tộc của Đoàn nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc quân đội đã mang đến tình cảm ấm áp và không khí của mùa Xuân quê hương đến với kiều bào. Hàng trăm kiều bào đến dự đã không ngừng vỗ tay động viên và nồng nhiệt cổ vũ cho các bài ca đi cùng năm tháng như “Việt Nam quê hương tôi”, “Quảng Bình quê ta ơi”, “Cô gái Sầm Nưa”… Nếu giọng ca trẻ Thủy Dung với các ca khúc “Quê hương tình yêu và tuổi trẻ”, “Mùa Xuân đến” mang đến không khí sôi động cho cả khán phòng, thì các tiết mục đàn bầu “Ru con Nam bộ” và “Lên ngàn” của Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến, Giám đốc Nhà hát lại mang lại cho bà con những giây phút lắng đọng trong làn điệu ngọt ngào và da diết của quê hương. Nghệ sĩ trẻ Bá Nha khiến mọi người phải thán phục vì khả năng chơi đàn điệu nghệ của mình, đặc biệt là việc đưa tác phẩm nhạc cổ điển thế giới vào biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc. Khán giả cũng nhiệt tình tán thưởng, tham gia giao lưu sôi nổi và cùng hát các bài hát Lào “Xiêng tơi chạc thông na” do ca sỹ Thúy Nội và “Zên xa bai sao na” do nam ca sĩ Minh Hải biểu diễn… Buổi diễn kết thúc trong niềm luyến tiếc của nhiều kiều bào.



Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN làm việc với
Đại sứ quán và đại diện cộng đồng



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tặng quà và lịch Tết cho Tổng hội NVN tại Lào
 

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã có buổi làm việc với Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Vientiane và đại diện của Tổng hội người Việt Nam tại Lào để bàn việc củng cố phong trào, gia tăng sự gắn kết trong cộng đồng, động viên bà con phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau không ngừng tiến bộ, hội nhập, tích cực đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt - Lào và hướng về quê hương.

* Một số hình ảnh tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật:



Hàng trăm bà con kiều bào đã đến thưởng thức Chương trình nghệ thuật 



Tiết mục múa "Sắc Xuân" 



Ca khúc "Người về thăm quê" do ca sĩ Hồng Hạnh biểu diễn 



Kiều bào hòa cùng điệu hát và múa bài “Xiêng tơi chạc thông na”
do ca sỹ Thúy Nội biểu diễn



“Cô gái Sầm Nưa” do ca sỹ Ngọc Lâm biểu diễn 



Tiết mục đàn bầu của NSND Nguyễn Tiến
mang lại những giây phút lắng đọng cho khán phòng
 



Bài hát “Zên xa bai sao na” do nam ca sĩ Minh Hải biểu diễn
thu hút nhiều khán giả lên giao lưu



Buổi diễn kết thúc trong sự luyến tiếc của nhiều khán giả 

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm