A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ra mắt Ban chấp hành và khai trương Trụ sở Hội người Việt Nam toàn Thái Lan

Chiều nay 24/1/2013, Lễ ra mắt Ban chấp hành và khai trương Trụ sở Hội người Việt Nam toàn Thái Lan đã diễn ra trọng thể tại tỉnh Sakon Nakhon với sự tham dự của khoảng gần 3000 Việt kiều và quan khách đại diện cho Chính phủ Việt Nam và Thái Lan. Đây là sự kiện đánh dấu bước bước trưởng thành mới của cộng đồng người VN tại Thái Lan.

Tham dự buổi lễ có gần 3000 người gồm Việt kiều từ các Hội người VN trên toàn Thái Lan, Tổng hội người VN tại Lào, Tổng hội người VN tại Campuchia, 13 đoàn đại biểu từ các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt là sự có mặt của các quan khách trung ương và địa phương Thái Lan. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đại diện cho Chính phủ Việt Nam sang tham dự buổi lễ.



Lễ cắt băng khai trương trụ sở Hội người Việt Nam tại Thái Lan 

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thanh Sơn nhiệt liệt chào mừng ông Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Suwat Tantipipat đại diện Chính phủ Thái Lan, Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon Bunsong Techamaneesathit cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Sakon, các Hội người VN, tổ chức hữu nghị Việt - Thái và chính quyền địa phương các tỉnh thành Việt Nam đã đến tham dự Lễ ra mắt Ban chấp hành và khai trương Trụ sở Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội). Thứ trưởng bày tỏ cảm ơn chính quyền trung ương và địa phương Thái Lan (TL), các cơ quan hữu quan tỉnh Sakon Nakhon và các tỉnh khác đã tích cực hỗ trợ để Tổng hội sớm được ra mắt. Ông khẳng định đây là sự trưởng thành và bước tiến mới của cộng đồng NVN ở TL và bày tỏ hy vọng sau khi được thành lập, Tổng hội sẽ thực sự trở thành mái nhà chung của Việt kiều trên toàn TL, có nhiều hoạt động tập hợp và đoàn kết cộng đồng, là nền tảng củng cố và phát triển quan hệ VN – TL; mong muốn Việt kiều TL tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tuân thủ luật pháp sở tại, góp phần vào sự phồn thịnh của TL và quan hệ 2 nước, trở thành điển hình cho các cộng đồng người VN trên toàn thế giới.  



Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban NNVNVNONN Nguyễn Thanh Sơn cùng Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Suwat Tantipipat, Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon Bunsong Techamaneesathit thăm trụ sở Tổng hội


Ông Bunsong Techamaneesathit - Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon – công bố Hội người VN toàn TL được thành lập vào ngày 27/10/2010 và từ 17/7/2012 đã đăng ký hoạt động chính thức. Ông chúc Tổng hội và mỗi người VN tại TL thành công và không ngừng đóng góp phát triển quan hệ hữu nghị VN – TL đời đời bền vững.

Theo Đại sứ Việt Nam tại TL Ngô Đức Thắng, có thể coi đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành mới của cộng đồng người VN tại TL, Tổng hội đã có cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của mình, sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác và phát triển VN – TL theo xu thế khu vực. Ông khẳng định, các tổ chức hội người VN ở TL dù ở quy mô nào, trong lịch sử, vẫn luôn là cộng đồng tích cực đóng góp cho xã hội TL và tình hữu nghị 2 nước VN- TL mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp và xây dựng. Sự đóng góp chủ động và tích cực của cộng đồng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với các địa phương ở TL.  

Là người tâm huyết với hoạt động cộng đồng, có thể nói hôm nay là ngày trọng đại đối với ông Cao Văn San – Chủ tịch Tổng hội. Ông xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Chính quyền trung ương và địa phương TL đã tạo điều kiện thuận lợi để Tổng hội chính thức đi vào hoạt động hợp pháp. Với vai trò là Chủ tịch, ông khẳng định sẽ cùng với các vị trong Ban chấp hành quyết tâm xây dựng một Tổng hội vững mạnh, là đầu tàu trong tập hợp và đoàn kết Việt kiều trên toàn Thái với nhau và Việt kiều Thái với Việt kiều khắp thế giới, góp phần vào sự vững mạnh của cộng đồng và thúc đẩy phát triển quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và TL.

Tại Lễ khai trương, Ủy ban Nhà nước về người VNONN đã tặng kỷ niệm chương cho các quan chức TL và Bằng khen cho các Việt kiều có công trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng.



Thứ trưởng BNG, Chủ nhiệm Ủy ban NNVNVNONN Nguyễn Thanh Sơn
trao tặng kỷ niệm chương cho các quan chức Thái Lan 



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao tặng Bằng khen
cho các Việt kiều có công trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng

Chương trình biểu diễn nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc và ấm tình quê hương do Đoàn nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc quân đội nhân dân Việt Nam chào mừng thành công của Lễ khai trương đã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn trong tình thân ái.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ khai trương trụ sở Hội người Việt Nam tại Thái Lan:



Thứ trưởng BNG, Chủ nhiệm Ủy ban NNVNVNONN Nguyễn Thanh Sơn và quan khách
thắp hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Tổng hội




Một nghi lễ tâm linh trong buổi lễ khai trương 



 Đại diện Chính phủ Việt Nam và Thái Lan chụp ảnh lưu niệm
với Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan 




Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật do Đoàn nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc
quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện 
 





Các nghệ sĩ biểu diễn cùng kiều bào  





 Kiều bào hòa mình trong các tiết mục biểu diễn của Đoàn ca múa nhạc Quân đội



Giao lưu văn nghệ giữa các quan khách, nghệ sĩ và kiều bào

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm