Giáo sư Thiên văn học Trịnh Xuân Thuận nhận giải thưởng của Hàn lâm viện Pháp
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận |
Trong quyển sách dày 750 trang, ông Trịnh Xuân Thuận đã tái hiện lịch sử, từ thời Hy Lạp cổ đến hiện tại, về việc làm thế nào con người bước vào những lĩnh vực hiện thực của ánh sáng để giải mã những bí mật của nó. Ông Trịnh Xuân Thuận đã thảo luận về ánh sáng, và cũng bằng cách ấy về bóng đêm theo nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm tầm quan trọng của ánh sáng để nuôi dưỡng sự sống, tầm quan trọng của ánh sáng đối với khoa học, làm thế nào bộ não nhận diện được ánh sáng, nghệ thuật sử dụng ánh sáng của những họa sĩ theo trường phái ấn tượng, cách sử dụng ánh sáng trong kiến trúc, ví dụ như trong các thánh đường và khía cạnh tinh thần của ánh sáng.
Giải thưởng Gran Prix Moron thường được trao cho những quyển sách về triết học hơn là về khoa học. Tuy nhiên, ông Trịnh Xuân Thuận thường viết về khoa học từ quan điểm của triết học như ông đã viết trong tác phẩm “Những con đường của ánh sáng: Vật lý và siêu hình học của ánh sáng và bóng đêm”.
Được sinh ra và học tập tại Việt Nam và Pháp, ông Trịnh Xuân Thuận đã viết và xuất bản 7 quyển sách bằng tiếng Pháp, một trong số đó trở thành sách được bán chạy nhất ở Pháp. Một vài quyển đã được dịch sang tiếng Anh. Các công trình nghiên cứu của ông Trịnh Xuân Thuận tập trung vào sự hiểu biết và hình thành các dãy thiên hà. Một quyển mang tên “Lượng tử và hoa sen” (The Quantum and the Lotus), một cuốn sách rất thành công ở Pháp và Hoa Kỳ, là một cuộc khảo luận rất hay của ông Trịnh Xuân Thuận về mối tương quan giữa vật chất và những tư tưởng triết lý của đạo Phật.
Ông Trịnh Xuân Thuận sẽ nhận giải thưởng này vào buổi lễ tôn vinh tại Hàn lâm viện Pháp trong tháng 11/2007 cùng phần thưởng 5.000 euro.
Minh Thư