Xác định mục đích trở về làm việc là phục vụ đất nước
|
Được mệnh danh là “Người làm thuê số 1 Việt Nam”, ông Nhi tâm sự, thời kỳ đầu khi trở về nước làm việc, hành trang duy nhất của ông là hai bàn tay trắng: “Gia đình không tin tưởng là mình sẽ làm được việc gì và bản thân mình cũng không biết nên tìm kiếm cơ hội nào phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo tại nước ngoài”. Vì thế trong thời gian đầu, ông đã phải tự nỗ lực đi làm thuê để tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội phù hợp. Cuối cùng, nhờ chính sách khuyến khích trí thức kiều bào của Nhà nước, ông may mắn được giao công việc hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc phân bổ tài chính nợ nước ngoài, tham gia xây dựng Ban phát triển thị trường vốn và trở thành một trong những thành viên sáng lập ra thị trường chứng khoán trong nước như hiện nay.
Sự thành công của một trí thức Việt kiều trở về nước làm việc đã tạo nên không khí hết sức sôi nổi tại buổi giao lưu. Nhiều bạn trẻ kiều bào và du học sinh đã bày tỏ những suy nghĩ và tâm huyết của mình khi trở về nước làm việc, tuy nhiên lại gặp phải không ít khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường làm việc mới.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Trọng Nhi cho rằng, du học sinh sau khi trở về cần phải xác định được mục tiêu của mình, phải có được những câu hỏi và tư duy liên tục theo nhịp sống của xã hội hiện tại. Cụ thể, phải nhớ rằng mình đang làm việc và sinh sống trong môi trường truyền thống vì vậy cũng phải hòa đồng với môi trường làm việc mới. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để đi đến một mẫu số chung là cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho đất nước, cho công việc, cho gia đình và cho chính mình.
Thành Luân (Đại đoàn kết)