A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chàng trai Việt được ba trường đại học ÚC rộng cửa mời

Ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu não người là lĩnh vực còn khá xa lạ với Việt Nam và gây sự chú ý đặc biệt đối với một số nước. Bởi thế, có tới 3 trường đại học sẵn sàng cấp học bổng sau đại học cho Nguyễn Thái Vinh để tiếp tục nghiên cứu.

Trong ba trường đại học, trường Đại học Queensland đặc cách trao học bổng nghiên cứu sinh mà không phải qua thạc sĩ.



 Nguyễn Thái Vinh được trao Huy chương Đại học

Kết thúc 3 năm THPT tại một ngôi trường giàu truyền thống (THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt), Nguyễn Thái Vinh trúng tuyển vào Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Khi đang học năm thứ nhất, Vinh được Chính phủ Úc cấp học bổng sang Úc nghiên cứu ở bậc đại học. Vốn rất năng động, hiếu học, Vinh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, lao vào nghiên cứu.

“Vốn là học sinh chuyên toán (từng đoạt giải nhì và giải ba môn toán tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở Việt Nam) sao Vinh lại rẽ ngang sang công nghệ thông tin?”- Tôi hỏi. “Bởi đây là lĩnh vực có thể giúp tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ trên thế giới nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chẳng hạn, ngay lúc này đây, chỉ với vài động tác đơn giản trên máy tính, chúng ta dường như đang đối diện trò chuyện cùng nhau mặc dù thực tế cách xa hàng ngàn cây số hoặc cả chục giờ bay” - Vinh chat trả lời cho tôi.

Là người đòi hỏi cao đối với bản thân trong việc học hành, Vinh nỗ lực tối đa ở tất cả các môn học và kết thúc bậc đại học với kết quả rất ấn tượng: Có tới 22 môn đạt loại ưu và 2 môn loại tốt trong tổng số 24 môn đã học.

Ngoài ra, Vinh còn săn đề tài nghiên cứu khoa học độc đáo để ứng dụng những kiến thức tích lũy được trên giảng đường hoặc tự tìm hiểu qua sách vở, internet…

Được sự hướng dẫn tận tình của giáo sư Frans Henskens (Đại học Newcastle) và nhà nghiên cứu Paul Rasser (Bệnh viện James Fletcher), Vinh đã hoàn thành xuất sắc đồ án tốt nghiệp đại học Nghiên cứu phát triển thuật toán và phần mềm nhằm cải thiện phác đồ về ảnh hưởng của bệnh tâm thần phân liệt trên não.


Với những thành tích vượt trội đó, Vinh được trao Huy chương Đại học - vinh dự lớn nhất của Đại học Newcastle. Tôi vui sướng không cầm được nước mắt khi con trai mình lên nhận Huy chương và được vinh danh là 1 trong 8 sinh viên xuất sắc nhất trong tổng số hơn 3.000 sinh viên (trong đó có nhiều sinh viên nước ngoài đến từ 81 quốc gia) tại buổi lễ tốt nghiệp - nhà giáo về hưu Thái Thị Đại xúc động hồi tưởng về chuyến đi Úc năm 2009 để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của con.

Sau khi tốt nghiệp đại học, có tới 3 trường đại học của Úc là Newcastle, Queensland và ANU sẵn sàng trao học bổng sau đại học cho Vinh và rồi tân cử nhân này được đặc cách cấp học bổng nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu não của Đại học Queensland mà không phải qua thạc sĩ.

Dự án của tôi nhằm vào việc giải mã hoạt động của não có liên quan đến những cử động chủ động của tứ chi. Kỹ thuật này có thể được dùng để điều khiển rô bốt hoặc tay chân nhân tạo cho người khuyết tật - Vinh cho biết.

Vinh đánh giá cao môi trường giáo dục ở Úc bởi rèn luyện cho học sinh nhiều kĩ năng và kiến thức, đặc biệt các giảng viên có phương pháp tốt và ý thức trách nhiệm cao. Những khi SV chưa rõ vấn đề nào đó, các giảng viên tận tình chỉ dẫn cách tìm lời giải và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách độc lập. Các trường đại học còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa và khuyến khích các nhóm SV nước ngoài tổ chức các hoạt động ngoài giờ học để giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp các bạn trau dồi thêm kĩ năng giao tiếp và hoạt động nhóm, từ đó tự tin và hòa nhập tốt hơn với môi trường nước ngoài - Vinh thường khuyên các SV Việt Nam mới qua Úc như thế và nhiệt tình chỉ dẫn từ những chuyện nhỏ như thuê nhà, đi chợ đến làm thủ tục nhập học, đăng kí môn học online, sử dụng thư viện, và cả các hoạt động vui chơi, giải trí, tham gia câu lạc bộ bóng đá của SV Việt Nam ở Úc…

Sự nhiệt tình của Vinh làm ấm lòng các bạn trẻ Việt Nam khi vừa đặt chân đến Úc, nhiều người nhắc đến anh với sự khâm phục, cảm mến.

Về động lực thôi thúc trong học tập và những dự định trong tương lai, Vinh tâm sự: Em may mắn sinh ra trong đại gia đình mà bố, mẹ, cậu, dì… và nhiều anh chị em hiếu học, học giỏi. Ngoài ra, trên bàn thờ dòng họ còn khắc trang trọng câu tục ngữ Cây có cội, nước có nguồn. Đó là những điều in sâu trong tâm trí, là chất xúc tác thôi thúc em cố gắng gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Trong vòng 3 năm tới, em sẽ tiếp tục tập trung vào con đường nghiên cứu tại Queensland và có lẽ sẽ tiếp tục dành thời gian làm nghiên cứu sau tiến sĩ để có thêm kinh nghiệm chuyên môn trước khi trở về đóng góp cho đất nước.

Kim Anh (Tiền Phong)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu