A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người mang cây “xoá đói giảm nghèo” tới đất Lào

Hiện là Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udomxay, CHDCND Lào, ông Phí Văn Mai đã có nhiều đóng góp trong việc thành lập Hội, cũng như giúp đỡ bà con trong cuộc sống xa quê.

Ông Phí Văn Mai quê gốc Phú Thọ có cách nói chuyện thẳng thắn (mà sau này khi đã “quen chuyện”, ông tự nhận mình đã thành người Lào nói tiếng Việt). Sau gần 20 năm sinh sống tại Udomxay, vùng Bắc Lào, cái tên Lào của ông - Sommai Bouphaphy gắn liền với tên công ty Xây dựng và Cầu đường Sôm Pạ Sổng, như là sự lựa chọn số một cho nhiều công trình, dự án ở Udomxay và các tỉnh lân cận.

Kể về bước đường lập nghiệp trên đất Lào, ông Mai cho biết: “Trước khi sang Lào, tôi ở Công ty giúp đỡ không hoàn lại của Vĩnh Phúc, gọi là Vĩnh Phú - Luộm Thà. Khi có dịp đến Udomxay tôi nghĩ rằng đây là nơi có tiềm năng rất lớn. Một tổ chức Liên Hợp Quốc giúp đỡ Udomxay xây đập với kinh phí khoảng hơn 300.000 USD. Thực tế tỉnh Udomxay lúc đó thiếu kỹ sư và những người có kinh nghiệm. Tôi đã đảm nhận về kỹ thuật cho bạn, đến khi thành công, do nhu cầu của tỉnh đã mời tôi ở lại và tạo điều kiện để tôi phát triển doanh nghiệp”.



 Cây ngô đã góp phần xóa đói giảm nghèo trên đất Lào


Từ những thành công bước đầu, Công ty Sôm Pạ Sổng của ông đã liên tục nhận được nhiều hợp đồng trên đất bạn Lào, có những công trình trị giá hàng triệu đô la. Ông cất công về Vĩnh Phúc và Phú Thọ, tuyển những người thợ lành nghề sang truyền nghề lại cho các công nhân Lào, sau một thời gian đào tạo được một đội ngũ công nhân có tay nghề cao.

Không chỉ thành công với những công trình xây dựng, ông Phí Văn Mai còn “nổi tiếng” với câu chuyện trồng ngô xoá đói giảm nghèo. Ông nhớ lại: Năm 2000 thành công lớn nhất của tôi là đem được giống ngô NV10 từ Việt Nam sang. Từ đó đến nay các bạn phát triển ngô đứng thứ nhất Bắc Lào. Năm ngoái họ xuất khẩu hơn 100.000 tấn, đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho tỉnh.

Ở nước bạn Lào, ông Phí Văn Mai luôn hướng về quê hương và đi đầu trong các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai. Thành đạt và suôn sẻ trong công việc, ông mong muốn sẻ chia những kinh nghiệm của mình cho những người bước đầu khởi nghiệp, đặc biệt là bà con người Việt. Ông là người sáng lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Udomxay và cũng là người có công phát triển Hội kể từ ngày đầu thành lập. Ông tâm niệm, kêu gọi người Việt Nam sang làm ăn tại Lào không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn tạo tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Hoàng Dương (Đại đoàn kết)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu