A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhà khoa học Việt kiều với ý tưởng sản xuất que thử DNA

Về nước dự Hội nghị khoa học về Hóa sinh và Sinh học phân tử diễn ra từ 15-17/10, nhà khoa học Việt kiều Vũ Mạnh Huỳnh đã mang theo ý tưởng phát triển công nghệ DNA, mà trước mắt là việc sản xuất que thử DNA, tại Việt Nam.

Tiến sĩ hoá học Vũ Mạnh Huỳnh

Tiến sĩ hóa học Việt kiều Mỹ này khẳng định vấn đề ngăn chặn thực phẩm có chứa vi khuẩn độc hại và ngăn chặn bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được nếu áp dụng công nghệ cao trong hóa dược phẩm, đặc biệt là khoa học DNA/RNA.

Dự định của ông về việc sản xuất que thử DNA tại Việt Nam được khởi nguồn từ những lần đi tham quan các bệnh viện trong nước. Ông nhận thấy, Việt Nam chưa áp dụng công nghệ DNA/RNA được nhiều, trong khi thế giới đã quen thuộc với công nghệ này trong xét nghiệm các căn bệnh phổ biến như lao, ung thư tử cung vì nó cho kết quả xét nghiệm chi tiết, chính xác trong thời gian ngắn nhất.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại các phòng thí nghiệm ở Nhật và Mỹ, tiến sĩ Huỳnh cho rằng chỉ có khoa học DNA/RNA mới cung cấp những tín hiệu chính xác nhất trong chẩn đoán vi sinh vật có hại.

Tuy thế, chi phí đắt đỏ chỉ cho phép nhiều bệnh viện ở Việt Nam sử dụng công nghệ DNA/RNA để kiểm chứng các xét nghiệm HIV và ngành công nghệ này chủ yếu dừng ở phạm vi áp dụng trong nghiên cứu sinh học.

Theo tính toán của tiến sĩ Huỳnh, nếu đầu tư sản xuất trong nước, giá một que thử DNA sẽ ở mức cực rẻ là 0,01 USD so với mức giá 10 USD nếu nhập khẩu từ Mỹ.

Tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ngày 15/10, ý tưởng của nhà khoa học Việt kiều tâm huyết này đã nhận được sự hoan nghênh và cam kết giúp đỡ để thực hiện.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng đầu tư sản xuất que thử DNA giá rẻ ở trong nước để mọi người dân Việt Nam đều có thể tiếp cận công nghệ này trong việc chẩn đoán bệnh, tiến sĩ Huỳnh còn mong muốn Việt Nam sẽ xuất khẩu sản phẩm này ra thị trường thế giới.

Để thực hiện điều này, theo tiến sĩ Huỳnh, Việt Nam cần có một đội ngũ chuyên gia hóa học, sinh học được huấn luyện kỹ lưỡng và một nhà máy có tiêu chuẩn GMP (General Manufacturing Practise) với thiết bị tiên tiến./. (TTXVN)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu