A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cùng góp sức cho giáo dục mầm non Việt Nam

Chị Trần Kim Ánh - Việt kiều Mỹ, là người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Vòng tay Thái Bình. Hiện nay, Quỹ Vòng tay Thái Bình đã tham gia Liên hội các tổ chức phi chính phủ Việt Mỹ - nơi quy tụ các tổ chức hoạt động từ thiện của người Việt tại Mỹ.



Chị Trần Kim Ánh (bìa trái) tại một buổi tập huấn về giáo dục mầm non

Là cố vấn vấn phát triển chương trình dự án của Liên hội, chị Trần Kim Ánh đã áp dụng những kinh nghiệm về giáo dục mầm non để triển khai những chương trình hỗ trợ phát triển lĩnh vực này ở trong nước.

Những năm gần đây, chị thường xuyên về VN để tổ chức những buổi tập huấn về giáo dục mầm non và hội thảo xây dựng tiềm năng. Mỗi buổi tập huấn như thế được tổ chức cho khoảng 80 – 100 người; chị Ánh cùng tổ chức của mình đã làm hội thảo và tập huấn được cho trên 3.000 người. Tại các cuộc hội thảo và tập huấn này, những người tham dự được trang bị những dụng cụ để có thể thực hành ngay, phát huy óc sáng tạo để sau đó sẽ tự làm lại cho phù hợp với địa phương của mình.

Là chuyên gia về giáo dục mầm non tại Hoa Kỳ, chị Trần Kim Ánh cũng thường xuyên tham gia điều phối nhiều dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục và văn hoá tại VN. Chị cho biết, “Lúc trước tôi có làm việc với các anh chị ở các làng xã xa và thấy là những chương trình học của các em và cơ sở vật chất còn rất kém. Vì vậy tôi mời những chuyên gia ở Mỹ về, đồng thời hợp tác với những nhà giáo dục ở trong nước để chia sẻ kinh nghiệm.”



Chị Ánh cùng tổ chức của mình đã làm hội thảo
và tập huấn được cho trên 3.000 người

Các chương trình hội thảo nâng cao kỹ năng cho giáo viên mầm non do chị Kim Ánh tổ chức đã gây tiếng vang lớn và nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân và tổ chức. Chỉ tính riêng trong năm nay, chương trình này đã thu hút sự tham gia của hàng trăm học viên đến từ các cơ sở tư vấn, chăm sóc, bảo trợ trẻ em cả 3 miền.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non cả ở Mỹ và VN, chị Trần Kim Ánh hiểu rõ những gì là cần thiết cho sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời. Theo chị, “Nếu mình giúp cho trẻ em có những hoạt động về tinh thần khoẻ mạnh, đồng thời để những người chăm sóc hiểu rõ về lứa tuổi và giai đoạn phát triển của các cháu để tạo ra những sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi, tính khí của các cháu thì sẽ rất tốt cho sự phát triển của trẻ”. Chính vì vậy, chị cũng tổ chức một số hội thảo dành cho phụ huynh. Chị Ánh tâm sự, “Tôi muốn chia sẻ những chương trình mà cha mẹ có thể cùng làm với con. Xã hội càng ngày càng văn mình hơn, con người có nhiều phương tiện hơn nhưng chính phụ huynh có thể quên đi những giây phút mà mình chăm lo cho con cháu, cần phải ôm ẵm, gần gũi con cháu. Những buổi hội thảo như vậy tôi chú trọng vấn đề văn hoá giữa hai nước. Những gì hay của VN tôi được lớn lên, thì mình chia sẻ những kinh nghiệm đó. Đồng thời những gì hay ở nước ngoài chúng tôi cũng hợp lại để chia sẻ những điều mà người ta đã làm thành công.”



Chị Ánh và con trai - người cũng đã về giảng dạy tiếng Anh
tại trường Đại học An Giang 

Hạnh phúc khi thấy những kinh nghiệm của mình có thể giúp ích cho những người trực tiếp nuôi dạy các bé - từ TPHCM, ra Huế, rồi Hà Nội, và giờ là An Giang, chị Ánh mong muốn tiếp tục đi đến những địa phương khác để tổ chức những buổi hội thảo như thế. Chị cho biết đã viết được 1 cuốn sách dành cho phụ huynh, soạn thảo một số chương trình trên song ngữ Anh - Việt về mầm non và giáo dục trẻ em dưới 18 tuổi. “Tôi lớn lên ở một vùng quê của tỉnh Tiền Giang, rồi sang Mỹ học đại học. Tôi thấy mình may mắn đã học được những điều hay lúc ở trong nước, và đi ra nước ngoài lại học được những điều hay ở một nước hợp chủng quốc, nên tôi muốn chia sẻ lại…”. Lặng lẽ và bền bỉ với công việc của mình như những con tằm chăm chỉ nhả tơ, chị và các bạn tiếp tục đến với các vùng miền Việt Nam với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho giáo dục mầm non Việt Nam…

Hồng Anh


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu