A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt kiều nỗ lực đóng góp cho nền giáo dục nước nhà

Với nguyện vọng, khi về nước sẽ đóng góp phần công sức, trí tuệ của mình hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà, ông Lê Tuệ - một Việt kiều Mỹ, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Thăng Thiên đã xây dựng chương trình học tiếng Anh thuận tiện, bổ ích (thông qua website: http://hoctienganhnhanh.com.vn ) giúp đỡ nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam nâng cao vốn ngoại ngữ.

Những trăn trở của người con đất Việt

Sinh ra tại Sài Gòn, năm 1979 ông Lê Tuệ theo gia đình sang định cư tại Mỹ. Khi ấy ông mới tròn 16 tuổi, nhưng với tư chất thông minh, ông học rất giỏi và chỉ sau một thời gian ngắn đã hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa người bản xứ.

Khi đã nắm trong tay trình độ Công nghệ Thông tin và được đi đến nhiều quốc gia, ông Tuệ càng hiểu rằng, tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ chủ yếu trong giao tiếp tri thức trên toàn thế giới. Sự phổ biến của tiếng Anh là một nhân tố quan trọng trong toàn cầu hóa, vì giáo dục toàn cầu chịu ảnh hưởng to lớn của ngôn ngữ này. Hiện nay, phần lớn website trên thế giới có sử dụng tiếng Anh làm phương tiện truyền thông, quảng bá, trao đổi thông tin, học tập và nghiên cứu.



Trang web http://hoctienganhnhanh.com.vn


Dù đã định cư ở Mỹ nhiều năm nhưng mỗi khi trăn trở nghĩ tới mảnh đất Việt Nam hình chữ S, nghĩ tới nơi chôn nhau cắt rốn, tới mồ mả ông bà…, trong lòng ông lại rộn lên những ưu tư…

Khi Chính phủ Việt Nam có chủ trương mở cửa và khuyến khích các nhà đầu tư -nhất là kiều bào về Việt Nam làm ăn, ông Lê Tuệ đã cùng một số bạn bè về Việt Nam nghiên cứu thị trường, xúc tiến đầu tư sản xuất, kinh doanh và nhiều người đã thành đạt.

Qua gần chục năm trời, với hàng chục lần đi lại, nghiên cứu, tìm tòi hao tiền, tốn sức, ông vẫn chưa tìm được việc làm nào cụ thể. Cái khó là trong nhiều năm qua, ông không chỉ muốn về Việt Nam để làm ăn kinh tế, mà còn mong làm một cái gì đó đóng góp được một phần công sức, trí tuệ cùng mọi người xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn. Ông tin rằng nguyện vọng của ông cũng chính là nguyện vọng của hàng triệu bà con Việt kiều xa Tổ quốc.

Qua nhiều lần nghiên cứu tài liệu, sách vở, và trực tiếp gặp gỡ các cơ quan quản lý giáo dục, các thầy cô giáo và học sinh, ông nhận thấy việc sử dụng tiếng Anh của học sinh sinh viên Việt Nam quả thật còn rất yếu so với các nước Châu Á quanh ta. Thời lượng dạy tiếng Anh trong nhà trường cũng hạn chế. Từ lớp 6 đến lớp 12 khoảng 700 tiết (3 tiết/tuần). Đặc biệt, môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh dành cho học sinh sinh viên còn thiếu trầm trọng. Từ đó, đa số học sinh tốt nghiệp phổ thông chỉ đạt mức 2/6 theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ của Châu Âu, nên các em không thể sử dụng tiếng Anh một cách độc lập, chủ động và tự tin.

Để vượt qua rào cản ngôn ngữ trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, ngành Giáo dục Việt Nam đang có những biện pháp tích cực để đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh phổ biến trên khắp cả nước là một trong những khó khăn lớn cần giải quyết ngay. Theo tính toán của Bộ GD& ĐT, tổng số giáo viên tiếng Anh bậc phổ thông hiện nay có khoảng 60.000 người. Khi áp dụng việc dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3 vào năm 2010, ngành Giáo dục cần thêm 10.000 đến 20.000 giáo viên nữa.

“Làm thế nào để 10 đến 15 năm sau, tiếng Anh phải được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai của người Việt Nam?” – như lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ GD& ĐT Nguyễn Thiện Nhân nói.

Từ những nghiên cứu trên, với vốn tri thức của một Chuyên gia ngành Công nghệ Thông tin đã có nhiều phát minh, sáng kiến và với một tâm huyết muốn đóng góp cho ngành Giáo dục Việt Nam, ông Lê Tuệ đã thành lập Công ty Thăng Thiên, chuyên sản xuất phần mềm “Dạy và học tiếng Anh trực tuyến” trên cơ sở áp dụng những tiến bộ công nghệ thông tin mới nhất.

Chương trình hỗ trợ học tiếng Anh hiệu quả

Sau hơn 2 năm miệt mài làm việc của cán bộ nhân viên Công ty Thăng Thiên, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn trực tiếp của Tổng Giám đốc Lê Tuệ, trang web http://hoctienganhnhanh.com.vn , đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng. Đó là một trang web thuận tiện và bổ ích, phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh cho thầy giáo, cô giáo, HSSV trên cả nước với giá dịch vụ phải chăng.

Điều đặc biệt là: Trang web http://hoctienganhnhanh.com.vn có nội dung là nội dung trong sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 12 của Bộ GD& ĐT; cùng với chương trình học tiếng Anh vỡ lòng được thiết kế và biên soạn công phu. Với công cụ này, giáo viên tiếng Anh có thêm đồng nghiệp; học sinh có một người thầy/cô luôn bên cạnh để giúp các em tự học và tự tin đối với môn Tiếng Anh khi lên lớp và phụ huynh có một phương tiện để quản lý, theo dõi kết quả học tập tiếng Anh của con em mình.

Việc dạy và học qua trang web này được thực hiện theo trình tự từ dễ đến khó. Học sinh sẽ được học cách phát âm đúng chuẩn quốc tế, được luyện giọng tiếng Anh theo đúng giọng bản ngữ. Đồng thời học sinh còn được tiếp xúc trực tiếp theo kiểu tương tác một thầy một trò thường xuyên trong quá trình học mà không bị ràng buộc bởi thời gian và không gian (bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào với chiếc máy vi tính nối mạng, nếu học sinh chịu học thì sẽ có thầy cô hướng dẫn tận tình). Nếu học sinh học và làm bài tập chưa đạt yêu cầu thì phần mềm sẽ tự điều chỉnh bài tập theo đúng năng lực của họ…

Hàng loạt các giáo viên và học sinh ở Long An, Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nghệ An… đã truy cập trang web này để dạy và học. Nhiều trường cấp 2,3 đã vận động học sinh toàn trường mua card “học tiếng Anh nhanh” để triển khai dạy và học trên trang web.

Ở những nơi Ban Giám hiệu nhà trường đứng ra tổ chức cho các em học sinh mua card thì đối với số học sinh diện gia đình chính sách, Công ty Thăng Thiên sẽ cung cấp card miễn phí cho các em. Chỉ mới từ đầu năm 2009 đến nay, Công ty đã tài trợ gần 10.000 Card “Học tiếng Anh nhanh”, trị giá nhiều tỷ đồng cho Lãnh đạo một số Sở GD& ĐT, chuyên viên tiếng Anh, các thầy cô giáo dạy tiếng Anh, các em học sinh là con em cựu chiến binh (CCB) thuộc diện gia đình nghèo, gia đình chính sách.

Phương pháp dạy và học mới này đã đem lại kết quả ban đầu đáng khích lệ và được Lãnh đạo Bộ GD& ĐT hoan nghênh. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho bộ môn Tiếng Anh nói riêng và ngành Giáo dục Việt Nam nói chung.

Với nỗ lực tạo nên phong trào “Nhà nhà học tiếng Anh, người người học tiếng Anh”  trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ông Lê Tuệ đang khẳng định những nỗ lực đóng góp của một kiều bào trong sự nghiệp xây dựng quê hương Việt Nam.

Trịnh Duy Sơn

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu