A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tết trong lòng Việt kiều xa đất nước

"Nhớ là tiến bộ và tương lai". Để góp vui trong những ngày Tết chúng tôi có vài ký ức chia sẻ với các bạn đọc của Tạp chí Quê Hương.

Kiều bào ăn Tết cổ truyền như thế nào?

Tết cổ truyền tại Pháp: Nhớ lại những năm qua, chúng tôi dừng ở năm 2009, là năm mà hai cháu nội An Loan và Thụy An hát và múa trong Ban Văn nghệ Thiếu nhi Hội Người Việt Nam tại Pháp (HNVNTP) được tổ chức tại UNESCO vào thứ bảy 31/1/2009. Một đêm văn nghệ, một điểm gặp gỡ của cộng đồng Việt Nam tại Pháp, cùng bạn bè Pháp và nước ngoài tại Paris thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống Tết và nhiều tiết mục khác như: triển lãm tranh ảnh về hoạt động nhân đạo ủng hộ nạn nhân dioxine, trưng bày hàng thủ công Việt Nam, hát karaoke, quán rượu, gánh bán chè... Hai cháu gái rất lo để hát cho đúng bài, vì sinh ra ở nước ngoài, các cháu học quốc ngữ như là học ngoại ngữ.


 
Tác giả cùng các em thiếu nhi Việt kiều HNVNTP An Loan, Thuy An và Hoành Linh vui Tết 2010

Tết Tân Mão 2011: “Đất nước” là chủ đề Tết Tân Mão do HNVNTP tổ chức ngày 05/02/2011 tại trụ sở Unesco, Paris. Với nội dung “Đất nước”, Ban Văn nghệ HNVNTP muốn lồng vào phần văn nghệ nhiều hình thức nghệ thuật như hợp xướng qua các nhạc phẩm “Ôi! Tổ quốc giang sơn hùng vĩ”, “Du kích sông Thao”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; Vũ điệu dân tộc - Thánh Gióng đánh giặc Ân; Múa ballet, hát Opéra - Trọng Thủy & Mỵ Châu - một cuộc tình dang dở đầy đau thương vì dân tộc, đất nước. Cả tập thể diễn viên cùng có mặt trên sân khấu như là một “Hội nghị Diên Hồng” với Trần Hưng Đạo chiến thắng oai hùng. Có bốn cảnh cùng đồng diễn - độc thoại – ngâm thơ - ca kịch Opéra – múa dân tộc cải biên qua các màn Lý Thường Kiệt với bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Đất nước, rồi Nguyễn Trãi & Nguyễn Thị Lộ - một bi kịch đến rơi lệ xót thương, Lê Lợi với “Bình Ngô đại cáo”.
 
Tết tại một số thành phố khác như Lille, Nantes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Marseille, hay Saint Herblain (vùng Nantes): Năm nào kiều bào tại đây cũng tổ chức môt đêm vui thưởng thức Tết cổ truyền. Đặc biệt là Sinh viên TP Nantes (AEVN) sẽ tổ chức Tết Tân Mão vào 18h-24h ngày thứ hai 31/01/2011 tại Pôle Etudiant - Université de Nantes, cho các bạn học sinh sinh viên Nantais một cái Tết nho nhỏ và đầm ấm, với thực đơn là những món ăn truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết cùng với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian... phần nào giúp các bạn đỡ nhớ nhà trong mỗi dịp Xuân về. Tết này các bạn sẽ hát tốt, biểu diễn văn nghệ, đọc thơ, đánh đàn, trình diễn nghệ thuật dân gian... Cùng nắm tay nhau chúng ta sẽ có một bữa tiệc Xuân, một bữa Giao Thừa đón Tết âm lịch đáng nhớ trên đất Pháp. Sinh viên vùng Paris (UEVP) sẽ tổ chức thêm một cuộc thi đánh cầu lông tại Paris trong dịp Tết Tân Mão 2011. Đây là động lực to lớn để Hội Sinh viên Paris tiếp tục tổ chức giải cầu lông lần thứ hai, sẽ diễn ra tại Paris vào ngày 19/02/2011. Cầu lông, đang càng ngày càng trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích, tập luyện. Giải cầu lông lần thứ nhất năm 2009 đã diễn ra thành công tốt đẹp và thu hút được đông đảo sinh viên tham dự.

Tết gia đình: Hồi ức về những ngày nghỉ Tết chúng tôi tổ chức Tết gia đình, là những ký ức đẹp và đầm ấm. Các con cháu thường về nhà bố mẹ cúng ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ hương trầm nghi ngút, một mâm cỗ với các món ăn truyền thống như bánh chưng, gà luộc, xôi gấc, canh bóng và hoa quả. Sau đó, chúng tôi đi lễ tại Chùa Trúc Lâm ở Palaiseau Villebon (vùng Essonne). Các cháu dự Tết đông đủ cùng đại gia đình là một niềm vui chung. Trong những dịp này các cháu mặc những bộ quần áo mới. Ngoài ra, nhiều gia đình còn giữ những phong tục quan trọng như xông đất ngày Mồng Một Tết, chúc Tết, mừng tuổi lì xì, không cãi nhau trong những ngày Tết v.v… Người đầu tiên vào nhà ngày Tết phải là một nam giới, phong phú và lành mạnh, càng giầu càng tốt. Người này sẽ đem lại cho gia đình một năm đầy thịnh vượng và thành công. 


 
Bà con kiều bào tại Pháp về dự Xuân quê hương 2008 tại Hà Nội


Ngoài ra, một số kiều bào tại Pháp sẽ về dự Tết tại Việt Nam. Ở Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức chương trình thường niên "Xuân quê hương" tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, vào ngày 28/1/2011 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Canh Dần). Năm nay, chương trình sẽ rất ý nghĩa vì mang chủ đề chào mừng thành công của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Bến cảng Nhà Rồng và 60 năm Người về Pắc Bó. Đây là hoạt động để đồng bào ở xa Tổ quốc về đón năm mới tại quê hương chung vui với đồng bào trong nước. Theo thông tin từ Ban tổ chức, chiều 28/1/2011, trước tiên sẽ có lễ dâng hương diễn ra tại Điện Kính Thiên (Hoàng Thành Thăng Long). Đêm hội sẽ chính thức diễn ra từ 20h-22h. Đó là chương trình nghệ thuật và giao lưu gặp gỡ đón mừng kiều bào về ăn Tết tại Hà Nội. Theo Ban tổ chức, dự kiến sẽ có sẽ có khoảng 1000 người tham dự, trong đó có 700-800 kiều bào về nước cùng các vị lãnh đạo, các cơ quan thông tấn báo chí. Toàn bộ cổng Đoan Môn - cổng Nam của Hoàng Thành, nằm ở phía đường Hoàng Diệu - sẽ là một sân khấu lớn. Đêm hội biểu diễn nghệ thuật đón mừng và chúc Tết kiều bào tại Hoàng Thành Thăng Long sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV1 và VTV4. Tại TP HCM, kế hoạch tổ chức Lễ hội Tết năm 2011 tại trung tâm vừa được UBND TP. HCM công bố, thành phố sẽ tổ chức sáu lễ hội quy mô lớn. Các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Duẩn và công viên Chi Lăng sẽ có chương trình Phố tỏa sáng. Các tuyến trên sẽ được trang trí đèn hoa rực rỡ trong vòng nửa tháng để chào đón Tết Dương lịch 2011 và Tết Nguyên đán Tân Mão.Trong thời gian đón Tết, các đơn vị tọa lạc trên các tuyến đường trên cũng sẽ thực hiện chương trình Mặt phố Tết bằng cách trang hoàng và biểu diễn “Doorshows” tại mặt tiền đơn vị mình để đón Tết.

Những kỳ vọng trong năm mới


 
Kiều bào ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Tết 2010 tai Lyon


Là Việt kiều, tôi rất hi vọng những biến chuyển sau ở Việt Nam trong thời gian tới:

- Huy động trong và ngoài nước hỗ trợ mạnh các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Phải thi hành luật "ai gây ô nhiễm trả bồi thường"

- Thực hiện tốt bình đẳng giới

- Tiếp tục đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo

- Cải thiện chất lượng không khí và giảm phát khí thải

- Xây dựng quản lý bền vững rừng để hạn chế biến đổi khí hậu

Nếu bộ nhớ là Nhớ là tiến bộ và tương lai, nó sẽ tác động vào tâm lý và bản sắc. Chúng tôi duy trì nó thông qua các phong tục truyền thống. Tết là nguồn vui để phổ biến giữ gìn được những truyền thống tốt đẹp và lâu dài khi xa đất nước. Xin chúc toàn thể bạn bè, gia đình và chính phủ Việt Nam đạt được những mục tiêu nêu trên trong năm 2011.

Ts Nguyễn Đắc Như-Mai (CH Pháp)
 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu