A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một buổi họp mặt "tha hương ngộ cố tri"

Diễn đàn bio-vn là một "nhịp cầu nối mạng điện tử" thông tin sinh học giữa các bạn bè, đồng nghiệp VN những người đang ở trong và ngoài nước có sự say mê tìm hiểu về những tiến bộ liên quan đến ngành sinh học.

Nhân dịp phái đoàn đại học Nông nghiệp Hà Nội (HUA) tham dự Diễn đàn "Gặp gỡ Việt Nam" (Meeting Vietnam - tổ chức tại San Francisco, CA) đến Mỹ lần này có một số đồng nghiệp là thành viên của diễn đàn Bio-vn;  nên ngay ngày đầu tiên đoàn đến SF, chúng tôi đã  tổ chức một buổi gặp mặt với các đồng nghiệp của Đại học Nông nghiệp đã vượt vạn dặm đường xa đến đây. 

Buổi gặp mặt được TS Tuệ và phu nhân (chị Quyên) tổ chức tại tư gia, vào chiều thứ sáu, một ngày mà mọi người còn phải đi làm. Các anh chị chuyên gia tại San Francisco đã đến tham dự gần 20 người. Buổi gặp mặt đã vô cùng ấm áp vì tình đồng hương ruột thịt giữa thời tiết lạnh cuối thu của vùng Nam San Francisco và đã được các đồng nghiệp từ xa đến phát biểu "như trở về nhà".  

Sau phần tự giới thiêu tên họ và công việc làm của mỗi người, câu chuyện trao đổi râm ran qua lại giữa các đồng nghiệp tuy từ lâu gặp nhau qua thế gìới ảo của "cây cầu điện tử" bio-vn nhưng nay mới có dịp gặp mặt nhau. Nhiều bạn đồng nghiệp tuy mới lần đầu biết nhau nhưng thật cởi mở thân mật đã như quen nhau lâu lắm, đúng là "Tha hương ngộ cố tri". 

Dù không là ngày nghỉ cuối tuần, các món ăn được chị Quyên mang ra đãi đậm đà bản sắc Việt như bánh cuốn (bánh ướt) Huế (cuốn rau), gỏi (nộm) mít; gỏi thịt gà và sau cùng là món bún bò Huế; (không biết có phải làm theo recipe Mụ Rớt hay không mà ngon quá) và có cả mắm tôm, ớt. Và để có chút chất Việt kiều của buổi tiệc, rượu vang đã được đem ra đãi khách - vì rượu Nếp mới chưa có bán tại thị trường Mỹ. 

Phần ăn tráng miệng là kem (ice cream) được chị Quyên trình bày rất đẹp, trông như những quả đào bằng kem trên điã sauce nước quả nhiều màu sắc và rất thơm ngon. Sau cùng của phần tráng miệng là chiếc bánh ngọt của Bs Kim Hiền/Phong, rất đẹp có hình một căn nhà bio-vn trông thật ấm cúng và có ý nghĩa. 

Sau lời giao tiếp thăm hỏi, nội dung phần trao đổi thân mật chủ yếu xoay quanh công việc chuyên môn: 

- Vấn đề trao đổi khoa học công nghệ giữa các đồng nghiệp trong và ngoài nước sẽ được thực hiện với nhịp độ nhiều hơn trên bio-vn. 

- Qua diễn đàn bio-vn , chúng ta có thể trao đổi với các đồng nghiệp về chuyển giao công nghệ và các vấn đề liên quan đến khoa học kỹ thuật nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, thú y, các công trình nghiên cứu khoa học và các ứng dụng khác. 

- ĐH Nông nghiệp Hà Nội sẽ tăng cường các cuộc trao đổi, đón tiếp các chuyên gia (từ sân bay Nội bài về ĐH) để các chuyên gia dễ dàng trong việc về giảng dạy cho trường ngắn hạn hoặc dài hạn. Các anh chị nào có dự định về VN giúp trong việc giảng dạy chuyên môn, seminar (có kết hợp với các cuộc tham quan, dã ngoại các phong cảnh, di tích lịch sử...) xin liên lạc và đưa đề nghị trước để phiá HUA sửa soạn trước cho buổi giảng dạy của các anh chị có hiệu quả cao hơn. 

- Đại học Nông Nghiệp Hà nội sẽ hỗ trợ các chương trình giảng dạy của các đồng nghiệp ở ngoài về giúp trường. Thêm vào đó là các chương trình nâng cấp tiếng Anh của HUA; trong các chương trình dạy tiếng Anh này anh chị VK (nếu liên lạc trước) đều có thể tham gia giảng dạy. Đặc biệt là mong có sự đóng góp của thế hệ VK trẻ tuổi sinh ra và lớn lên tại các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. 

- Về nội dung hội thảo có thể chọn đề tài về các vấn đề khoa học kỹ thuật về sinh học, cụ thể mang tính áp dụng (ứng dụng thiết thực) trong cuộc sống và sản xuất hiện nay, bao gồm cả các ứng dụng thực tiễn trong y dược, thú y. 

Ngoài ra các bạn còn quan tâm các vấn đề mang tính thời đại, như: Global warming và vấn đề sản lượng lúa gạo, nông thủy sản tại VN trong tương lai. Vấn đề dịch bệnh và các mối nguy hiểm về sinh học gia tăng do sự biến đồi khí hậu, thủy lưu của hai dòng Hồng Hà, Cửu Long, mực nước biển dâng cao hơn. Vấn đề cuộc cách mạng xanh lần thứ hai về lương thực và năng lượng để VN ta có những nghiên cứu và đối sách với các biến đổi chung mang tính toàn cầu. 

"Mong sớm gặp lại các anh chị ở Hà Nội" - lời chào tạm biệt của anh Hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp Hà Nội gửi đến các bạn bè đồng nghiệp được cảm nhận như một lời mời gọi chia sẻ, góp sức lực và trí tuệ của các chuyên gia trong và ngoài nước cho sự vươn lên của khoa học kỹ thuật nước nhà. 

Sau buổi họp mặt, diễn đàn bio-vn ghi nhận lại những cảm nghĩ cũa các đồng nghiệp đã đến tham dự: 

- Hôm được gặp anh em ở nhà anh chị Tuệ, tôi cảm thấy rất vui vì được gặp nhiều người mới, và 4 quý vị giáo sư của Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội. Rất hữu ích cho tôi... 

- Tôi xin gửi lời cám ơn đến các bạn đã bỏ thì giờ đến tham dự. Bắc Cali là đất của Bio-medical thành ra không được hùng hậu lắm về ngành canh nông, nhưng ý kiến cũng được trao đổi thật thẳng thắn, những câu hỏi khó trả lời đều được GS Trần Đức Viên, trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, giải đáp thật điềm đạm và sâu sắc... 

- Buổi gặp mặt đã vô cùng ấm áp - vừa ấm vì tình đồng hương ruột thịt, vừa ấm vì các thức ăn và tô bún tuyệt vời mà chị Quyên đã tốn nhiều thì giờ sửa soạn. 

 - Buổi gặp mặt đã vô cùng ấm áp còn vì chúng ta đã nói được nhiều chuyện khá "nóng", nhất là nhờ có anh Viên, Cường và Hà, chúng ta hiểu được phần nào thực trạng và những khó khăn cũng như thuận lợi của đất nước. 

Sáng Thursday 19 Nov 2009, qua diễn đàn bio-vn, được biết Phái đoàn đại học Nông nghiệp Hà Nội (HUA) tham dự Diễn đàn "Gặp gỡ Việt Nam" tổ chức tại San Francisco, CA đã trở về Hà Nội an toàn sau chuyến bay dài từ SF đến Taipei rồi từ Taipei đến Hà Nội. 

Thay lời kết, nhóm Bio-vn chúng tôi cũng mong tăng cường những dịp làm việc chung với các đồng nghiệp ở quê nhà, sớm có những thảo luận chuyên đề qua nhịp cầu bio-vn và chia sẻ những sinh hoạt khoa học và tâm tư tình cảm về khoa học công nghệ và đất nước Việt Nam. 

Diễn đàn sinh học Bio-vn
người ghi lại: TS Nguyễn Trọng Bình (Hoa Kỳ)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu