A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người Việt Nam ở Séc không còn đơn thuần chỉ là những người bán hàng chợ

Hiện nay ở Cộng hòa Séc có khoảng 62 nghìn người Việt Nam sinh sống. Hầu hết trong số họ đều là những người bám trụ lâu dài, đã sống và làm việc hàng chục năm trên đất Séc. Thậm chí có những người đã từng sống ở Séc tới 30 năm.



Ảnh minh họa 

Nếu so sánh với các cộng đồng người nước ngoài khác sống và làm việc ở Séc thì cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài hòa nhập vào xã hội Séc tốt nhất.

Họ lập gia đình, sinh con đẻ cái ở đây. Con cái họ học hành rất tấn tới trong các trường phổ thông, trường trung học và cả trong các trường đại học ở Séc. Điểm trung bình của học sinh Việt Nam trong các trường phổ thông là 1,3 (ở Séc điểm 1 là tốt nhất, điểm 2 là khá, điểm 3 là trung bình còn 4 và 5 là chưa đạt – ND), ở trường trung học là 1,7 và hầu hết các học sinh Việt Nam tốt nghiệp đại học bằng đỏ. Theo ông Chủ tịch Hội Séc -Việt, Marcel Winter thì hiện nay có khoảng 467 sinh viên Việt Nam đang theo học trong các trường đại học của Séc.

Ông Marcel Winter còn cho biết thêm là những người Việt Nam có giấy phép kinh doanh đang bỏ dần các chợ chuyển vào thuê các cửa hàng trong phố. Con cái của họ nắm vững tiếng Séc, là những người có tri thức. Thay vào việc kinh doanh, họ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ còn thiếu trên thị trường Séc. Tất cả những người Việt Nam sinh sống hợp pháp trên lãnh thổ Séc đều nộp thuế, trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho nhà nước Séc nhưng theo ông Winter thì họ chẳng nhận được một đồng xu hỗ trợ nào từ phía Chính phủ khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù họ coi nước Séc như quê hương thứ hai của họ.

Hội Séc -Việt là tổ chức duy nhất công khai nhắc nhở về việc vi phạm quyền con người và cuộc sống bình yên của cộng đồng người Việt Nam ở Séc. Rất nhiều trường hợp phân biệt đối xử đã được tập trung trong tài liệu trên trang web www.cvs-praha.cz . Ngoài ra ông Chủ tịch Hội còn cho biết họ đấu tranh chống lại mọi hiện tượng bài ngoại, phân biệt chủng tộc đối với người Việt Nam. Chẳng ai lại vì vài người phạm tội mà vơ đũa cả nắm đối với cả một cộng đồng 62 nghìn người và con cái của họ.

Theo Minh Hiền (vietinfo.eu)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu