A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp thân mật Đoàn báo chí kiều bào

Chiều 13/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp thân mật Đoàn báo chí kiều bào với 14 đại biểu từ ba châu lục (châu Á, châu Âu, châu Mỹ) về dự Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt” (14-15/9) và thăm, trao đổi nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.



Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp thân mật Đoàn báo chí kiều bào

Cùng dự buổi tiếp có ông Đặng Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch nước vui mừng chào đón các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình kiều bào về nước tham dự Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn tiếng Việt” và thăm, trao đổi nghiệp vụ tại Việt Nam.

Trong không khí thân tình và cởi mở, các đại biểu đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng với đất nước, bày tỏ niềm xúc động được về thăm quê hương, tham dự Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt” và thăm, trao đổi nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam.

Ông Dương Đình Tùy, Thư ký tòa soạn báo Doanh nghiệp và đời sống ở CH Séc bày tỏ: Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt” cùng những hoạt động của Đoàn đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào ở nước ngoài nói chung và đối với lực lượng báo chí kiều bào nói riêng như Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã nêu rõ: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Ông Tùy cho biết: Cộng đồng người Việt tại CH Séc là một cộng đồng lớn. Ông tham gia viết báo là để phục vụ cộng đồng, đưa những thông tin trung thực, chính xác về đất nước tới cộng đồng. Ông Hà Văn Cảnh phụ trách thông tin, tuyên truyền của Tổng Hội người Việt tại Lào cho biết: Tuyệt đại đa số bà con người Việt ở Lào luôn có ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam và giữ gìn tiếng Việt, chăm lo xây dựng trường dạy tiếng Việt cho con em. Nhưng bên cạnh đó, việc giới thiệu, giảng dạy lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam cho con em kiều bào còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, các đại biểu đều cho rằng vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam và giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết. Các đại biểu cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của Nhà nước trong vấn đề này.



Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu 

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đồng bào xa tổ quốc và tiếp tục quán triệt các quan điểm của Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị được khẳng định lại trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: “Đồng bào định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước.”.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh việc tổ chức các hoạt động dành cho các nhà báo người Việt ở nước ngoài về nước dự Hội thảo, thăm và trao đổi nghiệp vụ; mong rằng thông qua các hoạt động, Đoàn báo chí kiều bào sẽ có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác với báo chí trong nước.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ, đây cũng là dịp để các nhà báo trở về quê hương, được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của quê hương. Phó Chủ tịch nước hy vọng sau khi về nước sở tại, các nhà báo có những bài viết phản ánh khách quan, trung thực giúp độc giả hiểu đúng, chân thực, khách quan về đất nước, con người Việt Nam. Và mục tiêu cao hơn là để tăng thêm tính tự tôn dân tộc, tăng thêm lòng yêu nước của kiều bào, muốn trở về đầu tư, đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Thông qua Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt”, Phó Chủ tịch nước mong các nhà báo trao đổi hết sự quan tâm, suy nghĩ của mình và kiến nghị những giải pháp để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phương Thuận


Tin liên quan

Tin tiêu điểm