A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào tại các nước ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cũng như ở các nước khác, cộng đồng người Việt tại LB Nga, CH Phần Lan và Thái Lan đã tổ chức nhiều đợt quyên góp để gửi tiền về ủng hộ các nạn nhân.

Tại LB Nga, Đại sứ quán Việt Nam đã kết hợp với Hội người Việt và các Hội đoàn của cộng đồng VN tại LB Nga tổ chức hoạt động quyên góp, thu hút sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, bà con trong cộng đồng, thu được 72.312 USD.

Tính đến ngày 29/8/2011, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã nhận được 65.043 USD/ 72.312 USD. Đây là số tiền gom góp, tiết kiệm từ lao động, từ tấm lòng hảo tâm của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, bà con cộng đồng Việt Nam tại LB Nga và bạn bè quốc tế.

Tại Phần Lan, Đại sứ quán đã phối hợp với Hội người Việt phát động đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đợt quyên góp này kéo dài từ ngày 20/8 đến 02/9/2011. Nhiều bà con ta đã tích cực hưởng ứng quyên góp để chia sẻ nỗi đau của những nạn nhân da cam và bày tỏ sự gắn bó với quê hương đất nước. Ngày 02/9, Ban vận động đã tổng kết đợt quyên góp với số tiền thu được là 2.050 Euro.

Tại Thái Lan, kiều bào, sinh viên, cán bộ nhân viên ĐSQ và các cơ quan bên cạnh ĐSQ ủng hộ 13.167 USD.

Việc hỗ trợ, giúp đỡ trên là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và góp phần thiết thực chia sẻ những khó khăn, xoa dịu bớt nỗi đau mà các nạn nhân hàng ngày phải gánh chịu, nâng đỡ những ước mơ và khát vọng vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội, bày tỏ cảm động, trân trọng tiếp nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp này của bà con và mong rằng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ trong thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, số tiền hỗ trợ này sẽ được chuyển đến các tỉnh, thành phố để xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, tẩy độc, dạy nghề, xây nhà tình nghĩa; quản lý và sử dụng có hiệu quả nhất, theo đúng luật pháp, quy chế ở Việt Nam.

QH

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm