A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh tại Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như trong khuôn khổ hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”, ngày 01/9, tại huyện Sereglen, tỉnh Tơv, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, Hội người Việt tại Mông Cổ và Chi hội Hữu nghị huyện Sereglen, tỉnh Tơv đã tổ chức buổi giao lưu thân mật giữa những người Việt Nam và người Lào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Mông Cổ.

Tham gia buổi giao lưu có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN, Lào và Cu Ba tại Mông Cổ, đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, Chủ tịch huyện Sereglen, đại diện lãnh đạo của Hội người Việt tại Mông Cổ, một số bạn bè Mông Cổ và Nga.


Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Hoàng Tuấn Thịnh ta đã điểm lại những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 67 năm qua. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân các nước như Lào, Cu Ba, Mông Cổ, Nga,..   đã ủng hộ giúp đỡ nhân dân VN trong những năm đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 
 

Đại sứ Lào, Đại sứ Cu Ba tại Mông Cổ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam và Chủ tịch huyện Sereglen tại buổi giao lưu cũng đã nêu rõ ý nghĩa trọng đại của ngày lễ lớn này đối với nhân dân VN; ca ngợi những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhắc lại tình đoàn kết, sự giúp đỡ vật chất và tinh thần dành cho nhân dân VN; cho rằng tình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau không bao giờ bị phai mờ; bày tỏ mong muốn mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác truyền thống với nhân dân VN, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

(Tin từ Đại sứ quán VN tại Mông Cổ)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm