A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc tích cực hỗ trợ cộng đồng

Trong hai ngày 8-9/11, Đoàn công tác Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Séc đã thăm và làm việc tại hai tỉnh Ústecký và Liberecký (Bắc Séc) nhằm tăng cường các hoạt động đối ngoại với chính quyền các cấp nước sở tại và tìm hiểu về tình hình cộng đồng bà con người Việt Nam tại các địa phương này.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc (ĐSQ) do ông Đinh Văn Hiển- Bí thư thứ nhất dẫn đầu, về phía Hội người Việt Nam (HNVN) tại Séc có ông Trần Việt Hùng - Thường vụ BCH Hội.


Bà Eva Džumanová - Chủ tịch thị trấn Šluknov và Đoàn công tác 


Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Ústecký ngày 8/11, Đoàn đã được bà Eva Džumanová - Chủ tịch thị trấn Šluknov - tiếp đón nồng hậu. Bà Eva Džumanová cho biết cộng đồng người Việt tại đây chủ yếu kinh doanh tại thị trấn và chợ biên giới giáp với cửa khẩu phía đông của CHLB Đức, được chính quyền và các cơ quan hữu quan tại địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi. Theo bà, người Việt ở Šluknov cần cù, chăm chỉ trong công việc, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng vẫn luôn dành thời gian và những điều kiện tốt nhất cho con em mình chăm ngoan, học giỏi. Đồng thời bà Eva Džumanová cũng đánh giá cao các hoạt động của bà con cộng đồng người Việt tại đây như việc phối hợp cùng Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc tổ chức thành công Ngày văn hóa Việt Nam tại Šluknov vào tháng 5/2010, được người Séc tại khu vực quan tâm và để lại ấn tượng tốt đẹp; ngoài ra cộng đồng người Việt tại đây còn tổ chức các hoạt động khác như Tết Trung thu cho các cháu và Tết cổ truyền của Việt Nam. Bà Eva Džumanová cho rằng đây là những việc làm tốt, cần tiếp tục phát huy.

Thay mặt Đoàn, ông Đinh Văn Hiển đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Đỗ Xuân Đông tới bà Chủ tịch Eva Džumanová. Ông cũng cảm ơn về sự đón tiếp và những nhận xét tốt mà bà đã dành cho cộng đồng người Việt Nam tại đây, ông rất mong trong thời gian tới cộng đồng người Việt tại khu vực Šluknov sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền địa phương và đặc biệt là lãnh đạo thị trấn Šluknov, trong đó có cá nhân bà Chủ tịch.



 Ông Lucián Šmidrkrál - Trưởng cơ quan cảnh sát quốc gia khu vực Šluknov
chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn sau buổi tiếp và làm việc

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã làm việc với cơ quan cảnh sát quốc gia khu vực Šluknov. Ông Lucián Šmídrkrál - Trưởng cơ quan cảnh sát khu vực đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Sau các buổi làm việc với chính quyền và cảnh sát khu vực, Đoàn đã đến thăm một số gia đình bà con người Việt tại thị trấn Šluknov và Chợ cửa khẩu biên giới Šluknov - Rožana.



 Đoàn thăm cơ sở kinh doanh của bà con người Việt tại Šluknov


Trong đợt công tác này, Đoàn cũng gặp và làm việc với lãnh đạo Chi hội người Việt Nam tại khu vực Šluknov, đại diện Chi hội Phụ nữ, Chi hội Thanh niên - Sinh viên, đại diện bà con cộng đồng tại Šluknov và khu vực Rumburk. Thay mặt chi hội người Việt Nam tại khu vực Šluknov, ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch đã báo cáo với Đoàn về tình hình của bà con cộng đồng, nêu những mặt thuận lợi cũng như những mặt khó khăn của bà con ta tại đại bàn, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. 



 Đoàn công tác và lãnh đạo Chi hội người VN tại Šluknov, Chi hội phụ nữ,
Chi hội TN-SV cùng đại diện bà con cộng đồng tại Šluknov và Rumburk 


Ông Đinh Văn Hiển đã thông báo với đại diện các tổ chức và bà con cộng đồng về kết quả làm việc của Đoàn với chính quyền và cơ quan cảnh sát khu vực. Ông cho biết, trong thời gian qua trên phương tiện thông tin, truyền thông của Séc đã đưa một loạt thông tin về các vụ việc phức tạp xảy ra tại khu vực Šluknov và Rumburk; ĐSQ và HNVN tại CH Séc rất quan ngại cho cuộc sống của bà con ta tại các địa phương đã nêu, đặc biệt là vấn đề an ninh của cộng đồng. Ông bày tỏ vui mừng vì qua thông báo của phía bạn và Chi hội người Việt Nam tại khu vực Šluknov, cuộc sống của bà con ta tương đối ổn định; tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, đặc biệt vào thời điểm cuối năm thường có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra. Ông cũng cho biết vừa qua tại CH Séc đã có một số công dân Việt Nam bán hàng vi phạm bản quyền, đặc biệt nghiêm trọng là trồng cây cần sa, vận chuyển và buôn bán ma túy. Ông nhấn mạnh vấn đề vi phạm luật pháp phải được xử lý kịp thời, không để vì một số rất ít cá nhân trong cộng đồng vi phạm pháp luật mà ảnh hưởng tới cả cộng đồng người Việt Nam, một cộng đồng đã trải qua nhiều thế hệ dày công xây dựng và vun đắp. Bà con ta tại đây hoàn toàn nhất trí và nói không với các hiện tượng vi phạm pháp luật như trồng cây cần xa và buôn bán chất gây nghiện trái phép… Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã giải đáp một số thắc mắc của bà con liên quan tới công tác lãnh sự và vấn đề bảo hộ công dân của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có CH Séc.



Đoàn làm việc với sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Kỹ thuật Liberec 


Chiều 9/11/2011, Đoàn đã đến thăm và làm việc với sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam hiện đang học tập và nghiên cứu tại trường Đại học kỹ thuật Liberec. Tại buổi làm việc, anh Trương Công Quang, Chủ tịch Chi hội Thanh niên-Sinh viên tại thành phố Liberec đã báo cáo với Đoàn về tình hình của sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam hiện đang theo học tại trường, nêu một số khó khăn của sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tại đây trong tình hình CH Séc có một số điều luật thay đổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trong đó có đại học và trên đại học), bày tỏ mong muốn ĐSQ và HNVN tại Séc quan tâm giúp đỡ. Đoàn công tác đã giải đáp một số thắc mắc của các sinh viên và cam kết Đại sứ quán sẽ có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo nhà trường.

        Tin bài: Trần Khánh Huyền,
Ảnh: Trần Việt Hùng
(từ CH Séc)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm