A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Tháp cứu trợ đồng bào người Việt tại Campuchia

Tại Campuchia tình hình lũ lụt trong suốt hơn 2 tháng qua đã làm chết trên 250 người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 1 triệu người dân. Ảnh hưởng của lũ, nhiều đồng bào người Việt ở đây cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, tình hữu nghị của nhân dân 2 tỉnh Pray Veng - Đồng Tháp, ngày 21/10 đoàn cứu trợ lũ lụt do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức đã mang 15 tấn gạo và hơn 30 triệu đồng đến hỗ trợ cho đồng bào người Việt Nam đang sinh sống tại vương quốc Campuchia.

Chưa tới 7 giờ sáng nhưng đông đảo bà con người Việt đã tập trung tại điểm nhận quà cứu trợ thuộc xã Kompong Prasat, huyện Peam Chhol, tỉnh Pray Veng. Không còn đi được bằng đường bộ, nên những chiếc ghe nhỏ trở thành phương tiện đi lại duy nhất của người dân nơi đây.

Là một trong những tỉnh bị ngập sâu ở Campuchia, tỉnh Pray Veng cũng là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt lũ lụt lịch sử kể từ đầu tháng 8 đến nay. Tất cả đồng ruộng đều chìm trong nước lũ từ 3 - 5m nên đa số người Việt Nam sinh sống bằng nghề nông tại Pray Veng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.



 Đông đảo người Việt đã đến điểm cứu trợ khi hay tin có đoàn cứu trợ
Đồng Tháp đến


Bà Hà Thị Ánh đã sống tại Campuchia hơn 30 năm, trận lũ cũng đã làm ngập hoàn toàn căn nhà của gia đình bà và các hộ dân khác. Nhận được qua cứu trợ, bà Ánh vui mừng: “Nghe nói, ở Đồng Tháp lên cứu trợ bà con vùng lũ ở đây, tôi cảm ơn nhiều lắm”.

Hiện tại, 2/3 trong tổng số hơn 3.000 hộ Việt kiều ở tỉnh Pray Veng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhiều hộ mất nhà cửa, thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm sinh hoạt… đang rất cần được giúp đỡ. Cùng với hơn 15 tấn gạo cứu trợ, đợt này đoàn cứu trợ tỉnh Đồng Tháp cũng trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cho con em các gia đình người Việt tại Pray Veng tiếp tục đến trường sau khi lũ rút.

Đánh giá cao tinh thần nhường cơm sẻ áo, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau của bà con Việt kiều đang sinh sống tại đây, ông Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Việc hỗ trợ về lương thực và hỗ trợ về học tập này là hết sức cần thiết. Mong rằng giá trị về tinh thần đoàn kết và tình cảm này sẽ ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị.”

Không chỉ giúp người Việt, gần đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã gửi 20 tấn gạo đến chính quyền tỉnh Pray Veng để chia sẻ khó khăn với bà con người Campuchia bị ảnh hưởng lũ lụt.

Sau khi lũ rút, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Pray Veng xây dựng 1 trường tiểu học dạy tiếng Việt và tiếng Khmer cho con em đồng bào người Việt Nam đang sinh sống tại đây, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh, 2 dân tộc.

 (Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm