A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cộng đồng Việt ở Angola: Đoàn kết là sức mạnh!

Cộng đồng người Việt đã có mặt ở nhiều nước của châu Phi như Mozambique, Nam Phi, Namibia, Algeria, Maroc nhưng nhiều nhất là ở Angola với khoảng 6.000 người cư ngụ tại tất cả 18/18 tỉnh của xứ sở này. Ngoài lực lượng chuyên gia, hiện nay những người Việt ở Angola chủ yếu làm các nghề tự do trong đó nghề xây dựng gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu, các quốc gia châu Phi cũng không tránh khỏi khó khăn. Tuy vậy, cộng đồng người Việt tại Angola vẫn luôn thể hiện là một cộng đồng có tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Anh Đoàn Văn Viện – một chủ doanh nghiệp người Việt tại Angola cho biết: “Các gia đình Việt Nam tại Angola gặt hái được nhiều thành công vì họ rất biết đoàn kết. Người đi trước  hướng dẫn cho người đi sau từ nơi ăn ở, các nguồn hàng, các hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc ta với tinh thần lá lành đùm lá rách...”.

Bà con người Việt sinh hoạt, lao động và sống chan hòa với người bản xứ tại Angola

Sau khi Đại sứ quán Việt Nam ở Angola hoạt động trở lại sau một thời gian gián đoạn, việc tập hợp nhau lại để luôn không có cảm giác xa Tổ quốc đã được tổ chức khá tốt thông qua Ban Chấp hành Hội người Việt tại đây. Phần lớn bà con thấy được Hội chính là tổ chức quần chúng có thể tập hợp mọi người cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Bà Nghiêm Nhật Mai - Chủ tịch Hội người Việt tại Angola cho biết: “Ban Chấp hành Hội người Việt Nam ở Luanda cũng mới được thành lập vài năm nay (từ năm 2004). Theo đó, Ban chấp hành Hội đã tổ chức được nhiều buổi toạ đàm để giúp các hội viên hiểu rõ những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như các quy định pháp luật của nước bạn đối với người định cư và lao động ở Angola. Rõ ràng, có một điều hết sức đơn giản nhưng cũng rất quan trọng, đó là sự đoàn kết. Ở đất nước Angola này chúng tôi đã nhận thức rất rõ “đoàn kết là sức mạnh”. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng người Việt ở đây mà nòng cốt là các nhà tri thức và doanh nghiệp, dù ở khá xa Tổ quốc nhưng vào những ngày lễ lớn của dân tộc như Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12... chúng tôi đều hướng dẫn cộng đồng người Việt đang định cư, sinh sống ở Angola tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, mít-tinh kỷ niệm để vừa tập hợp bà con thể hiện tình cảm đối với quê hương, đất nước với truyền thống, đồng thời tăng cường sự đoàn kết cộng đồng với nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức một số cuộc quyên góp phòng chống bão lụt, quỹ khuyến học. Gần đây nhất là quyên góp cho quỹ chất độc da cam ở trong nước và cử dại diện về tận nơi trao cho địa phương nhận quỹ đó. Tổng số tiền quyên góp đã gửi về nước (chủ yếu thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) từ năm 2001 đến nay là khoảng 40.000 USD. Riêng trong năm 2010 vừa qua đã chuyển về nước được khoảng 14.000 USD". Cũng kể từ khi được thành lập, cộng đồng người Việt Nam ở Angola đã tích cực tham gia các công tác chính trị và đối ngoại nhân dân với mục đích nâng cao vị thế của cộng đồng và đất nước đối với nước sở tại. Cộng đồng đã tổ chức quyên góp và trao tặng quà cho các tổ chức nhân đạo của Angola như Quỹ Lwini, đóng góp tiền bạc cho trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, đóng góp gạo và tiền bạc thông qua Bộ cứu trợ và tái hoà nhập Angola...

Với những việc đã làm, chính quyền nước sở tại luôn ghi nhận và biểu thị cao sự ủng hộ của cộng đồng người Việt trong việc giải quyết nhiều vấn đề cụ thể tại đất nước Angola.

Trung Nguyên (Đại đoàn kết)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm