A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệp sĩ thành Rome

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng ban Tổ chức lễ hội "Rồng và Bướm" giới thiệu văn hoá Việt Nam tại Italy, nói: "Sau 12 năm trở về quê hương, điều phấn khởi nhất đối với tôi là được trở lại làm công dân Việt Nam với tất cả những quyền lợi và nghĩa vụ đầy đủ".

"Năm 2007 thật sự là một năm đặc biệt trong trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Italy". Ðó là nhận xét của Ðại sứ Italy tại Việt Nam A.Matacotta khi chứng kiến một loạt sự kiện văn hóa lớn đang diễn ra ở hai nước. Cùng với liên hoan văn hóa Italy đầu tiên tại Việt Nam mang tên "Cầu vồng Italy" từ tháng 4 đến tháng 10-2007, lễ hội văn hóa Việt Nam "Rồng và Bướm" vừa trở lại thủ đô Rome từ ngày 26-5 sau thành công rực rỡ của lần đầu tổ chức năm 2006. Nằm trong chương trình Liên hoan Mùa xuân do Rome (Italy) tổ chức hằng năm, lễ hội "Rồng và Bướm" kéo dài hơn một tháng với nhiều sự kiện như triển lãm tranh, ảnh, trình diễn thời trang, ca nhạc, nghệ thuật ẩm thực, hội thảo kinh tế, du lịch, là cơ hội lớn để quảng bá rộng rãi nền văn hóa phong phú, sống động của Việt Nam đến người dân Rome cũng như du khách quốc tế.

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng ban Tổ chức lễ hội "Rồng và Bướm" của Việt Nam. Sinh trưởng tại Huế trong một gia đình trí thức, ông Hùng sang Italy du học năm 1971. Chiến sự ác liệt trên chiến trường miền nam nước ta lúc đó với những tin tức nóng hổi lan truyền khắp thế giới đã khiến ông trở thành tâm điểm chú ý của những bạn bè Italy yêu mến và ủng hộ Việt Nam. Trong những người bạn đó có cả Chủ tịch tỉnh Rome hiện nay, ông E.Gasbara, người đã từng tham gia các cuộc biểu tình của thanh niên Italy năm 1968 phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa  của Mỹ, ngụy ở Việt Nam. Quán ăn Việt Nam của ông Hùng tại Rome sau đó cũng là nơi lui tới của nhiều bạn bè Italy, trong đó có nhiều chính khách, để trao đổi thông tin về Việt Nam.

Ông Hùng cho biết, lễ hội "Rồng và Bướm" là ý tưởng của một nhà báo, nhà văn Italy rất yêu Việt Nam, bạn thân của ông. Khi sang thăm Việt Nam, nhà báo này tìm hiểu nguồn gốc con Rồng cháu Tiên của người Việt Nam, để rồi kết hợp với ấn tượng mạnh mẽ về "cánh bướm thướt tha" của tà áo dài phụ nữ Việt Nam, từ đó mong muốn có một lễ hội văn hóa để thể hiện những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam. Ðề nghị này đã được Chủ tịch Rome E.Gasbara và các bạn bè Italy hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí ông E.Gasbara đã đề nghị chính quyền Rome tài trợ toàn bộ hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Liên hoan Mùa xuân. Về phần mình, ông Hùng muốn tổ chức lễ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam cho các doanh nghiệp Italy bởi theo ông, "không có gì hiệu quả hơn khi để cho các nhà đầu tư đến đất nước mình qua những nét văn hóa, đời sống, con người Việt Nam". Qua các cuộc hội thảo về hợp tác, đầu tư trong dịp lễ hội năm 2006, đã có thêm hai doanh nghiệp lớn của Italy vào Việt Nam làm ăn.

Trở về Việt Nam mở công ty tư vấn và dịch vụ kinh tế, thương mại, làm cầu nối cho các doanh nghiệp giữa hai nước từ năm 1995, ông Hùng đã làm đơn xin hồi hương vào năm 2000. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với các chính sách của Ðảng và Nhà nước tạo thuận lợi cho bà con kiều bào trở về quê hương. Ông nói: "Sau 12 năm trở về quê hương, điều phấn khởi nhất đối với tôi là được trở lại làm công dân Việt Nam với tất cả những quyền lợi và nghĩa vụ đầy đủ". Ông rất muốn nói với những bà con kiều bào còn ngại ngùng khi định làm thủ tục hồi hương rằng "không có trở ngại nào cả, mọi việc rất thuận lợi, nếu như không trái pháp luật Việt Nam". Riêng đối với ông, thủ tục hồi hương được hoàn tất trong vòng ba tháng, đồng thời ông cũng được mua nhà tại Việt Nam. 

Theo ông Hùng, cộng đồng người Việt Nam tại Italy chỉ khoảng vài, ba nghìn người, nhưng rất năng động. Trong lễ hội "Rồng và Bướm" năm 2006, bà con đã tích cực tham gia, giúp đỡ về phiên dịch, đưa đón, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Lễ hội cũng là dịp để thế hệ Việt kiều trẻ tại Italy thêm hiểu và gắn bó với quê hương. Bản thân mình, vào năm 2000, ông Hùng được Chính phủ Italy phong tặng danh hiệu "Hiệp sĩ của nước Cộng hòa Italy" để ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam - Italy trên nhiều lĩnh vực. 

Hoàng Cường (Nhân dân)

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu