A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ViPLOK - Liên kết trí tuệ Việt

Sau gần hai năm ấp ủ, những bài báo đầu tiên của ViPLOK, tờ báo của những tri thức Việt trên khắp thế giới, đã ra mắt vào đầu tháng năm và sẽ chính thức ra mắt bạn đọc vào ngày 25/5 tới. Giấc mơ Việt mang tên ViPLOK đã có bước đi đầu tiên...

Chung tay với nỗi niềm 

Những lần lang thang lên mạng tìm tài liệu, hoặc bỏ ra vài trăm USD để mua một cuốn ebook, tiến sĩ Nguyễn Huy Đạt luôn canh cánh rằng vẫn còn rất nhiều người không có điều kiện tiếp xúc với nguồn tri thức quí giá này. Suy nghĩ phải có cách nào để thêm nhiều người Việt có cơ hội tiếp xúc với những tài liệu quí cứ cháy âm ỉ trong chàng tiến sĩ 33 tuổi này.  

Thêm vào đó, là một nghiên cứu sinh đang làm hậu tiến sĩ tại Đại học Y khoa Harvard (Mỹ), Đạt có rất nhiều dịp làm việc và tiếp xúc với trí thức trẻ người Việt ở nhiều nơi trên thế giới.  

Anh nhận thấy, “trí thức người Việt khắp nơi trên thế giới là nguồn tài nguyên vô cùng quí giá. Nếu mình tập hợp lại được thì sẽ là một kho tàng vô giá cho chính người Việt mình và cho cả bạn bè”.  

Đạt đem tâm sự của mình trao đổi với thầy Đặng Văn Chi - Phó Trưởng khoa nghiên cứu của Đại học Y khoa John Hopkins, thành phố Baltimore, bang Maryland (Hoa Kỳ), “chị” Ánh Tuyết (tiến sĩ khoa lý sinh Đại học California), Jennifer Bùi (tiến sĩ nghiên cứu về công nghệ lý sinh và protein, Đại học Cambrigde) và một số bạn bè khác, kể cả một người bạn Trung Quốc. “Ai dè đâu ý tưởng lớn gặp nhau” và ViPLOK ra đời.  

Không chỉ thế, nhiều bạn bè ở xa cũng điện thoại, email bắt tay với nhóm và ViPLOK đã có cả một “hội đồng khoa học” với nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.  

Đó là tiến sĩ Bao Tu Ho (giảng viên Viện Khoa học và kỹ thuật công nghệ ứng dụng Nhật Bản), Tiến sĩ Chanh C. Phan (trợ giảng bộ môn nhân học và triết học của Đại học bang San Jose), Eugene Trịnh (làm việc tại Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ - NASA), Tiến sĩ Rieu Q. Nguyen (tiến sĩ khoa học vật lý Đại học Sorbonne, Paris, Pháp)... 

Chạm tay vào giấc mơ Việt 

Mở lời mời gọi trên website http://www.viplok.org vào tháng 6/2006, đến nay ban biên tập đã nhận được hơn 50 bài viết. Qua chọn lọc và biên soạn, 7 bài viết đầu tiên của ViPLOK đã ra mắt trên http://www.viplok.org vào đầu tháng năm.  

“Chậm hơn hai tháng so với dự kiến của nhóm vì chúng tôi phải hoàn chỉnh khâu trình bày cũng như một số yếu tố kỹ thuật khác. Vạn sự khởi đầu nan mà!  

Tuy nhiên với hơn 50 bài báo nhận được và với lực lượng nòng cốt hiện tại, tất cả chúng tôi đã có quyền mơ và hi vọng cho giấc mơ ViPLOK của mình” - Đạt chia sẻ trong một lần anh về Việt Nam giảng dạy vào giữa tháng tư vừa qua.  

Ngay từ khi bắt tay xây dựng ViPLOK, cả nhóm đã đưa ra tiêu chí chất lượng là hàng đầu cho tất cả các bài viết. Mỗi một bài viết sẽ qua một quá trình bình duyệt, xem xét và phản biện của các nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực để thẩm định.  

“Sản phẩm cuối cùng phải là sản phẩm hoàn hảo nhất, vì thế để có mỗi bài báo chúng tôi sẽ mất 6 - 9 tháng” - Huy Đạt nói. Và dù chỉ với 7 bài báo “con con”, cả nhóm đã mất mấy tháng nhưng “xứng đáng lắm” và dường như ai cũng ngất ngây với chút hạnh phúc này.  

Tất cả bài viết trên diễn đàn, ebook cũng như các nguồn tài liệu khác sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Ngoài huy động từ bạn bè, anh em cùng đóng góp, tặng những sản phẩm của mình thì những thành viên trong “bộ sậu” chấp nhận “hi sinh” các đề tài nghiên cứu của mình để ưu tiên cho ViPLOK. 

Gần hai năm chuẩn bị mọi kinh phí cho ViPLOK đều do anh em chung tay, thời gian tới cũng vậy. “Hi vọng ViPLOK sẽ là miền đất hứa để tất cả người Việt chung tay gieo mầm tri thức để trí tuệ Việt có thêm điều kiện đơm hoa kết trái” - Đạt chia sẻ. 

  ViPLOK - Vietnamese Public Libabry of Knowledge - là kho thư viện mở của những người Việt được xây theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời sẽ là “kho” của những nghiên cứu, những phát hiện nổi bật cũng như những nghiên cứu của các tác giả. Đây cũng là nơi các nhà khoa học sẽ gặp gỡ, hội thảo, trao đổi, đóng góp, giúp đỡ, giới thiệu những công trình nghiên cứu của mình. Đặc biệt, ViPLOK luôn mở rộng đối với các sinh viên - học sinh, các luận án tiến sĩ về khoa học trên tất cả các ngành khoa học...  

(TTO)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu