A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tết Trung thu 2010 tại Teplice- CH Séc

Tối 18/9 tại Nhà Văn hóa thị trấn Dubí, Chi hội người Việt Nam thành phố Teplice, CH Séc đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu 2010 cho con em kiều bào đến từ nhiều khu vực tại địa bàn huyện như: Teplice, Moldava, Dubí, Duchcov, Bílina, Krupka…

Tới dự buổi lễ có kỹ sư  Petr Pípal- Thị trưởng thị trấn Dubí cùng phu nhân, bà Marie Klašková- Hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Maxe Švabinského – Teplice, đại diện Chi hội người VN tại Teplice cùng các bậc phụ huynh và các cháu thiếu nhi, học sinh.



Các cháu học sinh giỏi tại khu vực Teplice vinh dự được nhận giấy khen
của Hội và Chi hội người Việt Nam tại Teplice

Mở đầu đêm Trung thu là màn biểu diễn múa Lân truyền thống do đội múa Lân của Trung tâm Thương mại Sapa – Praha. Màn biểu diễn đã gây ấn tượng sâu sắc cùng các tiết mục biểu diễn võ thuật truyền thống của các võ sinh đến từ Câu lạc bộ Võ thuật Việt Nam tại Praha đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả. Tham gia chương trình còn có đội múa của các cháu thiếu nhi người Séc đến từ trường phố thông cơ sở của thành phố Teplice.

Đại diện Chi Hội người VN tại Teplice đã giới thiệu và giải thích ý nghĩa ngày Tết Trung thu - một trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam cho bạn bè và các cháu hiểu thêm về văn hóa của quê hương.



Các bâc phụ huynh và các cháu thiếu nhi tại khu vực Teplice
cùng vui Tết Trung thu 2010

Tại đêm Trung thu, các cháu thiếu nhi đã được tham gia vào nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ, được chơi các trò chơi dân gian như: kéo co, bịt mắt bắt dê… Nhân dịp này, Chi hội đã trao giấy khen và quà cho các cháu có nhiều thành tích trong học tập, Câu lạc bộ bóng đá thiếu nhi Việt Nam tại  thành phố Teplice và CLB Tenis cũng vinh dự được nhận cúp và kỷ niệm chương của Chi hội trong dịp này.

Với sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của Ban tổ chức và các bậc phụ huynh, Tết Trung thu hướng về cội nguồn 2010 tại Teplice đã thành công, để lại ấn tượng rất tốt  đẹp cho các cháu thiếu nhi trong cộng đồng. Đây cũng là dịp giao lưu và giới thiệu về nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với người dân địa phương. 

Trần Khánh Huyền (Praha, CH Séc)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu