A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng nhân lực Việt để hội nhập với thế giới

“Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng ra đi từ nhỏ, nên muốn về Hà Tĩnh để kết nối những mong muốn...". Từ nỗi niềm đau đáu đó, ông Bùi Quang Hùng, một người con Hà Tĩnh lập nghiệp và thành công ở Đức, đã đứng ra thành lập Trung tâm ngoại ngữ MV với mong muốn đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực Việt tại khu vực miền Trung.

 Trung tâm Ngoại ngữ MV ngày chuẩn bị khai giảng khóa mới

Tháng 5/2019, Trung tâm ngoại ngữ MV được khai trương tại Hà Tĩnh, khá bề thế với diện tích sử dụng 1000 m2. Đây là kết quả đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh với bang Mecklenburg – Vorpommern, CHLB Đức.

Những hoạt động đào tạo tiếng Đức để học nghề ở Đức của Trung tâm Ngoại ngữ MV là một mắt xích quan trọng trong quá trình củng cố mối quan hệ này. Không những miễn học phí, Trung tâm còn có lương học nghề cho học viên với mong muốn nâng cao chất lượng nhân lực tại khu vực miền Trung.

Đằng sau những hoạt động bước đầu đầy ý nghĩa xã hội đó, là sự kết nối của những nhà ngoại giao Việt Nam và những doanh nhân người Việt sinh sống ở Đức.

NHỮNG NGƯỜI BẮC NHỊP CẦU HỢP TÁC

Ông Bùi Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt - Đức GVIP, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Ngoại ngữ MV nhớ lại: “Sau nhiều năm kinh doanh, tôi gặp Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, khi đó đang là Tham tán thương vụ của Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam ở Berlin. Anh có rất nhiều hoạt động hỗ trợ trong thương mại và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển hơn nữa. Tôi may mắn được gặp anh ấy,  gặp các đại diện của bang Mecklenburg-Vorpommern khi các doanh nghiệp ở đó muốn đầu tư về Việt Nam...”. 

Sinh ra ở Hà Tĩnh, năm 1968, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Bùi Quang Hùng được chọn sang du học Đức bậc đại học ngành chế tạo máy. Khi bức tường Berlin sụp đổ, do tình hình kinh tế xã hội thay đổi nên ông phải chuyển hướng sang kinh doanh, lập công ty xuất nhập khẩu hoa quả từ Việt Nam và Châu Á sang các siêu thị của CHLB Đức. Rất thành công với công việc này, nhưng ông Hùng luôn đau đáu khi nghĩ về quê hương: “Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng ra đi từ nhỏ, nên muốn về Hà Tĩnh để kết nối những mong muốn của họ, xem có thể xây dựng được gì ở Hà Tĩnh. Nhưng sau khi về Hà Tĩnh, tôi nhận ra kể cả người Đức có đầu tư vào thì Việt Nam cũng thiếu hẳn mảng công nhân lành nghề. Khi biết Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế của bang Mecklenburg-Vorpommern cũng muốn hợp tác với Việt Nam để đào tạo công nhân lành nghề, tôi rất mong muốn đưa những dự án đó về Hà Tĩnh, và tiến tới đưa các em sang Đức học nghề miễn phí”.

Nhờ những nỗ lực kết nối không mệt mỏi của ông Bùi Quang Hùng và Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng - cố vấn Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế bang Mecklenburg Vorpommern, trong các chuyến công tác kêu gọi, quảng bá, xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức của lãnh đạo Hà Tĩnh vào các năm 2015, 2017, đã có nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, mở ra triển vọng hợp tác đầu tư mới. Tỉnh Hà Tĩnh cũng trao quyết định thành lập Khu công nghiệp Đức - Việt (GVIP) tại Khu kinh tế Vũng Áng và ký kết Thỏa thuận hợp tác Hà Tĩnh - bang Mecklenburg – Vorpommer, đặc biệt là hợp tác trong đào tạo lao động chất lượng cao bằng việc ủng hộ thành lập Trung tâm Ngoại ngữ MV do ông Bùi Quang Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với sự đầu tư của doanh nghiệp Việt kiều Đức và doanh nghiệp Đức.

 Học viên của MV tham quan Văn phòng liên lạc của Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế bang Mecklenburg - Vorpommern tại Hà Nội và chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ B2

MỞ RA CƠ HỘI TƯƠNG LAI CHO LAO ĐỘNG HÀ TĨNH

Ở Việt Nam, ngoài chương trình do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam ký với nước bạn (tuyển nhân viên y tế sang làm nghề điều dưỡng, và phải có kiến thức nền về điều dưỡng ở Việt Nam), thì Trung tâm ngoại ngữ MV là cơ sở đầu tiên và duy nhất hình thành qua ký kết giữa chính quyền một bang của Đức và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Bùi Công Hùng cho biết, mục tiêu của dự án là hàng năm đào tạo ngoại ngữ (tiếng Đức trình độ B2) cho khoảng 120 học sinh, sinh viên để cung cấp cho các doanh nghiệp ở bang Mecklenburg – Vorpommern trên cơ sở Thỏa thuận tháng 5/2019 giữa Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế của bang với Trung tâm ngoại ngữ MV Hà Tĩnh. Các học viên được học tiếng Đức để thi đạt chứng chỉ B2 trong thời gian 12 – 18 tháng tại Hà Tĩnh; được đảm bảo 100% cơ hội sang CHLB Đức học nghề miễn phí sau khi có chứng chỉ B2. Sau khi học nghề, họ được kí hợp đồng lao động 3 năm với mức lương từ 54 - 80 triệu VNĐ/tháng, sau đó có thể lao động lâu dài tại Đức, được nhận lương ngay từ những ngày đầu đặt chân lên nước Đức, được tham gia khóa học hội nhập và ngôn ngữ chuyên ngành 3 tháng trước khi vào học chính thức.

Chương trình du học nghề kép được ký kết giữa tỉnh Hà Tĩnh và bang Mecklenburg - Vorpommern với nhiều ưu đãi như được học tập miễn phí, được nhận lương trong 3 năm học nghề lên tới 32 triệu VNĐ/tháng và chi phí trọn gói chỉ từ 76,4 triệu đến 146,4 triệu VNĐ.

Thầy Tom, giáo viên người Đức của Trung tâm MV chia sẻ về những ngày đầu hoạt động năm 2019: “Thời điểm đó, Hà Tĩnh mọi nơi lũ lụt ngập tràn hết đường, có những vùng còn bị cô lập ngập cả nhà, do mưa gió không ngừng, nhưng dù vất vả khó khăn bao nhiêu các học viên vẫn cố gắng hàng ngày lên trường. Tội nghiệp và thấy phục các em hàng ngày đi xe máy 15-25km từ quê lên trường mà không hề phàn nàn gì cả. Tới lớp vẫn luôn tặng mọi người một nụ cười vui vẻ, truyền thêm tinh thần chiến đấu cùng các bạn. Người ta nói đúng về học sinh Hà Tĩnh, nơi đây thật sự là vùng đất học. Con em Hà Tĩnh rất chịu khó chịu khổ, quyết tâm cao vượt nghèo bằng con chữ. Chính vì thế nên không lâu nữa sẽ tới ngày sự cố gắng đó được đáp lại bằng những thành công”.

Cho biết chương trình đào tạo nghề song hành của Đức được thế giới công nhận là mô hình rất thành công, Tiến sỹ Stefan Rudolph - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế bang Mecklenburg-Vorpommern, nhắn nhủ với thầy trò Trung tâm Ngoại ngữ MV: “Đào tạo điều dưỡng viên là mối quan tâm từ đáy lòng chúng tôi, vì cũng trong đại dịch này chúng ta càng thấy các điều dưỡng viên quan trọng và không thể thiếu đối với xã hội như thế nào. Đầu tư vào việc đào tạo thế hệ điều dưỡng tiếp theo chính là đầu tư cho cả tương lai vì nó bảo đảm cho nền y tế quốc gia, kể cả ở Việt Nam hay Đức, và cụ thể là Mecklenburg – Vorpommern…. Với việc tham gia vào chương trình đào tạo nghề song hành này, các bạn sẽ có cơ hội về một nghề nghiệp tương lai ổn định ở Mecklenburg – Vorpommern và cả ở Việt Nam”.

 Một buổi học tại Trung tâm

Hiện nay Đức là nước đứng thứ 18 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng giá trị FDI hơn 2 tỷ USD. Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Minh Vũ cho biết: “Các dự án của Đức tập trung vào những lĩnh vực quan trọng như phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề… góp phần đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các dự án trong lĩnh vực dạy nghề, đào tạo điều dưỡng viên của Đức dành cho Việt Nam không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu lao động đang thiếu hụt tại Đức, mà còn mở ra cơ hội cho thanh niên Việt Nam được học tập, trải nghiệm và làm việc trong môi trường tiên tiến tại Đức”.

Trải qua một năm phát triển đầy khó khăn do dịch COVID-19 bất ngờ ập đến, dù các kế hoạch ban đầu có chậm lại, nhưng ông Bùi Quang Hùng tin tưởng sắt đá ở nỗ lực dạy và học của thầy trò ở MV: “Điều tôi mong mỏi nhất khi trở về là bắc một nhịp cầu vững chắc cho mối quan hệ của chính quyền hai bên, để cho con em Hà Tĩnh nói riêng và người Việt nói chung được đào tạo nghề nghiệp từ một nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới. Và thấy được các em có thành quả, đó là điều ý nghĩa nhất!”.

Phi Hà


Tin liên quan

Tin tiêu điểm