A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một người Việt đắc cử vào Ban lãnh đạo đảng CDU ở thành phố Thale (CHLB Đức)

Giữa lúc dư luận Đức đang bàn cãi về xây dựng xã hội đa văn hóa, có ý kiến nghi ngờ khả năng hội nhập của người nước ngoài, việc những chính khách gốc Việt được tín nhiệm như ông Nghiệp đã góp phần minh chứng sự hội nhập thành công của cộng đồng người Việt trong xã hội sở tại.


 
GSTS. Wolfgang Böhmer (CDU), Thủ hiến bang Sachsen - Anhalt,
và ông Nguyễn Đắc Nghiệp


Thành phố Thale thuộc bang Sachsen – Anhalt là một thành phố du lich huyền thoại và thơ mộng nằm trên dẫy núi Harz chạy dài suốt từ phía Đông sang phía Tây nước Đức, với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Hexentanzplatz, Bodetal, Rosstrappen, Teufelsmauer, Treseburg v.v… Suốt nhiều năm qua, trong các cuộc bầu cử Hội đồng thành phố, đa phần người dân Thale đã tín nhiệm CDU, một đảng chiếm tới 2/3 số ghế, điều hành và quyết định mọi công việc trong chính quyền địa phương.

Cuối năm 2010, đảng CDU Thale đã tổ chức đại hội toàn thể để bầu Ban lãnh đạo mới của đảng. Ông Wolfgang Querfurth, Chủ tịch đảng CDU thành phố Thale đã giới thiệu và đề cử một người gốc Việt là ông Đắc Nghiệp Nguyễn vào Ban chấp hành mới và đề nghị ông Đắc Nghiệp đứng lên phát biểu ý kiến. Sau khi bài phát biểu của ông Nghiệp vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại hội trường đã nồng nhiệt vỗ tay kéo dài để ủng hộ và tán thưởng.

Một điều khiến nhiều người, kể cả ông chủ tịch đảng CDU và bản thân ông Nghiệp, rất bất ngờ là khi công bố kết quả bầu cử chính thức, tên ông Nghiệp được xướng lên đầu tiên với số phiếu bầu cao nhất. Ông Balcerowski Chủ tịch Thành phố Thale đã vui mừng đến bắt tay chúc mừng ông Nghiệp.

Theo thông lệ, ai được bầu vào ban lãnh đạo CDU của thành phố, cũng sẽ tham gia đảng đoàn CDU trong Hội đồng thành phố. Tuy nhiên, do Hội đồng thành phố chưa hết nhiệm kỳ, chưa thể bầu cử thêm đại biểu mới, nên ông Chủ tịch đảng đoàn CDU đã đề nghị bầu ông Nghiệp làm Cố vấn cho Ủy ban Tài chính trong Hội đồng thành phố. Một bất ngờ nữa là tất cả các thành viên Hội đồng thành phố, kể cả người của đảng đối lập đã nhất trí 100% bầu ông Nghiệp vào chức vụ nói trên. Phấn khích với kết quả bất ngờ này, nhiều đại biểu của các đảng phái có mặt tại hội trường đã vỗ mạnh tay lên mặt bàn, ầm vang cả hội trường để tỏ ý hoan nghênh. Bà Dr. Sieger, Chủ tich Hội đồng thành phố Thale đã nhiệt liệt chúc mừng ông Nghiệp. Ngay sau đó, ông Nghiệp lần đầu tiên được chính thức tham gia cuộc họp của Hội đồng thành phố, cùng bàn bạc về các công việc của Thành phố.

Giữa lúc dư luận Đức đang bàn cãi về xây dựng xã hội đa văn hóa, có ý kiến nghi ngờ khả năng hội nhập của người nước ngoài, việc những chính khách gốc Việt được tín nhiệm như ông Nghiệp đã góp phần minh chứng sự hội nhập thành công của cộng đồng người Việt trong xã hội sở tại.

Ông Nghiệp là kỹ sư âm thanh tốt nghiệp đại học tại Thượng Hải, Trung Quốc, công tác lâu năm tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, nguyên là chuyên viên của hãng Bảo hiểm Đức DKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GF 2000 AG tại Leipzig, nguyên Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức khóa II.

Với cương vị Trưởng ban tổ chức, ông Nghiệp đã góp phần không nhỏ vào thành công của việc cộng đồng người Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa lần thứ 13 bang Sachsen - Anhalt tổ chức từ ngày 12 - 14/6/2009 tại thành phố Thale. Ngày 12/09/2010, ông đã làm cầu nối tổ chức thành công buổi gặp mặt giao lưu hữu nghị giữa Đảng CDU và cộng đồng người Việt tại thành phố Thale.

Tâm sự với chúng tôi, ông Nghiệp cho biết, ông luôn hướng về quê hương, cội nguồn của mình và mong muốn làm một nhịp cầu, kết nối cho quan hệ hai nước Đức - Việt, trước hết sẽ tổ chức kết nghĩa giữa thành phố Thale và một thành phố của Việt Nam. Ông cũng mong muốn cộng đồng người Việt ở Đức tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của chính quyền Đức cho người nhập cư, cố gắng tìm hiểu văn hóa, phong tục, luật pháp Đức và học tập tốt Tiếng Đức để nhanh chóng hòa nhập vào xã hội sở tại.

Hy vọng rằng, trên cương vị công tác mới, ông Nghiệp sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để hỗ trợ và đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động của cộng đồng người Việt tại địa phương./.

(Tin từ ĐSQ VN tại Đức)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm