A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào ở Mỹ cần tiếng nói chung trong thương mại

Vừa qua, một Hội nghị với chủ đề “Sự tăng trưởng của ngành tiểu thương và nghệ thuật kinh doanh” do Ủy ban Khởi xướng các vấn đề người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương của Nhà Trắng được tổ chức tại thung lũng Silicon Valley (thành phố San Jose, bắc California).




Đại diện Phòng thương mại Việt – Mỹ
 ở các bang hiện diện tại Hội nghị

 
Tại Hội nghị, ông Gary Locke - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ cho rằng, hiện có hơn 1 triệu công ty cỡ trung và nhỏ do người  Mỹ gốc Châu Á - Thái Bình Dương làm chủ ngay trên đất Mỹ, với tổng vốn bán buôn đạt hơn 300 tỷ USD/năm, có sức thuê mướn đến 50% nhân lực trong các AAPI (tức cộng đồng người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương). Đây cũng là những số liệu vô cùng quan trọng đối với các bạn  trẻ người Mỹ gốc Việt có tầm nhìn, cũng như khuynh hướng muốn dấn thân vào con đường phát triển kinh doanh cho cộng đồng của mình  trên đất Mỹ. Và xem ra đó cũng là lý do khiến các anh Nguyễn Tâm (Chủ tịch Phòng Thương mại Việt – Mỹ quận Cam), chị Nguyễn Thị Mai (Chủ tịch Phòng Thương mại Việt - Mỹ Sacramento) hay anh Nguyễn Duy (Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Việt – Mỹ Nevada) đang tìm cách tạo mạng lưới nối kết (networking) để làm việc chung với nhau trong cùng mục đích.

Cụ thể, anh Nguyễn Tâm cho biết: “Tại quận Cam thuộc Nam California, nơi có khu Little Saigon với đông đảo người Việt định cư, sinh sống nhất Hoa Kỳ, thì Phòng Thương mại này cũng được thành lập sớm nhất (từ năm 1985). Cũng tại đây, số đông người Việt làm việc trong ngành thẩm mỹ móng tay (nails), đã từng chiếm lĩnh và thành công trong lĩnh vực này, nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa thể lập ra cho mình một nghiệp đoàn riêng biệt để khi hữu sự nhận được sự giúp đỡ hay trợ giúp lẫn nhau. Bởi vậy tôi cho rằng, cần phải tạo được cái nền vững mạnh kể từ thế hệ thứ hai trở đi để các bạn sinh trưởng bên này cũng như các bạn từ Việt Nam mới sang cùng đoàn kết làm việc, nhằm tạo một tiếng nói chung của cộng đồng người Việt trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp. Tương tự, chị Nguyễn Thị Mai tâm sự: “Tại Sacramento lâu nay từng có OCA tức Tổ chức doanh nhân người Mỹ gốc Hoa được thành lập, thế nhưng cộng đồng người Việt ở Sacramento (hiện có khoảng 40 nghìn người) đã nhiều năm qua lại không lấy một tổ chức chung nào để trợ giúp nhau, nên tôi thấy rất thiệt thòi và đáng tiếc. Có những người Việt thuộc thế hệ thứ nhất qua Mỹ đã chắt chiu, dành dụm tiền bạc để lập một cơ sở tiểu thương hoặc mở nhà hàng, cửa hiệu... nhưng chưa chắc họ đã thành công do không nắm rõ luật lệ nên nhiều chủ nhân đã bị phạt rất nặng hay bị buộc đóng cửa tiệm. Thậm chí trong một số khu thương mại của cộng đồng Việt, nhiều người bị cướp bóc, côn đồ hoành hành mà cũng không dám lên tiếng vì e ngại hay vì sợ. Tôi nghĩ chúng ta phải đích thân tìm tới từng cơ sở, trực tiếp nói chuyện với họ thì lúc đó họ mới  hiểu lý do tại sao cần phải vào những hiệp hội như vậy”.

Theo Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, người từng hoạt động nhiều trong lĩnh vực thương mại và có vị trí trong Ban Cố vấn về các vấn đề người Mỹ gốc châu Á – Thái Bình Dương dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush (2004 – 2007),  thì networking xem ra là hình thức khá hay để mang lại thành công cho các Phòng Thương mại Việt – Mỹ ở Hoa Kỳ. Ông cho biết: “Đông đảo các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt hiện nay đang tham gia và thành lập ra những Phòng Thương mại Việt – Mỹ trong các cộng đồng người Việt là điều đáng mừng, đáng khích lệ và thực sự là rất cần thiết cho sinh họat của cộng đồng. Từ vài trăm ngàn con người vào trước năm 1975 đến nay số người Việt ở Mỹ đã lên tới hàng triệu người, và lĩnh vực chính chúng ta đang làm để kiếm sống chính là kinh doanh, mua bán, thương mại. Những cơ sở thương mại nhỏ cần phải đoàn kết để có thể giúp đỡ lẫn nhau trong lúc cần thiết. Do đó một Phòng Thương mại Việt – Mỹ ở quận Cam, San Jose, Sacramento hoặc ở Las Vegas sẽ không thể vững mạnh bằng một tập thể các Phòng Thương mại Việt – Mỹ kết hợp lại trên tất cả các tiểu bang, bởi đây sẽ là tiếng nói quan trọng để được chính quyền nước sở tại đặc biệt chú ý đến”.


Sinh Nguyễn (ĐĐK)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm