A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam lần thứ 3 “ACVYS 2016”

Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam lần thứ 3 “ACVYS 2016” diễn ra sáng 29/05 tại Trường Đại học Chung Ang (Seoul, Hàn Quốc). Hội thảo do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) chủ trì, với sự phối hợp của Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Chung Ang, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Khoa học Công nghệ tại Hàn Quốc - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc hội thảo, bà Hà Thị Lâm Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: “Hội thảo khoa hoc ngày hôm nay các nghiên cứu sinh đã chọn được các chủ đề, các lĩnh vực nghiên cứu đang được Việt Nam, Hàn Quốc vàcác nước trên thế giới đặc biệt quan tâm. Hội thảo đã chia thành 9 chuyên đề thảo luận, gồm: Khoa học sống; Y-Sinh học; Hóa học; Xây dựng & môi trường; CNTT, điện tử viễn thông; Cơ khí & Khoa học Vật liệu; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Kinh tế & Quản lý; Biển Đông, Luật hàng hải, Công ước; Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu. Kể từ khi Luật khoa học công nghệ năm 2013 được ban hành, đây chính là đột phá đối với cả các ngành khoa học công nghệ. Với vai trò là cơ quan quản lý và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà khoa học trẻ trong việc nghiên cứu cũng như việc đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế”.

Tiếp đó, ông Trần Anh Vũ- Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ: “Hội thảo lần này đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, nó được thể hiện rõ thông qua số lượng sinh viên đăng ký tham dự. Tôi cho rằng những buổi hội thảo như thế này sẽ là một môi trường rất tốt cho giới nghiên cứu sinh và du học sinhViệt Nam đang học tập tại Hàn Quốc để cập nhật được những thông tin mới nhất về chính sách phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam. Tôi được biết thời gian qua, giới sinh viên nghiên cứu sinh đã có rất nhiều nỗ lực đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ví dụ như tham gia vào hoạt động triển khai việc gây quỹ, cung cấp các máy lọc độ ẩm không khí, dàn rau tưới tiêu tự động cho bộ đội ở Trường Sa. Tôi mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng nghiên cứu sinh cũng như du học sinh Việt Nam đang theo học tại Hàn Quốc sẽ có những nghiên xuất sắc hơn nữa đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong tương lai. Ngoài ra nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, nghiên cứu sinh, chính phủ đã và đang tiếp tục cải thiện môi trường khoa học công nghệ bằng việc thông qua nghị quyết 20 về phát triển khoa học công nghệ, đó là một chủ trương chính sách rất kịp thời tạo ra một môi trường phát triển khoa học công nghệ. Hiện tại Việt Nam và Hàn Quốc đã hợp tác và thành lập Viện khoa học Việt Nam & Hàn Quốc(VKIS), tôi tin rằng đây là môi trường rất tốt để du học sinh, nghiên cứu sinh khi tốt nghiệp trở về nước sẽ có những cơ hội để làm việc tại đây. Tôi mong nghiên cứu sinh và du học sinh sẽ tự mình cập nhật các chính sách về khoa học công nghệ tại việt nam để có những để tài nghiên cứu thiết thực, thực tế”.

Anh Phạm Hải Chiến, Phó Chủ tịch thường trực VSAK cho biết: “Thông qua hội thảo, các nhà khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc trình bày các nghiên cứu mới của mình, đây cũng chính là nơi để gặp gỡ giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học – kĩ thuật Việt Nam trong thời kì hội nhập và đổi mới. Hội thảo lần này đã diễn ra chín phiên thảo luận ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bài nghiên cứu đã phản ánh chân thực về các vấn đề nổi cộm, có tính xây dựng và mang tứng ứng dụng cao trong thực tế. Khác với các hội thảo trước đây, hội thảo lần này thu hút được sự tham gia nộp bài tham luận của các nghiên cứu sinh quốc tế như Thái Lan, Pakistan, Bangladesh,.... Đồng thời điểm nội bật của hội thảo lần này chính là chuyên đề Biển Đông do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì có sự tham gia trình bày tham luận của GS Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Quỹ Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam đã phối hợp với Ban tổ chứcchúng tôi trình bày 50 bức tranh về biển đảo Việt Nam cho khách tham quan. Tôi cho rằng đây chính là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của hội thảo lần này".

Cùng với chuyên đề thảo luận riêng về Biển Đông, Ban tổ chức còn tổ chức cuộc triển lãm tranh về Biển. Hoạt động thảo luận và trưng bày liên quan đến biển đảo Việt Nam đã cung cấp những cái nhìn chân thực về tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc về chủ quyền biển đảo, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Trong gần 70 công trình nghiên cứu của các sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ thuộc các trường Đại học trên toàn Hàn Quốc gửi tới hội thảo, có nhiều tác phẩm nghiên cứu có giá trị đối với Việt Nam và Hàn Quốc.

(Tin từ Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm