A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại các tỉnh Trung Lào tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2016

Trong các ngày 14,15 và 16 tháng 4 Âm lịch (tức 20, 21 và 22/5), Ban Chấp hành Hội người Việt Nam các tỉnh khu vực miền Trung của Lào đã phối hợp với Ban Trị sự, các sư trụ trì và các tín đồ, Phật tử người Việt Nam đang làm ăn sinh sống trong khu vực, long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2560 tại các chùa của người Việt Nam, để đồng nguyện cầu cho “Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc".

Tại tỉnh Khăm Muộn, Đại lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày 14,15 tháng 4 Âm lịch (tức 20-21/5), tại Chùa Bồ Đề, thuộc bản Xổm-xạ-ạt, thị xã Thà Khẹt.

Tại tỉnh Savannakhet, Đại lễ Phật Đản được tổ chức tại 3 Chùa gồm: Chùa Diệu Giác, thuộc bản Xay-nhạ-phum, thị xã Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tổ chức ngày 14/4 Âm lịch (20/5); Chùa Bảo Quang thuộc bản Lặt-tạ-nạ Lăng-xí-nửa, thị xã Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tổ chức ngày 15/4 Âm lịch (21/5) và Chùa Pháp Hoa, thị trấn Xê-nô, thị xã Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tổ chức ngày 16/4 (22/5).

Đại Lễ Phật Đản năm nay đến đúng vào những ngày nghỉ và đặc biệt thời tiết khu vực các tỉnh miền Trung của Lào sau những ngày có mưa đã dịu mát, nên các tín đồ, Phật tử đến tham dự các nghi lễ mừng Đại lễ Phật Đản đông hơn. Cùng tham dự các nghi lễ mừng Đại lễ Phật Đản với bà con trong cộng đồng còn có cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet và các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Đại lễ Phật Đản là một hoạt động cộng đồng, là lễ hội tâm linh văn hóa Phật giáo truyền thống của người Việt Nam ở khu vực miền Trung nước Lào, được Ban Chấp hành Hội người Việt Nam các tỉnh trong khu vực miền Trung rất quan tâm, vì vậy đã đáp ứng được nguyện vọng của đa số cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn trong khu vực, đây chính là hoạt động góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống, văn hóa của nhân dân địa phương, nên được chính quyền và nhân dân địa phương rất quan tâm và ủng hộ.

(Tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm