A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp gỡ Mừng Xuân Tân Sửu tại Hà Nội: Đậm sắc màu giao lưu văn hóa Việt – Hàn

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Chương trình Gặp gỡ Mừng Xuân Tân Sửu 2021.

 Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Chương trình Gặp gỡ Mừng Xuân Tân Sửu có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Lân Dũng, sư cô Thích Nữ Giới Tánh – Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành, cộng đồng người Việt trong nước và kiều bào, Phật tử.

Được tổ chức trong không gian ấm cúng giữa lòng Hà Nội, chương trình bao gồm các hoạt động như: Giao lưu văn hóa Việt – Hàn, Gặp gỡ kiều bào, các tiết mục văn nghệ truyền thống với tà áo dài Việt Nam, trao quà Tết cho các gia đình khó khăn, vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, thưởng thức ẩm thực Tết, giao lưu thư pháp....

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ niềm niềm vinh dự khi được tham dự sự kiện ý nghĩa diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt của dịch bệnh Covid-19. Buổi gặp gỡ này là dịp để cộng đồng người Việt trong và ngoài nước cùng chia sẻ những thành quả trong lao động, cống hiến sau một năm qua.

 Sư cô Thích Nữ Giới Tánh phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Đáng giá cao cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc rất đoàn kết với tinh thần vượt khó và ý thức kỷ luật cao, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng vui mừng vì người Việt luôn có những hoạt động ý nghĩa tạo nên hình ảnh và chữ tín của người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần phát huy văn hóa Việt và đóng góp chung vào mối quan hệ hữu nghị quan hệ hai nước.

Đại sứ cũng mong muốn trong thời gian tới, dưới sự đoàn kết của toàn dân tộc và sự nỗ lực của cá nhân, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới tiếp tục cùng đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tại buổi lễ, sư cô Thích Nữ Giới Tánh chia sẻ, cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc dù đang phải nỗ lực mưu sinh, học tập và lao động để vươn lên làm chủ vận mệnh nơi xứ người, nhưng vẫn luôn một lòng đau đáu hướng về quê hương đất nước, hướng về những người thân yêu ở quê nhà.

Sư cô Thích Nữ Giới Tánh cho biết trong khi những khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới đang dần đến, thì cả thế giới và khu vực vẫn đang phải căng mình chống lại đại dịch Covid-19.

Vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục thông báo gia tăng những biện pháp cách ly, hạn chế đi lại, tập trung đông người nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Nhân loại đang phải trải qua những thời điểm khó khăn của dịch bệnh và thiên tai.

Gửi lời chúc Xuân Tân Sửu tới tất cả đại biểu, sư cô nói: “Thật may mắn có mặt tại đây, trên đất mẹ Việt Nam, để cùng nhau chung vui đón mừng Xuân mới, được hàn huyên chia sẻ chuyện cũ chuyện mới và chung niềm vui chung, niềm tự hào về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, y tế giáo dục... Trong đó, không thể không nhắc tới thành công về phòng, chống Covi-19, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn quốc tế”.

 Sư cô Thích Nữ Giới Tánh cùng nhà tài trợ trao quà Tết cho các gia đình chính sách. (Ảnh: An Lê)

Có thể nói, trong bối cảnh Việt Nam và các nước trến thế giới đang phải đối phó với dịch bệnh Covid-19, chương trình được tổ chức đã phần nào động viên, khích lệ tinh thần và làm ấm lòng cộng đồng người Việt trong nước và những người con đất Việt xa xứ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa văn hóa xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt - Hàn, tuyên truyền văn hóa và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

(theo Thế giới & Việt Nam)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm