A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiều bào đến với miền biên cương của Tổ quốc

Ngày 9/4, trong hành trình về với cội nguồn, dự Giỗ Tổ Hùng Vương 2011, Đoàn kiều bào tiêu biểu do Thứ trưởng Ngọai giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã tới thăm Lạng Sơn, mảnh đất biên cương nơi tuyến đầu Tổ quốc, thăm khu di tích thắng cảnh nổi tiếng của Lạng Sơn- động Tam Thanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị và có buổi giao lưu đầy xúc động với các các bộ, chiến sĩ nơi đây.

Lạng Sơn luôn chào đón kiều bào
 
Trong buổi tiếp thân mật Đoàn, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp các đại biểu kiều bào đến với Lạng Sơn trong hành trình tìm về cội nguồn dân tộc. Ông giới thiệu với Đoàn những nét khái quát về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, những ưu thế, thuận lợi cũng như những khó khăn của tỉnh nhà. Ông Bình cho biết hiện nay, số lượng kiều bào có xuất thân từ Lạng Sơn có trên 2000 người hiện đang sinh sống tại gần 20 quốc gia. Hàng năm bà con về thăm thân, thờ cúng ông bà tổ tiên, làm từ thiện, tuy nhiên các hoạt động đầu tư, kinh doanh chưa nhiều. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn sẽ ngày càng có nhiều kiều bào về làm việc, đầu tư trên mọi lĩnh vực, đóng góp công sức cho sự phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng; Lạng Sơn luôn chào đón kiều bào. Ông cũng bày tỏ mong muốn, bà con sẽ chung tay giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Lạng Sơn tới bạn bè quốc tế.


 
Thứ tưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn



 
Đoàn tới thăm thắng cảnh Động Tam Thanh


Trong bầu không khí thân mật và cởi mở, các đại biểu kiều bào đã bày tỏ niềm vui mừng  phấn khởi trước sự phát triển không ngừng của tỉnh Lạng Sơn, chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của Tỉnh Ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành địa phương đã dành cho Đoàn, cũng như phát biểu đóng góp ý kiến góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày một giàu đẹp. Các đại biểu hứa sẽ tiếp tục làm những cầu nối văn hóa quảng bá cho hình ảnh Việt Nam và Lạng Sơn khi trở về nơi sinh sống.

Thay mặt Đoàn kiều bào, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn một lần nữa cám ơn những tình cảm ưu ái mà Lạng Sơn đã dành cho đoàn và bày tỏ hy vọng tiếp sau chuyến giao lưu ý nghĩa này, sẽ có thêm nhiều kiều bào đến với Lạng Sơn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần xây dựng mảnh đất tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa nơi biên cương Tổ quốc. Thứ trưởng đã trao quà lưu niệm cho UBND tỉnh Lạng Sơn và gửi tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Trẻ em nghèo vươt khó của Tỉnh. Cũng nhân dịp này, đại diện đoàn kiều bào cũng trao 10 triệu đồng là số tiền kiều bào quyên góp trực tiếp trong chuyến đi tới Quỹ trẻ em nghèo mổ côi ở Trung tâm bảo trợ Tỉnh Lạng Sơn.
 
Cuộc giao lưu xúc động và đầy ý nghĩa

Đây là cảm nhận chung của tất cả mọi thành viên đoàn đại biểu kiều bào khi tới thăm Đồn Biên phòng Hữu Nghị (Lạng Sơn), nghe nói chuyện về quá trình phân giới, cắm mốc trên đất liền, được chạm tay vào Cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và giao lưu với các cán bộ chiến sĩ nơi đây.


 
Tới thăm Đồn Biên phòng  Hữu nghị


 
Đoàn kiều  bào bên Cột mốc 1116


 
Thứ trưởng Ngọai giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn  trao quà cho can bộ, chiến sĩ đồn biên phòng


Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ, và cả những giọt nước mắt cảm động của kiều bào phút gặp gỡ với các chiến sĩ biên phòng. Dường như không hề có khoảng cách giữa những người con xa xứ, những người mới lần đầu tiên đặt chân đến miền biên cương và những người lính, bởi trong họ đang cùng cuộn chảy dòng máu Lạc Hồng, cùng chung cội nguồn dân tộc.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngọai giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cho biết chuyến thăm này là một hoạt động đặc biệt, truyền tải sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào; khẳng định cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của dân tộc, là một nguồn lực và cầu nối quốc tế quan trọng của đất nước, chuyển tình cảm của kiều bào tới các chiến sĩ nơi biên giới cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc của  kiều bào với sự phát triển của đất nước. “Chúng ta có hơn 4 triệu kiều bào sinh sống tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bà con ta luôn tha thiết mong nhớ và luôn luôn có nguyện vọng được đến thăm biên giới và hải đảo của Tổ quốc, đựơc tận mắt chứng kiến những khó khăn gian khổ của các người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ biển trời của Tổ quốc. Bà con kiều bào về dự Giỗ Tổ để tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và đến với những người chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc, đê xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh theo như lời dạy của Bác Hồ chính là thể hiện “ đạo lý uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Minh Thủy 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm