A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn hội kiến với Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom và Khonkaen – Thái Lan

Tiếp tục chuyến công tác tới Lào và Thái Lan, trong hai ngày 31/3 và 1/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Nguyễn Thanh Sơn đã đến chào xã giao Tỉnh trưởng các tỉnh Nakhonphanom, Khonkaen – Thái Lan và trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây.



Tỉnh trưởng tỉnh Khonkaen (phải) tiếp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn

Tại các cuộc hội kiến với ngài Lơng-xạc Mahảvinixảymôntri - Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom (ngày 31/3) và ngài Sổm-bặt Sỉ-wắt-sụ - Tỉnh trưởng tỉnh Khonkaen (ngày 1/4), Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tới các vị Tỉnh trưởng lời chào và thăm hỏi thân thiết. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, đặc biệt từ sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, quan hệ giữa 2 nước ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện và cấp độ. Cùng với đó, cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở Thái Lan nói chung và tại tỉnh nhà nói riêng cũng ngày càng ổn định, phát triển, hòa nhập tốt và nước sở tại, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước Thái Lan và cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan ổn định, phát triển, đặc biệt là quan tâm và nhanh chóng giải quyết những tồn tại liên quan tới việc cấp giấy tờ hợp lệ cho bà con; mong muốn Thái Lan sẽ tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại đây.

Hai vị Tỉnh trưởng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN do Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đến thăm tỉnh nhà và làm việc với cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây.



Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom tiếp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn

Việt Nam và Thái Lan là hai dân tộc có nền văn hóa tương đồng, lại cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, luôn hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau để xây dựng ASEAN vững mạnh và xây dựng mối quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện. Hai bên vui mừng về việc thông tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây đã giúp đẩy mạnh hợp tác giữa các nước thuộc Hành lang nói chung, giữa Việt Nam – Thái Lan nói riêng trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa xã hội…, đặc biệt giúp xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người ở cả 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường liên kết giữa vùng này với những khu vực khác trong ASEAN cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngài Lơng-xạc Mahảvinixảymôntri - Tỉnh trưởng Nakhonphanom cũng giới thiệu với Đoàn tuyến đường mà tỉnh xác định là huyết mạch nối Nakhonphanom – trung Lào - bắc Việt Nam – Trung Quốc và mong sẽ nhận được sự phối hợp và ủng hộ của Việt Nam. Hai vị Tỉnh trưởng đều mong muốn sẽ mở rộng khuôn khổ hợp tác kinh tế tiểu vùng với các địa phương, nhất là địa phương miền Trung Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định sẽ báo cáo Chính phủ để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tặng quà lưu niệm Tỉnh trưởng tỉnh Khonkaen 



Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom

Các cuộc gặp diễn ra trong không khí thân thiết và thắm tình hữu nghị. Hai vị Tỉnh trưởng khẳng định, đông đảo cộng đồng Việt Nam sinh sống tại Thái Lan là nhân tố tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thái Lan - Việt Nam, Chính phủ và Nhân dân Thái sẽ yêu thương, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng tiếp tục phát triển.

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm