A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Câu lạc bộ Lê Quí Đôn tại Ba Lan tổ chức Hội thảo cuối năm 2016

Chiều tối 27/12, tại Warszawa, Câu lạc bộ (CLB) Lê Quí Đôn tại Ba Lan đã tổ chức buổi Hội thảo cuối năm. Đông đảo hội viên CLB, một số lưu học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Warszawa đã đến dự Hội thảo.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Phạm Kiến Thiết cùng một số cán bộ Đại sứ quán, Đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội Phụ nữ và một số tổ chức khác cũng tham dự buổi Hội thảo.

Tại Hội thảo, giáo sư Mai Xuân Lý - Chủ tịch CLB - báo cáo tổng kết công tác năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới của CLB. Các thành viên CLB đã thảo luận sôi nổi về những điểm mạnh và hạn chế của CLB trong quá trình hoạt động một năm qua, trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển hội viên.

Phát biểu tại cuộc Hội thảo, Đại sứ Phạm Kiến Thiết đánh giá cao những hoạt động của CLB ở Ba Lan cũng như sự phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học của CLB với một số tổ chức, cá nhân trong nước. Nhân dịp này, Đại sứ chúc các thành viên CLB và các vị đại biểu năm mới mạnh khỏe, an khang; chúc CLB tiếp tục có những hoạt động thiết thực, phổ biến tri thức trong cộng đồng, gắn kết những người Việt đang làm công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại Ba Lan.

Trong phần Hội thảo, 4 bản báo cáo đã được các khán giả chăm chú lắng nghe và có những ý kiến, thảo luận trong khuôn khổ các đề tài Hội thảo với các đề tài gồm: Lực cơ bản “thứ năm” của tự nhiên? - GS.TS Trần Vĩnh Hùng;  Văn học Ba Lan ở Việt Nam - TS Nguyễn Văn Thái; Bình đẳng giới trong các mối quan hệ gia đình của người Việt Nam sống tại Việt Nam và Ba  Lan - Thạc sĩ Mai Văn Hải, “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972-30/12/1972): Thắng lợi của lòng dũng cảm và trí tuệ Việt Nam - TS Lê Văn Khôi.

Cuối buổi Hội thảo các nghệ sĩ cộng đồng đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.

Kết quả đạt Câu lạc bộ được trong năm 2016:

- 27 bài báo ISI trong các tạp chí quốc tế uy tín;

- Dịch 3 tác phẩm văn học Ba Lan sang tiếng Việt;

- TSKH Trần Chí (ĐH Olsztyn) được phong học hàm Giáo sư cấp nhà nước;

- Hai người bảo vệ thành công luận văn Tiến sĩ;

-  PGS Nguyễn Chí Thuật (ĐH Poznan) đạt giải 2 (không có giải nhất) mang tên Jan Krzewniak về thơ;

- GS Nguyễn Ngọc Thành (GS ĐH Bách khoa Wroclaw) cùng các cộng sự nhận kỷ niệm chương và 1000 USD vì đóng góp tích cực cho hoạt động của Viện kỹ nghệ Điện và Điện tử;

- GS Trần Vĩnh Hùng (Viện Vật Lý Nhiêt Độ thấp Wroclaw) và GS Mai Xuân Lý (Viện Vật lý Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan) nhận được grant của Narodowe Centrum Nauki, Ba Lan;

- Tổ chức Hội nghị Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan lần thứ nhất (Tháng 9/2016, Krakow);

- GS Mai Xuân Lý và Nguyễn Ngọc Thành là Trưởng ban tổ chức hoặc thành viên Ban tổ chức của 3 Hội nghị quốc tế có uy tín;

- Các thành viên được mời báo cáo tại 6 Hội nghị quốc tế;

- Tham gia Hội nghị Kiều bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (10-16/11/2016, Tp Hồ Chí Minh);

- Hướng dẫn khoảng 10 nghiên cứu sinh VN;

- Tham gia hợp tác với nhiều trường và viện nghiên cứu ở VN.

(Theo Quê Việt)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm