A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt tại Angola tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng ngày 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã trang trọng tổ chức đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài tới viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán. Đông đảo Đại sứ các nước, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam đã đến viếng, ghi Sổ tang.


Lời chia buồn của Đại sứ Cộng hòa Guinée - Conakry có đoạn viết: “Trong số những người cùng làm việc với Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những người trung thành với nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng và thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng của nhân dân Việt Nam đã khích lệ cuộc đấu tranh của các dân tộc khác ở châu Phi và trên thế giới và đã giúp các dân tộc đó xóa bỏ được bạo tàn như trong trường hợp của Guinée”.
Lời chia buồn của Đại sứ CH Mozambique có đoạn viết: “Trong giờ phút đau thương này, nhân dân Mozambique xin tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng những lý tưởng và di sản của Đại tướng Giáp sẽ là nguồn tham chiếu cho các thế hệ tương lai và cho lịch sử của nhân loại”.

 Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức viếng Đại tướng

 

Ghi Sổ tang, BCH Hội người Việt tại Angola viết: “Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị chỉ huy lỗi lạc của QĐND Việt Nam, anh hùng dân tộc… Cuộc đời và tấm gương cùng công lao của Đại tướng với nhân dân Việt Nam sẽ được các thế hệ thanh niên Việt Nam học tập và phát huy, giữ gìn mãi mãi”.

Đoàn Hội Đồng hương Tân Hưng, Hải Dương viết: “Chúng cháu còn nhớ một bài thơ của Bác:

Có khi nhẫn để yêu thương,
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan,
Có khi nhẫn để vẹn toàn,
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau,

Bài thơ này rất ý nghĩa và sâu sắc như một kim chỉ nam cho thế hệ trẻ chúng cháu ngày hôm nay”.

Bên cạnh những dòng cảm xúc được ghi trong Sổ tang, rất nhiều bạn bè quốc tế cũng gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Điện chia buồn của Văn phòng đại diện Tổ chức Nông lương thế giới tại Angola có đoạn viết: “Nhà chiến lược quân sự xuất sắc này không chỉ là nhân vật tiêu biểu đối với nhân dân Việt Nam mà còn là người truyền nguồn cảm hứng về tự do cho nhiều dân tộc trên toàn thế giới đã và đang đấu tranh vì chủ quyền của mình”.

Điện chia buồn của Thường vụ Bộ Chính trị MPLA gửi Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có đoạn viết: “Đồng chí Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo lịch sử và nhân vật nổi trội trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập của đất nước và trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, thống nhất Tổ quốc và đã để lại cho các thế hệ trẻ một di sản quan trọng. Tấm gương của đồng chí về một nhà yêu nước liêm khiết và về một nhà lãnh đạo nhà nước đã hiến cả đời mình cho sự nghiệp của nhân dân nhân danh các lý tưởng của độc lập, tự do và công bằng xã hội sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của tất cả những người đã từng quen biết và làm việc, học tập với đồng chí. Đại tướng từ trần, nước CHXHCN Việt Nam mất đi một trong những người con ưu tú nhất”.

Dưới đầu đề “Người anh hùng và nhà chiến lược của thế giới – Nước Việt Nam khóc thương tiếc Đại tướng Giáp”, báo chính thức Jornal de Angola đưa tin về lễ tang Đại tướng: Việt Nam chuẩn bị để tiễn biệt lần cuối Đại tướng Giáp, người anh hùng cộng sản và nhà chiến lược quân sự tài ba, nhân vật yêu quí thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam sau người sáng lập Đảng là Chủ tịch Hồ Chí Minh; kể từ ngày Đại tướng mất, nhiều nghìn người đã đến viếng Đại tướng tại tư gia. Là một người lính tự rèn luyện, Tướng Giáp là người thành lập nên Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã tạo dựng nên những sách lược chiến tranh, cổ vũ, tạo cảm hứng cho các chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Tướng Giáp được coi là một trong những nhà chiến lược quân sự quan trọng nhất trong lịch sử, một người lính tự rèn luyện, tự học tập, bằng những chiến thuật của mình, đã đánh đổ quân xâm lược Pháp và Mỹ.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm