A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đi Đà Nẵng, tháng ba này...

Lễ hội pháo hoa quốc tế lần 2 sẽ diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 27 đến 29/3 đã và đang cuốn hút du khách các nơi đổ về thành phố biển miền Trung xinh đẹp này. Dù đang ở đâu, bạn cũng có thể dễ dàng tự sắp xếp chương trình tham quan du lịch cuối tuần tại đây.



Một góc Đà Nẵng 

1. Lên kế hoạch

Dành ít nhất 2 ngày - 3 đêm cuối tuần để thực hiện chuyến đi tới Đà Nẵng. Từ Sài Gòn hoặc Hà Nội luôn có xe khách chất lượng cao hoặc xe tour du lịch chạy đêm, xuất phát lúc 5-6 giờ tối và đến Đà Nẵng sáng hôm sau. Bạn có thể xuất phát chiều thứ sáu để có một cuối tuần thú vị. Giá vé xe ngồi khoảng 200.000 đồng/khách. Xe chất lượng cao xuất phát từ bến, bao gồm bữa tối, nước và khăn lạnh trong vé xe.

Nếu đi vào dịp “Lễ hội pháo hoa” bạn nên chú ý đặt phòng trước bởi lượng khách du lịch đổ về nơi đây rất đông. Các nhà nghỉ, khách sạn những dịp bình thường sẽ có giá 150 - 250.000 đồng, nhưng sẽ tăng giá vào đợt cao điểm này.

2. Ăn uống ở Đà Nẵng

Một trong những thú vui không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng là ăn hải sản. Với lợi thế một thành phố ven biển, hải sản ở Đà Nẵng ngon và rất rẻ so với các điểm du lịch biển nổi tiếng khác. Dọc đường Nguyễn Tất Thành - con đường mở dọc bờ biển Thái Bình, đường Điện Ngọc - Sơn Trà, dưới chân cầu treo sông Hàn… rất nhiều các quán bình dân cứ chiều về là đông nườm nượp, khách du lịch, người địa phương cùng ngồi hàn huyên thưởng thức ẩm thực nơi đây. Các món ăn luôn hấp dẫn, gọi mời và ngon lành đến mức đã tới ăn một lần lại muốn quay lại lần sau.

Một số món hải sản ngon Đà Nẵng có thể kể đến như: sashimi sứa tươi, trong suốt, giòn tan trộn với xoài xanh xắt nhỏ, hành khô, rau thơm, chấm mắm tép ngọt lừ. Sashimi mực tươi ăn kèm mầm cải, mù tạt. Nộm rau chuối với thịt bê, tôm, xoài xanh và rau sống, ăn vào cảm thấy rất mát mẻ. Ốc tiêu bé xíu, ngọt lịm, chấm với xốt mayonnaise tuyệt ngon. Mực một con nặng cả ký mình dầy thịt chắc, phơi một nắng nướng trên than hồng, tôm nhỏ chiên giòn tan…

Và còn vô số món hải sản hấp dẫn khác như ốc vú nàng, hàu, vẹm nướng, cá chìa vôi, bào ngư… Chi phí lại cực kỳ hợp lý, mỗi suất ăn chỉ trung bình 100.000 đồng/người.

3. Đi chơi ở đâu?



Một góc biển Đà Nẵng

Đà Nẵng có nhiều điểm du lịch rất hấp dẫn và nổi tiếng. Thành phố trong sông, sông trong núi, núi trong biển này luôn mang đến cho du khách một cảm giác khoáng đạt bởi vẻ đẹp trong trẻo của sông núi đất trời, phố phường sạch đẹp và sự thân thiện, mộc mạc của người dân bản địa.

Bạn có thể thuê taxi (nếu đi nhóm đông) hoặc mướn xe máy du ngoạn quanh Đà Nẵng. Xe máy có thể thuê từ chính nhà nghỉ hoặc khách sạn với chi phí 80.000 - 100.000 đồng/xe/ngày chưa bao gồm xăng.

Cầu quay Sông Hàn: bản thân dòng sông đã là điểm dừng chân lãng mạn và trong trẻo, những buổi chiều nhập nhoạng tối ngồi bên bến sông ngắm thuyền bè qua lại và chiêm nghiệm cuộc sống thị thành vừa sôi động vừa bình yên ở nơi này.


Cầu quay Sông Hàn 

Núi Ngũ Hành Sơn: cách trung tâm thành phố khoảng 5km về phía đông nam, thuộc địa phận làng Hòa Khê, Sơn Thủy, Hòa Vang, Đà Nẵng. Nếu bạn là người ưa thích trekking và không ngại leo núi thì đây là địa điểm thích hợp cho một buổi chiều lang thang.

Bán đảo Sơn Trà: một nơi lý tưởng để ngắm trọn vẹn thành phố Đà Nẵng từ trên cao, nằm cách trung tâm 10km về phía đông bắc. Một con đường dẫn lên đỉnh Sơn Trà và chạy dọc men theo biển giữa một khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú sẽ đem lại cho bạn những cảm giác thư giãn tuyệt vời, là nơi rất phù hợp cho các hoạt động dã ngoại và picnic. Dưới chân bán đảo Sơn Trà là các bãi tắm còn rất hoang sơ, biển xanh, cát trắng... một số bãi đã được đưa vào khai thác du lịch và rất được yêu thích như bãi Bụt, bãi Rạng, bãi Đá, bãi Nam…



Đường trên bán đảo Sơn Trà 

Dành ít nhất từ ½ đến 1 ngày để khám phá bán đảo xinh đẹp này. Từ Sơn Trà thậm chí bạn có thể nhìn thấy bãi biển Cửa Đại và con đường xuất phát từ Điện Ngọc mềm mại bám theo biển chạy thẳng tới Hội An.

Khu du lịch sinh thái Bà Nà: rất nổi tiếng bởi vẻ đẹp và sự thơ mộng cách Đà Nẵng 50km về phía tây. Do cách xa trung tâm và cũng do vị trí địa lý ở độ cao gần 1.500m so với mặt nước biển, khí hậu trong trẻo, mát lành, khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, vào những ngày trời trong bạn có thể đứng trên đỉnh Bà Nà thu vào tầm mắt Cù Lao Chàm giữa trùng khơi, sông Thu Bồn uốn lượn, bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê... Do đó bạn phải dành riêng cho Bà Nà hai ngày và một đêm để tận hưởng vẻ xinh đẹp và thú vị mà thiên nhiên đã ban tặng mảnh đất này.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng là điểm trung chuyển khá thuận lợi khi sắp xếp các tour tới các điểm du lịch nổi tiếng của Việt nam là thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An - hai di sản văn hóa thế giới.

Chúc du khách có thể tự sắp xếp một lịch trình thú vị và hợp lý cho riêng mình.

(Theo Tuổi trẻ)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm