Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ động tổ chức các đợt lấy ý kiến kiều bào đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV, sửa đổi Hiến pháp, xây dựng nghị quyết, luật pháp… là “một bước tiến quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược và tính chủ động của Nhà nước”.
Hiện nay kiều bào đều nhận thức rõ việc chuyển kiều hối về nước không còn là cách thức duy nhất hay mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam như trước đây.
Những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần giúp Đảng hoàn thiện đường lối phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực, trên thế giới.
Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã bày tỏ niềm vui và xúc động sâu sắc khi nhắc tới những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước.
Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.
Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định tinh thần lắng nghe và tiếp thu thực chất của Đảng, Nhà nước đã tạo ra "luồng sinh khí mới" cho phong trào đóng góp của kiều bào.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là "bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam".
Việc Đảng và Nhà nước để kiều bào tham gia góp ý vào các nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cho thấy sự đổi mới trong cách tiếp cận của Chính phủ đối với nguồn lực người Việt ở nước ngoài.
Mới đây, Hội đồng Văn hoá Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) đã tổ chức buổi toạ đàm thống nhất các nội dung đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác vận động, kết nối và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai sâu rộng, thực chất hơn. Với hơn 1.300 ...