A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm và làm việc với Trung tâm KOTO Hà Nội

Sáng ngày 26/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã có chuyến thăm Trung tâm KOTO – trung tâm đào tạo nghề, kỹ năng sống cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thăm quan nhà hàng KOTO do doanh nhân Jimmy Phạm Việt Tuấn (người Việt tại Úc) sáng lập.
Đoàn do bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế - Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, Đoàn đã được những người đại diện Trung tâm KOTO (số 9 ngách 52/28 Tô Ngọc Vân) tiếp đón, được thăm quan và nghe giới thiệu về trung tâm và chương trình đào tạo dạy nghề cho các học viên.



Các học viên tại Trung tâm đều được đào tạo kỹ lưỡng 

Chị Đỗ Thị Mai Anh – Chuyên viên Marketing và truyền thông KOTO Hà Nội giới thiệu: Trung tâm KOTO được thành lập từ năm 1999 và là một dự án hoạt động dưới mô hình một nhà hàng kinh doanh phi lợi nhuận và trung tâm dạy nghề với phương châm làm thay đổi cuộc sống của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam. Học viên sẽ được đào tạo trong 24 tháng, được học các kỹ năng về lĩnh vực nhà hàng như bếp, phục vụ bàn, quầy bar…, học tiếng Anh chuyên ngành, các kiến thức cơ bản về xã hội và các kỹ năng sống. Quá trình đào tạo này là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, các em còn được cung cấp chỗ ở, ăn uống, dịch vụ y tế và một khoản tiền trợ cấp (khoảng tám trăm nghìn/tháng cho mỗi học viên). Kết thúc khoá học, các học viên tốt nghiệp đều được cấp chứng chỉ của Trung tâm KOTO và Học viện Box Hill của Úc.
Đến thăm quan nhà hàng KOTO (59 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội), Đoàn có cuộc gặp mặt, tiếp xúc với anh Jimmy Phạm - người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm KOTO Quốc tế.



Bà Phạm Thị Thu Hương trao đổi với
Tổng Giám đốc Trung tâm KOTO Quốc tế Jimmy Phạm

Anh Jimmy chia sẻ: Nhà hàng KOTO là nơi để các học viên thực tập. Các em sẽ được trực tiếp nấu ăn, phục vụ khách để nâng cao kinh nghiệm của bản thân trong quá trình làm việc sau này. Cho đến nay, đã có khoảng 500 học viên đã và đang đươc đào tạo tại trung tâm. Rất nhiều em sau khi tốt nghiệp đã làm việc tại những nhà hàng, khách sạn lớn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện giờ là tài chính. Chi phí để đào tạo một học viên trong 2 năm là khoảng 200 triệu. Đây là con số rất lớn đối với trung tâm. Bởi vậy, anh mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều sự tài trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm đóng góp để Trung tâm KOTO có thể tiếp tục phát triển, nhiều trẻ em khó khăn được học nghề, trở thành người có ích cho cộng đồng, cho xã hội.
Thay mặt Uỷ ban, bà Phạm Thị Thu Hương cảm ơn vì những đóng góp không ngừng của anh Jimmy Phạm cũng như trung tâm KOTO đối với các trẻ em nghèo nói riêng và đối với sự phát triển của xã hội nói chung. Đồng thời, bà hy vọng trong tương lai, KOTO sẽ ngày một lớn mạnh, ngày càng giúp đỡ được nhiều hơn các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, số phận éo le.
Thủy Trần

Tin liên quan

Tin tiêu điểm