A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làng khoa học và công nghệ Việt kiều

Với mục tiêu làm cầu nối kiều bào về nước làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, TP HCM đã có ý tưởng táo bạo: thành lập Làng khoa học và công nghệ Việt kiều. Ý tưởng này nhanh chóng được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chấp thuận.

Theo ông Lê Thái Hỷ, Đại diện BQL Khu công nghệ cao (CNC) TP HCM: “Hiện có rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia kiều bào về đầu tư, làm việc hoặc cộng tác tại Khu CNC trên nhiều lĩnh vực. Việc xây dựng nơi làm việc dành cho kiều bào trong lĩnh vực khoa học là hết sức thiết thực”. Ngoài cầu nối cho kiều bào về nước làm việc, Làng khoa học Việt kiều còn góp phần kết nối hoạt động công nghệ cao của TP HCM với thế giới, nhất là ba trục sôi động là Mỹ - EU - Nhật Bản.



 Khu công nghệ cao TP HCM


Ông Hỷ lý giải: “Thông qua mối quan hệ thị trường phong phú của anh chị em kiều bào, có thể kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào Khu CNC. Trong đó bao gồm cả những dự án do nhà nước, tổ chức quốc tế tài trợ, như Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt kiều, Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Mỹ, các hợp đồng nghiên cứu…”. Phương thức đầu tư và xây dựng Làng khoa học Việt kiều dựa vào sự kết hợp cùng làm của nhà nước và kiều bào. Theo Ban quản lý Khu CNC TP.HCM, bước đầu là xác định 4 cụm/khối: Châu Âu, Mỹ/Canada, Nhật/Hàn Quốc, ASEAN/Australia. Kiều bào ở 4 cụm/khối này sẽ chịu trách nhiệm phần vốn đầu tư, xây dựng nhà làm việc. Ngoài ra, kiều bào cũng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức nội dung hoạt động, quản lý phát triển, liên kết… theo thế mạnh của mình. Phần nhà nước sẽ đầu tư một phần kinh phí để xây dựng các hạng mục nhà công vụ, không gian liên kết các cụm,…

Làng khoa học và công nghệ Việt kiều  được xây dựng trên qui mô 3,5 ha, với mô hình một hành lang dùng chung nối kết từng khu nhà làm việc dành cho các cụm/khối. Đi kèm với không gian làm việc là không gian sống sinh hoạt nhằm hỗ trợ bà con kiều bào khi về nước tham gia các hoạt động CNC, con em kiều bào về nước tham gia các hoạt động hè. Hiện tại, dự án Làng khoa học công nghệ Việt kiều đã hoàn thành việc Lập ban điều hành chung và Ban điều hành các cụm/khối (Ban điều hành cụm/khối là những kiều bào đã và đang làm việc tại TP HCM); đồng thời triển khai lập qui hoạch tổng thể và xây dựng mạng thông tin liên kết kiều bào toàn cầu, dự kiến sẽ hoạt động từng phần vào đầu năm 2012.

Trần Bế (Đất Việt)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm