A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội lần thứ 3 Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary

Ðại hội lần thứ ba của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary đã được tổ chức vào tối 8/7/2011 ở Budapest, bầu ra một Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 3 năm 2011-2014.

Ðến dự Ðại hội có đại diện ÐSQ Việt Nam tại Hungary, Ban công tác cộng đồng, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, đại diện các hội đoàn, tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí Việt ngữ tại Hungary cùng gần 30 thành viên tiêu biểu Hội Doanh nghiệp, các doanh nghiệp tiềm năng, hội viên trong tương lai của Hội .


 
Đại diện ÐSQ Việt Nam tại Hungary,các hội đoàn, thành viên tiêu biểu
Hội Doanh nghiệp tham dự Đại hội


Chủ tịch Liên hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu, ông Hoàng Mạnh Huê, đã gửi thư chúc mừng Ðại hội. 
 
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Lê Hữu Thủy đã điểm lại sự hình thành của Hội từ ngày thành lập 17/8/2002. Ông Thủy nhấn mạnh: Ðại hội lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Hungary gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính đã kéo dài từ 3 năm nay. Do đó, kỳ đại hội lần này được coi là một bước ngoặt của Hội, nhằm kiểm điểm nghiêm túc những công việc đã đề ra, đồng thời, đưa ra phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, Chủ tịch đương nhiệm của Hội, ông Lê Thanh Bình đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động và thành quả mà Hội đã đạt được trong 5 năm qua, kể từ kỳ Ðại hội 2 (năm 2006). Trong số những thành quả lớn đạt được về mặt chuyên môn, Hội đã thực hiện thành công mô hình ký hợp đồng tập thể với các hãng điện thoại, ngân hàng, bảo hiểm... của Hungary để giảm thiểu các chi phí cho thành viên và bà con trong cộng đồng; mô hình này đã được các Hội bạn tham khảo và học tập. Hội đã tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ ba (năm 2008), cùng nhiều kỳ hội thảo chuyên đề nhằm tư vấn và vạch ra hướng đi cùng một số giải pháp cho bà con kinh doanh trong cộng đồng. Hội cũng là cầu nối giữa hai quận kết nghĩa anh em: Quận 16 Budapest và Quận Tây Hồ (Hà Nội). Các hoạt động mang tính xã hội của Hội được đánh giá cao.

Trong hoạt động cộng đồng, Hội luôn là “đầu tàu” với sự hỗ trợ tài chính và công sức, như tài trợ lớp học tiếng Việt trong dịp hè cho các cháu học sinh, tham gia quyên góp tài chính giúp đỡ đồng bào ở Việt Nam gặp khó khăn, cùng ÐSQ quyên góp ủng hộ nạn nhân bùn đỏ Hungary, cùng Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary tổ chức thành công các ngày lễ lớn dân tộc cũng như thường xuyên giúp đỡ tài chính cho sinh hoạt của các hội đoàn khác như Hội Sinh viên, Hội Phụ nữ, Hội Phật tử... 
 


 
Trưởng BTC Ðại hội 3 Phạm Ngọc Chu nêu phương hướng hoạt động của
Hội trong nhiệm kỳ mới



 
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành



 
Ban chấp hành mới của Hội ra mắt


Sau phần báo cáo hoạt động và thảo luận, ông Phạm Ngọc Chu, Trưởng BTC Ðại hội 3 đã đề xướng một số phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới, nhấn mạnh việc trân trọng, gìn giữ và phát huy tất cả những thành quả tốt đẹp đã đạt được, tập hợp và kết nạp thêm nhiều hội viên mới, tổ chức các nhóm tư vấn để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng tìm ra giải pháp trong hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thường xuyên các đoàn đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, và tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nội bộ Hội.
 
Thông qua phần đề cử của Ban chấp hành cũ và của các doanh nghiệp thành viên, Ðại hội đã bỏ phiếu bầu trực tiếp Ban chấp hành mới gồm 7 thành viên do ông Phạm Ngọc Chu làm  chủ tịch và các ông Vũ Quý Dương, Lê Hữu Thủy làm phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2011-2014.

Thành công của Ðại hội 3 cho thấy những nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam tại một cộng đồng nhỏ về số lượng, nhưng năng động và có tinh thần cầu thị, luôn phấn đấu làm những việc hữu ích cho cộng đồng và thông qua đó, cho đất nước, quê hương.

(Theo Nhịp Cầu Thế Giới ) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm