A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ở Thái Lan

Tối 30/8, lễ kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Việt Nam (2/9) đã được tổ chức trọng thể tại Bangkok, với sự tham dự của đông đảo quan chức các nước và đại diện của các tổ chức quốc tế cùng với bà con kiều bào đến từ nhiều tỉnh thành ở Thái Lan.



 Đại sứ Ngô Đức Thắng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho gia đình ông Somboon Rahong và gia đình cố nhà văn Sookprida Phanomyong


Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Teeradej Meepian và Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul  đã đến dự lễ kỷ niệm và chiêu đãi nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng ôn lại những ngày hào hùng của Mùa Thu năm 1945, khi hàng triệu người dân Việt Nam vùng lên tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng đánh đổ chế độ thực dân, giải phóng đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Đại sứ cho biết sau thắng lợi lịch sử thống nhất hoàn toàn đất nước năm 1975, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới từ thập niên 1980 và đã, đang đạt được những thành tựu đáng tự hào. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững và kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao trong nhiều năm. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp quốc gia ngày càng tăng, tạo thế mới và lực mới để Việt Nam tiếp tục đi lên.

Về quan hệ lâu đời giữa Việt Nam và Thái Lan, Đại sứ Ngô Đức Thắng cho biết mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước luôn được Chính phủ và nhân dân hai nước coi trọng gìn giữ và phát triển. Hợp tác song phương không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hiện hai nước đang tích cực xây dựng một quan hệ đối tác có tính chiến lược toàn diện trên cơ sở “Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong thập niên đầu của thế kỷ 21.”

Quan hệ kinh tế, thương mại có những bước tiến vượt bậc, với Thái Lan đã trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Năm 2010, tổng kim ngạch hai chiều đạt 7,2 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2009. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có những tập đoàn lớn như Amata và SCG, đang tích cực đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký khoảng 6 tỷ USD, đưa Thái Lan vào nhóm mười nước và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Quan hệ hợp tác an ninh-quốc phòng cũng ngày càng phát triển, thể hiện sự tin cậy và chia sẻ giữa hai nước. Hai bên trao đổi nhiều đoàn quân sự các cấp, trao đổi tàu hải quân thăm cảng của nhau và đặc biệt đang thực hiện tốt cơ chế tuần tra chung trên biển.

Hợp tác hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, thủy sản, văn hóa, thể thao, hải quan, bưu chính viễn thông. Nhiều hoạt động phối hợp quảng bá du lịch, đầu tư được phối hợp tổ chức chung nhằm cung cấp thông tin, tạo cơ hội tìm kiếm đối tác cho doanh nghiệp hai nước. Người Thái gốc Việt cũng đang tích cực chung tay đóng góp vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ngoài ra, hai nước cũng đang hợp tác tốt tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN, ARF, GMS, ACMECS, APEC, ASEM và Liên hiệp quốc. Cùng là thành viên của đại gia đình ASEAN anh em, hai nước đang nỗ lực phối hợp với các nước thành viên khác xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, góp phần thiết thực cho công cuộc phát triển của mỗi nước thành viên cũng như giúp không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.

Trước đó, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Ngô Đức Thắng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho gia đình ông Somboon Rahong, nguyên Phó Thủ tướng Thái Lan và từng là Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt, gia đình cố nhà văn Sookprida Phanomyong, con trai cố Thủ tướng Pridi Phanomyong, nguyên cố vấn danh dự Hội Hữu nghị Thái-Việt, vì đã có nhứng đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Đức Thắng cũng tặng và truy tặng 34 huân chương, huy chương và Bằng khen của Nhà nước Việt Nam cho các cá nhân Việt kiều hay gia đình kiều bào ở tỉnh Sa Kaeo, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Phat Thalung và Surat Thani của Thái Lan vì đã có công trong việc tham gia, đóng góp, giúp đỡ đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Ngọc Tiến/(Vietnam+)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm