A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hết lòng vì sự nghiệp xây dựng quê hương

Với nhiều đóng góp xây dựng quê hương và giúp đỡ người nghèo, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội hỗ trợ phụ nữ và thanh niên Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Đức là một trong bốn đại biểu Việt kiều về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 7, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4 đến 6/10.

Nhiều năm qua, chị Hạnh đã trực tiếp vận động Chính phủ Ðức hỗ trợ kinh phí cho các dự án giúp đỡ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Hội của chị đã hỗ trợ 60.000 USD xây trường học ở Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) và các lớp mẫu giáo tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Một dự án khác của Hội trị giá 200.000 USD đang được thực hiện để xây trường học tại cù lao Tân Thới (Tiền Giang). Tại tỉnh Bến Tre, hội cũng hỗ trợ xây nhiều cầu nhỏ giúp trẻ em đi học dễ dàng, không phải qua đò.
 
Chị Hạnh cho biết, mỗi năm Hội hỗ trợ phụ nữ và thanh niên Việt Nam tại Đức thực hiện các dự án trị giá 20.000 đến 25.000 USD giúp trẻ em đường phố, xây nhà đoàn kết dành cho người nghèo tại nhiều địa phương.
 
Hội hỗ trợ phụ nữ và thanh niên Việt Nam tại Đức còn là địa chỉ tin cậy của các sinh viên Việt Nam du học tại Ðức. Là một tổ chức được Chính phủ Ðức công nhận và cấp kinh phí hoạt động, hội thường xuyên tư vấn, giúp đỡ các thanh niên, sinh viên Việt Nam sống, học tập và làm việc tại Ðức, tạo điều kiện để các em có thể hòa nhập xã hội và môi trường sống của nước bạn.
 
Cuối năm 2004 vừa qua, thay mặt Hội hỗ trợ phụ nữ và thanh niên Việt Nam tại Đức, chị trực tiếp về nước đóng góp 30 triệu đồng xây dựng Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng thuộc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Theo chị, Quỹ này đã hoạt động rất tốt với việc tổ chức hoạt động Trại hè cho thanh thiếu niên Việt kiều. Chị mong muốn các dự án của Quỹ tạo sức bật mạnh hơn nhằm thu hút chất xám của trí thức trong và ngoài nước phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Với tư cách là Giám đốc kỹ thuật cho Tổng công ty RAG- BILDUNG của Ðức, chuyên hỗ trợ việc dạy nghề kỹ thuật, chị đã giúp 15 giáo viên dạy nghề Việt Nam nâng cao kiến thức chuyên môn tại Ðức. Chị mong muốn góp phần đào tạo đội ngũ công nhân và kỹ thuật viên lành nghề cho Việt Nam.
 
Sống và làm việc ở Ðức hơn 30 năm, chị Hạnh luôn quan tâm đến tình hình đất nước. Ngay từ khi là sinh viên học tập tại Ðức, chị đã tích cực tham gia Hội Việt kiều yêu nước tại nước sở tại. Chị tâm sự: "Dù sống ở nơi đâu, trái tim tôi luôn hướng về quê hương và mong có thể đóng góp nhiều hơn nữa xây dựng đất nước".
 
Chị Hạnh cho biết, thông qua Ðại sứ quán Việt Nam tại Ðức, chương trình VTV4 và Ðài Tiếng nói Việt Nam, người Việt ở Ðức rất vui mừng trước những thành công của sự nghiệp đổi mới và càng tin tưởng, mong muốn đóng góp cho quê hương. Việc dạy tiếng Việt cho con em Việt Nam thế hệ hai, thế hệ ba là một vấn đề bức xúc mà bà con Việt kiều rất quan tâm và mong muốn được mở rộng. Gia đình chị đã nêu tấm gương tiêu biểu về dạy tiếng Việt cho con cái và truyền bá văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở Ðức.
 
Nói về những dự định sắp tới, chị Hạnh cho biết chị đang ấp ủ dự án xây dựng 300 ngôi nhà đoàn kết, tình nghĩa cho người nghèo ở ba miền Bắc, Trung, Nam, với tổng trị giá 300.000 USD.
 
Với những đóng góp của mình, chị Hạnh đã được nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao và được bầu là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V, khoá VI. Chị rất tâm đắc với câu nói của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước". Chị nói, chị sẽ ráng làm theo lời Bác, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

(TTXVN)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu