A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những nhịp cầu quê hương

Không khoa trương, không nhằm lấy danh lấy lợi, Việt kiều tại nhiều nước âm thầm quyên góp tiền của, lẳng lặng về nhiều vùng thôn quê xây dựng và hoàn thành 130 cây cầu cho người dân sử dụng. Công việc xoá cầu khỉ, xây những cây cầu mới kiên cố hơn, góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp hơn được thực hiện bởi nhóm bà con Việt kiều có tên gọi “nhóm VK” (viết tắt từ hai chữ Việt kiều).

Từ ý tưởng của “Nhóm VK”

“Nhóm VK” ra đời năm 2003 với sự tham gia tự nguyện của 10 thành viên người Việt sống ở Canada, Mỹ, Pháp, Nhật, Úc, Việt Nam… Là một nhóm phi chính phủ, không vì mục đích lợi nhuận, các thành viên trong nhóm chỉ mong muốn giúp đồng bào quê nhà, nhất là vùng sâu vùng xa, miền sông nước có những cây cầu kiên cố nối những bờ vui để các em học sinh đến trường được an toàn, bà con đi lại được dễ dàng để phát triển kinh tế bền vững.



Cầu Hữu nghị VK 126 tại xã Mỹ An, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long đã được Nhóm VK hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4/2011 


Khi mới được thành lập, các thành viên trong Nhóm VK đã xác định mục tiêu trước mắt là xóa cầu khỉ cho bà con ở vùng nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vùng sông nước chằng chịt, đã bao đời nay gắn với hình ảnh những cây cầu khỉ, nối bờ chỉ bằng một thân cây dừa, cây tre… Đời sống phát triển, cầu khỉ không gánh nổi nhịp sống công nghiệp, nhu cầu giao thông và vận tải nông thôn, giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội… bị cản trở. Cảm thông và mong muốn được chia sẻ với bà con, Nhóm VK đã đưa ra kế hoạch trong 3 năm cố gắng thay 10 cây cầu khỉ bằng 10 cầu bê tông cốt sắt cho bà con ở đây, do các thành viên trong nhóm đóng góp, ở mức 300 euro/người/năm.  Nhưng ý tưởng của nhóm đã được sự hoan nghênh và nhiệt tình ủng hộ, đóng góp tích cực rộng rãi của Việt kiều khắp nơi, số tiền quyên góp được nhiều hơn và kế hoạch ban đầu xây dựng 10 cây cầu của nhóm trong ba năm đã rút ngắn được một năm. Tính đến nay, theo như ông Nguyễn Văn Công (Việt kiều Pháp) - một trong những đại diện của Nhóm VK tham dự Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài do tỉnh Vĩnh Long tổ chức dịp 25-26/5/2011 - Nhóm VK đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 130 cây cầu bằng cầu bê tông cốt thép khang trang, đổ bê tông một con đường, xây dựng một ngôi nhà tình thương và nâng cấp đập nước Saloun tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, với tổng kinh phí xây dựng lên đến gần 7 tỷ đồng (khoảng 245.000 euro). Những cây cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng đều được gắn một cái tên rất giản dị - Cầu VK, kèm theo những con số như: Cầu VK 120, cầu VK 121…



   Cầu ván trước đây tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An



Và cây cầu mới được Nhóm VK đầu tư xây dựng và đã đưa vào sử dụng trong tháng 4 với cái tên Cầu Hữu nghị VK 122  

Nhóm VK không chỉ xây dựng cầu cho bà con ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà còn mở rộng ra Quảng Nam, Tây Nguyên. Với số tiền quyên góp được từ các nhà hảo tâm, từ sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con Việt kiều, mục tiêu của nhóm đã được mở rộng: không chỉ xóa “cầu khỉ”, mà còn cải tạo đường làng ở các thôn xã để tránh lầy lội, xây dựng trường học, xây nhà tình thương…

Cầu VK trở thành một “thương hiệu” dễ thương và ngày càng xuất hiện nhiều. Để hỗ trợ thúc đẩy việc này và giúp kinh nghiệm để nhân rộng việc xây cầu ở nông thôn vùng sông nước, tháng 6/2008 “nhóm VK” lập trang web http://pontvk.org. Ngoài việc lưu trữ các công việc từ năm 2003 đến nay, trang web còn giới thiệu thiết kế, nghiên cứu và trình thiết kế mẫu, trao đổi kinh nghiệm để hỗ trợ mọi tổ chức cùng làm. Các thiết kế kỹ thuật đúc kết công phu từ các nghiên cứu địa chất cụ thể vùng sông nước… không cần giữ bản quyền, mà phổ biến công khai để mọi người có thể cùng làm hoặc sửa chữa khi cần… Bên cạnh việc đăng các thiết kế mẫu, còn ghi rõ: “Với mục đích chia sẻ thông tin, mọi việc sao chép, quảng bá Bộ thiết kế mẫu này luôn được khuyến khích và rất mong nhận được ý kiến đóng góp để Bộ thiết kế mẫu này được hoàn thiện hơn”.

Mong muốn các thế hệ tiếp nối

Nhóm VK bắt đầu lo truyền sự nghiệp cho thế hệ sau. Trưởng ban liên lạc Nhóm VK, ông Nguyễn Văn Công cho biết: “Trong năm 2011, Nhóm VK sẽ kết nạp nhiều thành viên trẻ, tận dụng khả năng của thanh niên, kêu gọi họ tham gia góp công sức vào những dự án xây cầu. Thành phần nòng cốt của Nhóm VK tuổi đã cao, chúng tôi sẽ từng bước chỉ dạy cho các em, các cháu để ngày càng có nhiều cây cầu bê tông của VK mọc lên trên mảnh đất quê hương”.

Những nơi cần xoá cầu khỉ ở quê hương vẫn đang mong chờ những tấm lòng và hành động thiết thực như của Nhóm VK. Hiện có 166 dự án khác đang chờ. Và nhóm VK đang mở rộng, chuẩn bị cho thế hệ mới tiếp nối công việc. Nhóm đã kết nối được với hơn 20 kiều bào trẻ là sinh viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ đang sống làm việc tại Pháp, Nhật, Australia, Canada… Và các Việt kiều trẻ đang làm cầu nối, nghiên cứu kinh nghiệm, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giới thiệu, tiếp thị, vận động mọi người chung tay đóng góp xây dựng quê hương…

Cảnh Tiên (tổng hợp)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu